![]() |
|
Đường Bàu Sim - Xã Tân Thông Hội - Củ Chi. Ảnh: sgtvt |
Tại huyện Củ Chi, xã Tân Thông Hội, gần 100% các tuyến đường liên xã, liên ấp đã được láng nhựa. Tại xã Thái Mỹ, phong trào hiến đất làm đường cũng được bà con tham gia sôi nổi, những hạng mục giao thông còn lại cũng được ráo riết thực hiện để kịp hoàn tất vào cuối năm 2011.
Thế nhưng, bên cạnh đó, vẫn còn một số đường giao thông vẫn chưa đẩy nhanh được tiến độ, gây nhiều khó khăn cho bà con trong việc di chuyển. Anh Trần Văn Non, ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ bày tỏ niềm mong mỏi của mình:
Tuyến đường Lý Nhơn không sụt, lún, không ổ gà, mà người dân mong chờ bao năm đến nay đang được thực hiện. Mong sao tiến độ thực hiện của công trình sẽ được các cơ quan quản lý đẩy nhanh, mạnh hơn, để niềm mong chờ của người dân không phải quá dài.
Tình hình giáo dục tại các xã nông thôn mới cũng được các cấp lãnh đạo, cũng như bà con nông dân rất mực quan tâm, tạo điều kiện. Tại xã Thái Mỹ, đến tháng 10/2010 tỷ lệ phổ cập GD trung học đạt được 71% (so với tiêu chí là 70%), tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT là 96,5%, tỷ lệ người lao động qua đào tạo là 65%. Bà Đỗ Thị Ri, người dân tại ấp Mỹ Khánh, xã Thái Mỹ, Củ Chi, tự hào nói về tình hình giáo dục tại địa phương mình:
Để có được những thành quả như thế, xã đã phối hợp, xây dựng nhiều phương pháp. Ông Bùi Văn Luyến, Bí Thư Đảng Ủy, chủ tịch HĐND, chỉ đạo thực hiện chương trình nông thôn mới xã Thái Mỹ cho biết:
Góc truyền thống để vinh danh những người con hiếu học, học giỏi và thành đạt của ấp, không khó để thực hiện, nhưng lại khá hiệu quả để động viên con em trong ấp, trong xã học tốt, noi gương người đi trước. Phải chăng nhờ góc truyền thống này mà các chỉ tiêu giáo dục của xã luôn được hoàn thành.
Việc đào tạo nghề cho người lao động cũng được chính quyền các xã quan tâm. Bên cạnh các lớp tập huấn nông nghiệp, nhiều xã đã tổ chức các lớp học với các ngành nghề gắn với nhu cầu thực tế như: lớp sơ cấp thú y và lớp trang điểm thẩm mỹ tại xã Tân Thông Hội (Củ Chi), lớp dạy lái xe lấy bằng B2 tại xã Lý Nhơn (Cần Giờ)…
Thế nhưng, việc nâng cao tỷ lệ lao động đã qua đào tạo cũng là một trong những khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các xã. Bà Phan Thị Cẩm Nhung- PCT, Phó ban quản lýnông thôn mới cho biết:
Đào tạo nghề là một trong những biện pháp tích cực để có thể nâng cao thu nhập của người dân. Hiện nay nhìn chung mức thu nhập bình quân của người dân tại các xã nông thôn mới đã được cải thiện phần nào so với trước. Đến tháng 10/2010, thu nhập bình quân đầu người tại xã Tân Thông Hội là 22,4tr/ người/ năm, tại xã Lý Nhơn là 22,3 tr/ người/ năm… Tỷ lệ hộ nghèo( theo tiêu chí 12tr/ người/ năm) đang giảm đáng kể so với năm 2009: từ 21,9% xuống 12,38% (Tân Thông Hội), 38,8% xuống 15% tại Thái Mỹ..Riêng tại xã Lý Nhơn, do mặt bằng cơ sở vật chất, xuất phát điểm thấp nên hiện nay tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn khá cao : 33.6%. Nói về tình hình hộ nghèo tại xã mình ông Phan Thành Pháp, PCT UBND xã Lý Nhơn cho biết:
Việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân thiết nghĩ luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc xây dưng nông thôn mới. Trao đổi với chị Trần Thị Thu Hà, người dân tại ấp Hội xã Tân Thông Hội về tầm quan trọng của việc đầu tư vào những lĩnh vực trong việc xây dưng nông thôn mới, chị cho biết:
Thật vậy, đời sống kinh tế người dân có được cải thiện, người dân mới có thể quan tâm đến bảo vệ sức khỏe, chăm lo nhiều hơn việc học hành, chú trọng hơn đến đời sống tinh thần văn hóa, ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường…“ Không thể có nông thôn mới nếu người dân đói” là khẳng định của thứ trưởng bộ NN và PTNT Hồ Xuân Hùng. Thiết nghĩ, đó cũng nên được xem là tiêu chí chung cho các tiêu chí khi xây dựng nông thôn mới.


