Những người thầm lặng vì phong trào

(VOH) - Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, trong hơn 20 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, trong đó phải kể đến sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, với những cuộc vận động, những phong trào thiết thực, ý nghĩa và luôn nhận được sự đồng thuận cao từ trong nhân dân. Và để đạt được những kết quả tích cực đó, chính là nhờ một phần không nhỏ từ những hoạt động đầy tinh thần trách nhiệm, từ sự cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ Mặt trận tại cơ sở, những người luôn thầm lặng vì phong trào.

Đến với khu phố 5, phường 15, quận 5, chúng tôi được tiếp xúc với bác Huỳnh Thanh Bình - Phó ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của khu phố, đồng thời là Bí thư chi bộ khu phố và trưởng ban dân cư. Ở độ tuổi 76, người cán bộ hưu trí này vẫn ngày ngày đi đến từng hộ dân trong khu phố để vận động, tuyên truyền cho bà con những chính sách, những quy định của nhà nước. Hơn 20 năm cư ngụ tại đây, bác đã có tới 16, 17 năm làm công tác dân vận. Với đặc thù là địa bàn dân cư có đông người Hoa sinh sống, lại là khu phố mà người dân có mức sống thấp nhất phường, trình độ dân trí chưa cao, nên những ngày đầu tiếp xúc, vận động người dân, bác Bình cũng gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, từng ấy trở ngại vẫn không làm người cán bộ Mặt trận này nao núng. Theo bác, công tác dân vận nếu không nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân thì rất khó, nhưng nếu đã nắm được rồi thì lại vô cùng thuận lợi. Đến với từng nhà, bác đều dùng tình cảm để động viên thăm hỏi, rồi từ từ thuyết phục người dân. Dù tuổi đã cao, nhưng có hôm 9 giờ tối, nhận được điện thoại của Ủy ban nhân dân phường, bác cũng lập tức đến nhà người dân để vận động họ cho con em đi nghĩa vụ quân sự. Hầu như không có hoạt động nào ở khu dân cư mà thiếu bác… Do đó, từ một địa bàn phức tạp, nhiều hộ gia đình khó khăn, đến nay khu phố 5 đã liên tục 5 năm đạt danh hiệu khu phố văn hóa, 4 năm liền đạt giải Đại đoàn kết của quận. Chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm của một người cán bộ Mặt trận Tổ quốc tại cơ sở, bác Huỳnh Thanh Bình cho rằng: "

Nếu người dân không nhiệt tình, không ủng hộ thì anh có lãnh đạo tài ba thế nào cũng không thành công được, không bao giờ đạt hiệu quả cao được. Mà chúng ta phải nhiệt tình, đi sát dân, nắm được tâm tư nguyện vọng của dân. Trên cơ sở quy chế dân chủ, phải phát huy mạnh trong dân để dân hiểu được quyền làm chủ của người dân, từ đó người dân mới tham gia để cùng thực hiện nhiệm vụ ở khu phố".


Thượng tọa Thích Trực Giáo cùng lãnh đạo quận đến thăm và tặng quà đồng bào người Hoa ở quận 4 - Ảnh: MTTQ

Sức mạnh của Mặt trận có được là nhờ biện pháp phối hợp, thống nhất hành động giữa các cán bộ nơi cơ sở với chính quyền và quần chúng nhân dân. Trong đó phải kể đến đóng góp thầm lặng mà cũng hết sức đáng trân trọng của những người tiêu biểu, có uy tín trong các giới, các dân tộc, các tôn giáo tham gia công tác Mặt trận. Đến chùa Giác Nguyên, chúng tôi được gặp gỡ Thượng tọa Thích Trực Giáo, phó trụ trì Tổ đình Giác Nguyên, đồng thời là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 4. Là một tu sĩ Phật giáo, với phương châm sống “tốt đạo đẹp đời”, nên ngoài việc nỗ lực tu tập và nghiên cứu giáo lý nhà Phật, Thượng tọa còn tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận 4. Trong thời gian qua, Thượng tọa đã đầu tư tâm huyết của mình để đến từng phường, từng khu phố, không quản nắng mưa để tham gia vận động và tuyên truyền về nghị định 75 và chỉ thị 27 của Chính phủ ban hành về việc cấm đốt vàng mã ở nơi công cộng và rải vàng mã trên đường phố khi đi đưa tang. Mỗi nơi đến, Thượng tọa đều nêu rõ tập tục và nguồn gốc của giấy tiền vàng mã, và nêu ra những minh chứng cụ thể cho thấy đây là một việc làm mê tín, là tập tục lạc hậu không còn phù hợp trong một xã hội văn minh ngày nay và cần dẹp bỏ. Thượng tọa còn vận động nhân dân hãy dùng tiền mua vàng mã để đóng góp quỹ vì người nghèo. Tính tới nay, Thượng tọa đã tham gia 25 buổi tuyên truyền đến gần 3.000 người về nội dung trên. Nhờ các buổi nói chuyện, vận động tích cực của Thượng tọa, đến nay hành động rải vàng mã khi đưa tang trên địa bàn quận 4 phải nói là đã giảm nhiều, góp phần làm cho đường phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Thượng tọa Thích Trực Giáo chia sẻ về tâm nguyện của mình khi tham gia công tác vận động trong quần chúng nhân dân: "

Bản thân tôi là một tu sĩ Phật giáo, với phương châm của Giáo hội là “Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội” cho nên việc tôi tham gia công tác này cũng là việc làm “lợi đạo ích đời”. Hơn nữa khi tham gia công tác này, tôi cảm thấy rất vui, hầu hết các buổi nói chuyện mọi người đều biểu lộ sự chú ý lắng nghe và đồng tình với những điều mà tôi đã phân tích".

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều những cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, những người vẫn ngày ngày không quản nắng mưa, sớm tối đến với từng nhà, từng người dân để làm cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Họ làm việc không vì bản thân, không vụ lợi, cũng không mong mỏi một chính sách gì to tát, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng mong người dân được chăm lo tốt hơn. Niềm vui của cán bộ Mặt trận ở cơ sở là khi được thấy những chủ trương, chính sách mà mình vận động được quần chúng nhân dân đón nhận nhiệt tình và làm theo. Do đó, dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống như bao người khác, nhưng những cán bộ Mặt trận ở địa bàn dân cư vẫn đầy nhiệt huyết, không ngừng phấn đấu vì thành quả chung của Mặt trận. Thông qua những hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở này, với phương châm lấy sức dân mà lo cho dân, Mặt trận đã góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết là ở cộng đồng khu dân cư, tạo điều kiện để tập hợp, quy tụ mọi người hướng về mục tiêu chung của đất nước, của thành phố.

Đánh giá chung về đóng góp của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, ông Trần Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết: "Trong quá trình triển khai các cuộc vận động thi đua yêu nước và thực hiện chức trách của Mặt trận thì đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở rất năng động, có nhiều sáng tạo. Phải nói rằng đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở đã thể hiện được trách nhiệm của mình, lăn lộn với phong trào, sâu sát với nhân dân và đã tạo được niềm tin, sự tín nhiệm của nhân dân, nhất là trong việc phát huy dân chủ trong đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân".

Mỗi cuộc vận động, mỗi phong trào của Mặt trận với những mục đích, nội dung, phương thức tổ chức đều được các cán bộ cơ sở đồng tình và sáng tạo, bởi điều đáng trân trọng là họ hiểu sâu sắc ý nghĩa công tác Mặt trận và làm bằng cả trái tim. Thành tích của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong những năm qua đã khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng, được ghi trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng: “Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.