Nông dân hôm nay

(VOH) - Xuyên suốt chiều dài lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, giai cấp nông dân luôn có vai trò quan trọng, gắn bó mật thiết với vận mệnh của đất nước. Do đó, Tổng Nông hội Đông Dương đã được thành lập tại hội nghị lần I Ban chấp hành TW Đảng khóa I ngày 14/10/1930, tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay, với mục đích tập hợp sức mạnh của nông dân tham gia vào công cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, chống áp bức bóc lột của phong kiến, địa chủ, tư sản. Từ thời điểm đó, TW Hội nông dân Việt Nam trở thành người đại diện quyền lợi cho nông dân, là tiếng nói của nông dân.

Những người nông dân Việt Nam thông qua tổ chức Hội của mình đã không tiếc máu xương, tiền của, tài sản hiến dâng cho cách mạng từ 2 cuộc kháng chiến thần thánh đánh đuổi quân xâm lược góp phần vào sự nghiệp giải phóng đất nước, thống nhất tổ quốc.

Cùng với giai cấp nông dân cả nước, qua 7 lần Đại hội, với 80 năm xây dựng và phát triển, Hội Nông dân TP không ngừng lớn mạnh, đến nay có trên 100.000 hội viên nông dân. Theo đó, cùng với những chính sách, chủ trương đúng đắn của Đảng bộ và chính quyền TP, đời sống của bà con đã được chăm lo một cách toàn diện.

Đánh dấu quá trình vận động không ngừng gần 1 thế kỷ qua, Hội nông dân TP đã góp phần xây dựng nền nông nghiệp có hàm lượng kỹ thuật khoa học đứng đầu cả nước. Đàn bò sữa TP gần 80.000 con, nông dân TP được đào tạo nghề và vay vốn ưu đãi cùng hỗ trợ về nhà ở, phương tiện.v.v. Chương trình đưa nông dân đi học tập ở nước ngoài do UBND và Hội Nông dân TP thực hiện sau 5 năm đã có hơn 100 lượt nông dân tham quan học tập ở Thái Lan, Đài Loan.v.v. Anh Võ Văn Trung – một nông dân trồng rau ở xã Nhuận Đức – huyện Củ Chi nói:

Về hoạt động hỗ trợ vốn, hàng năm TP đều đặn giải ngân trên dưới 100 tỷ đồng giúp bà con có vốn để gia tăn sản xuất. Trong đó, Quỹ hỗ trợ nông dân được xem là nguồn vốn chủ lực. Ông Trần Văn Hưng – Trưởng ban Kinh tế Xã hội – Hội Nông dân TP cho biết sự tương tác giữa các nguồn vốn do hội quản lý với bà con ngày càng hiệu quả hơn:

Những năm gần đây, các chương trình hỗ trợ về nhà ở, phương tiện lao động, vật dụng thiết yếu trong gia đình cho hộ nông dân nghèo ngày càng nhân rộng. Riêng đầu năm 2010 tới nay, hơn 200 ngôi nhà được xây mới hoặc sửa chữa cho nông dân trị giá hơn 2 tỉ đồng do Hội Nông dân TP phát động. Nhiều bà con khi nhận nhà đã xúc động:

Thành công lớn của Hội Nông dân TP không thể đo đếm bằng số liệu là niềm tin của bà con vào Đảng bộ và chính quyền TP. Đặc biệt sau thành công yêu cầu công ty Vedan Việt Nam bồi thường cho nông dân huyện Cần Giờ hơn 45 tỷ đồng, niềm tin ấy càng được củng cố. Ông Kiều Lương Hồng – một chủ vườn lan ở Bình Chánh thể hiện sự tin tưởng của mình vào Đảng bộ và chính quyền TP:

Từ nỗ lực “đeo bám”, gắn bó sâu xát với đời sống nông thôn đã dẫn đến sự đồng thuận giữa bà con và các cấp Hội. Ông Nguyễn Văn Phụng – Chủ tịch Hội Nông dân TP khẳng định truyền thống đó sẽ được tiếp tục phát huy và hướng đến những hoạt động hỗ trợ thiết thực cho nông dân trong thời gian tới:

TPHCM là đô thị phát triển về công nghiệp và dịch vụ. Nhưng Đảng bộ - chính quyền TP qua nhiều thế hệ cũng luôn chú trọng đến vấn đề nông nghiệp - nông thôn, nhằm tạo ra sự cân bằng cho quá trình đi lên của TP. Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần 8, đồng chí Lê Thanh Hải – Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP khẳng định vai trò quan trọng của Hội Nông dân cũng như giai cấp nông dân. Đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh:

“Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng”, câu nói nhằm khẳng định vai trò nền tảng của nông nghiệp – nông dân trong bất kỳ xã hội nào. Ý nghĩa kỉ niệm 80 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam không đơn thuần là ngày lễ của một tổ chức hội, mà ở góc độ sâu rộng hơn, ngày 14/10 hàng năm hướng đến việc tôn vinh giai cấp nông dân. Câu chuyện về sự gắn bó mật thiết giữa bà con với Hội nông dân vẫn sẽ được tiếp tục.