![]() |
| Các hoạt động giao lưu văn hóa càng thắt chặt thêm mối quan hệ giữa nhân dân hai nước nói chung. Ảnh minh họa. |
Với những người bạn Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc và học tập tại Tp thì Việt Nam, TPHCM đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Họ yêu mảnh đất này như quê hương mình vậy, mỗi góc phố, con đường tại TP đều để lại những kỷ niệm khó phai.
Ông Hwang,Ui-Hoon - Chủ tịch Hội Hàn Kiều chia sẻ: TPHCM là một nơi rất đặc biệt, người dân hiền hòa, mến khách và rất yêu lao động. Có lẽ, chính vì vậy mà ông đã gắn bó với TP gần 18 năm qua, một khoảng thời gian đủ dài để ông có thể hiểu về cuộc sống nơi đây. Ông đã vận động cộng đồng người Hàn đóng góp giúp đỡ người nghèo. Hội Hàn Kiều đã thường xuyên hỗ trợ suất cơm cho người nghèo tại phường Bình Hưng Hòa. Ngoài ra, Hội cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm nhà mở, tặng quà cho các em mồ côi, mổ mắt cho bệnh nhân nghèo... Những hoạt động ý nghĩa này đã diễn ra thầm lặng trong mười năm qua, thời gian đủ nói lên tấm lòng của những những bà con Hàn kiều đã chia sẻ chân tình góp phần xoa dịu nỗi đau, vơi đi khó khăn của những hoàn cảnh không may.
Ngoài những hoạt động từ thiện thì thời gian gần đây thông qua Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị TP, Hội Hàn Kiều đã cùng với Đoàn thanh niên Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị TP, Sở nông nghiệp đã thực hiện chương trình trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại xã Tân Nhựt, Bình Chánh. Đối với nhiều người, ngày ra quân trồng cây xanh đối với người Hàn Quốc đang sinh sống và làm vịec tại Vịệt Nam và người dân địa phương là kỷ niệm không quên. Người thì cuốc đất, người thì đặt cây vào đất, rồi bón phân, vun đất… không khí nhộn nhịp, những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười tươi tắn của các em học sinh Hàn Quốc và Việt Nam thể hiện tình yêu thiên nhiên của hai dân tộc. Bạn Young Ae, hiện đang học tại TP đã bày tỏ: "Tôi có suy nghĩ là ở đâu cũng vậy, đất nước Hàn Quốc của chúng tôi rất yêu cây và yêu công tác cải thiện môi trường. Chúng tôi đang sống và học tập VN nên tôi nghĩ đây cũng là nơi mà chúng tôi cần làm công tác này như chính tại quê hương mình vậy. Đó cũng là thông điệp mà tôi muốn gửi đến người dân VN và cộng đồng người Hàn tại TPHCM".
"Đây là hoạt động môi trường ý nghĩa, ông Hwang Ui-Hoon - Chủ tịch Hội Hà Kiều chia sẻ - Chúng tôi làm vì trách nhiệm, không vì tiền hay để quảng cáo điều gì. Bản thân người Hàn đang sống tại TP thấy rằng, khi đang sinh sống tại quê hương mới này thì phải nỗ lực, có ý thức đóng góp cho nơi ấy thêm đẹp, thêm văn minh". Vì những nhận thức ấy, "Hội Hàn Kiều luôn nỗ lực để tạo nên mối quan hệ hài hòa giữa Việt Nam - Hàn Quốc, cũng như tiến hành hoạt động để tạo nên mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc, trong đó có hoạt động trồng cây xanh và quét dọn đường phố. Nhờ hoạt động trồng cây giúp mối quan hệ người Việt Nam và Hàn Quốc thân thiết với nhau hơn. Nếu những hoạt động này thành công chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho những hoạt động tiếp theo" - ông Hwang Ui-Hoon tự hào cho biết thêm.
Hiện tại có đến 80.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại TPHCM. Họ đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển chung của TP. Có thể thấy, ngoài đức tính lao động cần cù thì người Hàn Quốc rất yêu thích sinh hoạt cộng đồng. Chính những hoạt động này đã gắn kết nhân dân hai nước Việt - Hàn xích lại gần nhau hơn.
Không chỉ Hội Hàn Kiều mà nhiều hội hữu nghị thuộc Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị TP cũng đã có những hoạt động ý nghĩa như Hội hữu nghị Việt - Pháp với hoạt động bảo vệ môi trường hàng năm, hay Hội hữu nghị Việt - Thái với hoạt động trao học bổng cho học sinh nghèo tại Bình Chánh, Nhà Bè… Riêng Hội hữu nghị Việt - Nhật thì với vai trò cầu nối của mình cũng đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực, hỗ trợ trẻ em nghèo tại nhiều vùng nông thôn. Chia sẻ với chúng tôi về những việc làm của Hội thời gian qua ông Nguyễn Công Tánh - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nhật bày tỏ: "Điều đáng quý nhất mà Hội đã thực hiện đó là mang hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Các bạn Nhật quý nhất ở ta là lòng hiếu khách và chữ tín”. Vì thế nên ngày càng nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đã vào tìm hiểu và đầu tư vào Việt Nam.
Ông Nguyễn công Tánh đã rất tâm đắc về sự hỗ trợ quý báu của các bạn Nhật. Đó là sự nhiệt tình của một người thầy Nhật đã 8 năm miệt mài dạy dây ấn huyệt cho trẻ em trường mù Nguyễn Đình Chiểu, rồi mỗi năm một lần đoàn Hirosima đều hỗ trợ cho học sinh nghèo, cho trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam Việt Nam… Những tình cảm mà nhân dân Nhật dành cho nhân dân Việt Nam thật đáng trân trọng. Song người dân Việt Nam nhân ái, nghĩa tình cũng đã thể hiện tình cảm của mình qua việc đóng góp hỗ trợ đến nhân dân Nhật Bản khi đất nước này bị động đất, sóng thần tàn phá. Hội hữu nghị Việt - Nhật với vai trò của mình đã vận động hơn 2 tỷ đồng. Số tiền tuy không lớn song đã nói lên tấm lòng sẻ chia của nhân dân TP đối với những thảm họa kép do sóng thần và năng luợng hạt nhân. Nói về những hoạt động vì cộng đồng của Hội, ông Nguyễn Công Tánh bày tỏ: "Trong thời gian qua Hội hữu nghị Việt - Nhật cũng cố gắng phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Những hoạt động này nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Trong 20 năm qua cũng có được những kết quả đáng kể như tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản trong đợt sóng thần, tăng cường quan hệ ngoại giao, giao lưu tìm hiểu văn hóa, kinh tế từ đó hiểu được tinh thần văn hóa lẫn nhau".
Với chức năng của mình Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP cũng đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân hiệu quả, góp phần không nhỏ trong việc tạo mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của các hội thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, ông Huỳnh Minh Thiện - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp cho biết: "Hoạt động hữu nghị của các hội thành viên thời gian qua có nhiều nét nổi bật. Hoạt động của các hội đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường quan hệ, đoàn kết, hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước. Trong hoạt động của mình, các Hội đã tổ chức các sự kiện về chính trị ngoại giao cho các nước, các sự kiện trọng đại, tổ chức tiếp các đoàn khách bạn đến và tổ chức đoàn đi giao lưu các nước. Các Hội đã làm những công việc có tính nhân văn, góp phần vào tình cảm các nước với Việt Nam. Tôi cho rằng các Hội thành viên của Liên hiệp trong thời gian vừa qua đã hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc phát triển mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa TpHCM với các nước bạn"
Những hoạt động của các hội hữu nghị đã giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước và các đức tính của con người Việt Nam, đó là sự nhân hậu, nghĩa tình, luôn trân trọng tình cảm quý mến và sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế. Những hoạt động ý nghĩa và mang đầy tính nhân văn đã thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và các nước. Đây cũng chính là động lực mạnh mẽ góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, khẳng định vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.


