Nông thôn mới từ góc nhìn khoa học

(VOH) - Nông thôn mới với góc độ khoa học được cụ thể hóa bằng những số liệu thống kê, những phân tích, đánh giá chi tiết về tác động của các chính sách xây dựng Nông thôn mới đối với khu vực nông thôn. Đây chính là nội dung được hơn 100 đại biểu, nhà khoa học từ các bộ ngành, cơ sở đào tạo, một số địa phương cùng nhau thảo luận tại buổi hội thảo “Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới” diễn ra tại trường Đại học Quốc gia TP.HCM vào sáng 29.11.

Theo thống kê mới nhất của Bộ NN-PTNT, đến nay cả nước đã có 67 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới và ngược lại, hơn 1.600 xã đạt dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân cả nước đạt khoảng từ 7 - 8 tiêu chí/xã. Như vậy, tỉ lệ xã đạt 19 tiêu chí chỉ 0,75% cho thấy mục tiêu 20% số xã đạt 19 tiêu chí đến năm 2015 là khá cam go. Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Trần Thanh Nam nhìn nhận:

                                                                                   
           

 
Đầu tư cơ sở hạ tầng chính là điểm tích cực thể hiện rõ nét qua trình Nông thôn mới.

Buổi hội thảo cũng tập trung phân tích những “lát cắt” thực tế từ quá trình xây dựng Nông thôn mới như vấn đề y tế, nước sạch, chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi. TS Trần Đức Long - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng - Bộ Y tế chia sẻ một giải pháp từ cấp Bộ:

                                                           
                                   

 


Theo đại diện Bộ Y tế và Ủy ban Dân tộc, 90% hộ nghèo đến từ khu vực nông thôn, trong khi ngân sách hỗ trợ khu vực dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2012 đạt hơn 54.600 tỉ đồng. Điều này cho thấy một khối lượng công việc khổng lồ đã, đang và sẽ cần phải làm để thay đổi bộ mặt nông thôn cả nước, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. PGS-TS Nguyễn Tấn Phát - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo có kiến nghị lưu ý về tính khoa học và thực tiễn của các tiêu chí:

                       
                                                                       

 


Đánh giá quá trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua, các đại biểu nhìn nhận, việc đầu tư cơ sở hạ tầng chính là điểm tích cực thể hiện rõ nét nhất khi xây dựng hơn 64.000 km đường giao thông nông thôn, xây - sửa trên 3.000 công trình thủy lợi và có gần 60.000 nhà văn hóa ở các khu dân cư.

Bộ tiêu chí được xây dựng rõ ràng, cụ thể nhưng với thực tế từng địa phương thì cần có sự linh hoạt, điều chỉnh cho phù hợp chứ không thể áp dụng cứng nhắc. Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TW đánh giá cao sự đa dạng các thành phần tham gia xây dựng nông thôn mới và đồng thời khẳng định:

                                                                                               

 


Tại buổi hội thảo cũng đã tổ chức lễ trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Đại học Quốc gia TP.HCM. Điều này phần nào khẳng định Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng có sức lan tỏa, tập trung tối đa sức mạnh của toàn hệ thống chính trị cùng người dân cả nước để cùng nhau xây dựng bộ mặt nông thôn Việt Nam ngày càng giàu đẹp.