Những công trình đột phá của Thanh niên công nhân ở TP mang tên Bác

(VOH) - Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam, thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn thành phố HCM, đặc biệt là lực lượng thanh niên công nhân đã tích cực đăng ký, đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên. Nhiều công trình huy động được đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia sôi nổi, đem lại hiệu quả và lợi ích thiết thực, góp phần đắc lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại mỗi địa phương, đơn vị.
Bí thư Thành uỷ TPHCM Lê Thanh Hải và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng trao danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cho các tấm gương điển hình. Ảnh minh họa.

Lực lượng Thanh niên công nhân từ lâu đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là một lực lượng quan trọng trong tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN và đội ngũ thanh niên nòng cốt này đang từng bước lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng và đang dần khẳng định vai trò, vị trí của mình bằng những công trình nghiên cứu, sáng tạo phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Chia sẻ thêm về ý nghĩa, tầm quan trọng của Thanh niên công nhân trong thời đại mới, ông Nguyễn Cao Lễ - Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành đoàn cho biết:

 

Dù đang lao động trong bất kỳ môi trường nào từ công trường, xí nghiệp đến xưởng cơ khí…thì thanh niên công nhân TP cũng đã phát huy tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và thể hiện khả năng lao động, sáng tạo của mình. Không ít công trình của thanh niên công nhân đã được đưa vào ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh và tăng thu lợi nhuận đáng kể cho bản thân và doanh nghiệp.

Từ thực tế công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 với số lượng nhân công ít lại hay biến động do hàng hoá không đều, mức lương thấp, nhiều công nhân lâu năm của Công ty đã xin nghỉ việc. Trong khi đó, số công nhân mới tuyển của Công ty tay nghề còn yếu, sản phẩm làm ra không đều đẹp. Với suy nghĩ, làm sao cho năng suất lao động chung của công ty không bị giảm? kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thương đã nảy ra sáng kiến tổ chức sắp xếp và bố trí dây, loại bỏ những thao tác thừa, rút ngắn thời gian sản xuất mỗi công đoạn và sắp xếp thành phẩm hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Với công trình sáng kiến này, chị Thương đã giúp nâng mức thu nhập bình quân từ 2,9 triệu lên 4,3 triệu mỗi tháng cho hơn 40 công nhân của công ty, đời sống của công nhân được cải thiện đáng kể, không còn tình trạng tăng ca và làm thêm ngày chủ nhật. Cùng với đó, chị Thương còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: thăm, tặng quà cho trẻ mồ côi ở các mái ấm, nhà tình thương… Những nỗ lực, phấn đấu của Thương đã được ghi nhận bằng những giấy khen, danh hiệu cao quý như: danh hiệu Đoàn viên xuất sắc năm 2010; lao động tiên tiến 2010; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2009, 2010; giấy khen “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm (2005 - 2009) do Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 trao tặng.

Không chỉ là những sáng kiến, công trình nghiên cứu đơn giản, nhiều công nhân đã tìm tòi, ứng dụng khoa học công nghệ và sáng tạo ra những công trình đòi hỏi kỹ thuật cao, như: sáng kiến “Thiết kế và thi công thang nâng hàng” của Đặng Quốc Trung - Chuyên viên kỹ thuật Điện của Công ty Cổ phần In số 7. Anh đã thiết kế và thi công 3 thang nâng hàng tải trọng 1000kg phục vụ sản xuất cho công ty. Sáng kiến của anh đã giúp công ty tiết kiệm 200% chi phí tương đương 320 triệu đồng và khi đưa thang nâng hàng vào hoạt động đã giúp cho việc vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm giữa các phân xưởng sản xuất được nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Không những thế, anh Trung còn chế tạo ra bộ dao cắt màng OPP tự động, bộ dao này giúp công nhân chỉ cần dùng tay để xé cuộn màng trong khoảng thời gian 40 đến 45 phút/ 1 cuộn thay vì 60 phút/ 1 cuộn như trước đây. Công trình nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất của anh đã tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức cho công nhân. Anh Trung đã chia sẻ:

 

Còn ở anh Lê Văn Khải - Chuyên viên Điện tử công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng TP đã có sáng kiến ra “Hệ thống điều khiển và giám sát chiếu sáng công cộng dựa trên công nghệ GPRS và GIS”. Sáng kiến của anh đã áp dụng công nghệ truyền dẫn không dây GSM/GPRS/EDGE một cách hiệu quả để kết nối toàn bộ các tủ điều khiển chiếu sáng, đồng thời giám định tức thời các sự cố qua tin nhắn SMS. Ứng dụng công nghệ GIS vào hệ thống, số hoá bản đồ, dữ liệu của hệ thống chiếu sáng công cộng, tạo ra một công cụ trực quan trong công tác quản lý, vận hành, duy tu và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng. Chia sẻ thêm về hiệu quả hoạt động của sáng kiến “Hệ thống điều khiển và giám sát chiếu sáng công cộng dựa trên công nghệ GPRS và GIS”, anh Lê Văn Khải cho biết:

 

Không chỉ lao động giỏi, anh Khải còn là người năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động vì cộng đồng, anh đã cùng đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình “làm sạch đẹp, an toàn 2000 trụ chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận 1”, “xây dựng mảng xanh và hệ thống chiếu sáng của công viên 15/10”…Những cống hiến của anh đã được ghi nhận bằng giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật TP năm 2010 của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP, đoàn viên xuất sắc 2010 và vinh dự được nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ IV - năm 2011.

67 sáng kiến, công trình nghiên cứu đầy sáng tạo của Thanh niên công nhân TP trong năm Thanh niên - 2011 là một con số ấn tượng, cho thấy trình độ và nhận thức của Thanh niên công nhân về sự cống hiến cho xã hội ngày một cao và hiệu quả hơn. Đứng ở nhiều góc độ, thanh niên công nhân TP đã và đang cống hiến tinh thần, sức trẻ của mình để cùng bảo vệ, xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần 6 của BCH Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đất nước.