Bác Hồ đã từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Và đối với công nhân viên chức lao động TPHCM hôm nay, họ thể hiện lòng yêu nước của mình bằng thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Họ quan niệm rằng, thi đua không chỉ là làm tốt nhất công việc, nhiệm vụ của mình tại cơ quan đơn vị mà thi đua là để mang lại nhiều lợi ích cho đất nước, cho xã hội.
Tại công ty cổ phần nhựa Duy Tân, người công nhân kỹ thuật Nguyễn Tấn Huệ từ lâu đã trở thành một cây sáng kiến trong công ty, bởi sau bao năm gắn bó với công việc thì những sáng kiến anh làm nên là khá nhiều. Anh cho biết: “Đối với những người công nhân kỹ thuật, việc vận hành máy móc trang thiết bị sao cho thật hợp lý, phát huy tối ưu công suất và tiết kiệm điện tối đa luôn là ưu tiên hàng đầu. Điều này đòi hỏi người vận hành nó không chỉ có trình độ kiến thức nhất định mà còn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc”.
Và cũng từ tinh thần trách nhiệm đó, người công nhân Nguyễn Tấn Huệ đã làm nên những sáng kiến mang lại giá trị làm lợi to lớn. Có thể kể như sáng kiến thay đổi công nghệ sử dụng điện tiết kiệm, thay đèn compact bằng đèn led làm lợi 27 triệu/năm; sáng kiến sử dụng biến tần cho thiết bị giúp làm lợi 100 triệu/năm và bọc bảo ôn để tránh thất thoát nhiệt làm lợi đến 1,3 tỷ đồng/năm.
Không dừng lại ở đó, anh còn trao dồi thêm nhiều kiến thức và tham dự các hội thi thợ giỏi nhằm khẳng định trình độ tay nghề. Năm 2013, anh đã đoạt giải Nhất hội thi thợ giỏi ngành điện cấp Quận, giải nhất hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Phường An Lạc. Kết quả công tác năm 2013, anh được công nhận danh hiệu thi đua cải tiến, tiết kiệm, đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp và được Liên đoàn Lao động Quận khen thưởng. Và mới đây, trong Tháng công nhân 2014, anh được Liên đoàn Lao động TPHCM tuyên dương Lao động giỏi - Lao động sáng tạo.
Bộc bạch về việc làm của mình, anh Nguyễn Tấn Huệ nói: "Là một công nhân kỹ thuật, mình luôn luôn cải tiến trong vấn đề kỹ thuật để tiết kiệm, nhất là trong tiết kiệm điện, tạo môi trường xanh trong công ty. Có một lòng yêu nghề, thích cải tiến công nghệ để tạo công việc tốt cho mình và tạo hiệu quả cho công ty. Luôn luôn phấn đấu vì sự phát triển của công ty và bên cạnh đó cũng góp một chút năng lực của mình để xây dựng đất nước".
Còn đối với người công nhân vệ sinh Nguyễn Thị Thu Hà, Tổ trưởng Tổ thu gom rác đường phố có thâm niên 18 năm làm việc và gắn bó với công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè thì không chỉ là làm công việc quét dọn, thu gom rác đơn thuần. Mỗi ngày làm việc, chị luôn đặt tinh thần trách nhiệm lên trên hết. Dù khi mưa gió hoặc làm ca đêm đến 1-2 giờ sáng, chị vẫn luôn sẵn sàng, không nề hà khó khăn và luôn chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp.
Cũng với lòng yêu nghề mà chị đã có sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, giúp đồng nghiệp tiết kiệm nhiều công sức và thời gian cho mỗi ca. Luôn là người đi đầu động viên và đôn đốc các chị em trong Tổ thu gom làm việc thật khoa học, thao tác đúng kỹ thuật, đạt năng suất để đường phố luôn sạch đẹp. Những đóng góp của chị được ghi nhận, năm 2013 chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Phụ nữ 2 giỏi, và được tuyên dương điển hình cấp thành phố năm 2014.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ: "Theo tôi nghĩ, công việc nào cũng là công việc. Người khác nghĩ nghề này không được sạch sẽ, hoặc là thức đêm thức hôm nhưng mà tôi nghĩ nếu như không có những người như chúng tôi thì đường phố sẽ không bao giờ được sạch sẽ. Tôi đã làm công việc này 18 năm. Tôi chỉ muốn phục vụ cho đường phố sạch sẽ, mang lại cảnh đẹp cho đô thị và mỹ quan đường phố".
Hơn 10 năm tìm tòi, nghiên cứu, Tiến sĩ-Bác sĩ Trần Việt Hồng, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện nhân dân Gia Định đã sáng tạo thành công cách điều trị bệnh cho bệnh nhân bị liệt dây thanh quản 1 bên bằng phương pháp tiêm mỡ tự thân qua phẫu thuật nội soi. Đây là phương pháp tối ưu nhất hiện đang được bệnh viện áp dụng trong điều trị cho những người mắc các bệnh liên quan đến giọng nói.
Theo Tiến sĩ-Bác sĩ Trần Việt Hồng, nhờ tiêm mỡ tự thân nên người bệnh không cần phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn, không cần cấy ghép, không phải uống thuốc chống thải ghép như các kỹ thuật trước đây, vừa tiết kiệm chi phí điều trị vừa rút ngắn thời gian điều trị. Với sáng kiến này, trong năm 2013, Bác sĩ Hồng đã nhận được Bằng khen của UBND TPHCM và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bằng khen Lao động sáng tạo và đoạt giải cao trong hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.
Tiến sĩ-Bác sĩ Trần Việt Hồng chia sẻ: "Trong quá trình làm việc, tôi thấy nhiều bệnh nhân bị liệt dây thanh, nói không được. Khi người ta mất nói hoặc bị rối loạn giọng nói thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến công tác. Đứng trước tình hình như vậy thì tôi đã đi học và nghiên cứu để làm sao nước mình có những phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Lấy mỡ tự thân của bệnh nhân ở vùng bụng sau đó cấy ghép vào dây thanh bên bị liệt thì kết quả đạt rất là tốt. Sắp tới tôi có dự định phát triển thêm đề tài này".

Từ những gương Chiến sĩ thi đua vừa nêu trên có thể thấy, dù công tác ở bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào thì công nhân lao động vẫn luôn là những người tiên phong, luôn có ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, cần cù, năng động, sáng tạo để góp phần xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển. Và chính từ những đóng góp đầy trí tuệ và tâm huyết của họ đã ngày càng tô đắp thêm cho hình ảnh tốt đẹp của giai cấp công nhân thành phố.

