![]() |
| Một trong những bé đầu tiên ra đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam năm 1998 ở Bệnh viện Từ Dũ. |
Có lẽ, đây là một ngày đặc biệt hơn bao ngày khác khi họ cùng dắt tay thiên thần bé nhỏ của mình đến hòa chung niềm vui với tập thể y bác sĩ khoa hiếm muộn. Có thể nói, hạnh phúc tưởng như rất đỗi đời thường ấy lại là tầm với quá cao của rất nhiều cặp vợ chồng không may bị hiếm muộn. Nhưng nhờ vào những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ y bác sĩ để rồi giờ đây, họ đã thỏa niềm mong ước vốn rất đỗi bình dị này! Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ - kiêm trưởng khoa hiếm muộn của bệnh viện nhớ lại: “Không biết bao lần, chị đã trở thành chỗ dựa tinh thần của rất nhiều chị em, đến với chị họ gần như đã kiệt sức về mặt tinh thần khi phải đối mặt với những định kiến khắt khe vốn còn tồn tại”.
Ngày 30 tháng 4 năm 1998, là ngày đánh dấu sự kiện trọng đại trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn không riêng bệnh viện Từ Dũ mà còn là niềm tự hào của cả ngành y tế TP khi ba em bé thụ tinh ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam chào đời. Kể từ đó đến nay, không ngừng học tập, không ngừng vươn lên, bệnh viện Từ Dũ đã cập nhật và ứng dụng thành công những kỹ thuật hiện đại nhất để nâng cao hiệu quả điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn như tiêm tinh trùng vào bào tương trứng, trữ lạnh phôi chuyển phôi trữ, trữ lạnh phôi bằng kỹ thuật thủy tinh hóa, hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser, lập ngân hàng tinh trùng…14 năm thành lập khoa hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ được đánh dấu bằng cột mốc 4000 em bé thụ tinh trong ống nghiệm chào đời. Chặng đường ấy tuy không quá dài nhưng thực tế, có những giá trị tinh thần chúng ta không thể nào đong đếm được. Bao nhiêu gia đình tưởng chừng như rạn nứt lại được hàn gắn, bao bà mẹ đã không thể nào tin hạnh phúc mỉm cười với mình sao hành trình mệt nhọc, vất vả và tốn kém… Chúng ta hãy cùng chia sẻ những cảm xúc thật khó diễn tả bằng lời của chị Huỳnh Thị Ốm và chị Thanh Tuyền - hai bà mẹ đã có được những đứa trẻ bụ bẫm, dễ thương từ thụ tinh trong ống nghiệm:
Niềm vui, nụ cười rạng ngời nở trên môi khi chúng tôi hỏi về những quả ngọt mà các anh chị đã thu gặt được sau hành trình vất vả kiếm tìm hạnh phúc làm cha mẹ… Song, theo sau đó lại là những giọt nước mắt nhớ lại quãng thời gian mà nhiều khi, chính áp lực tinh thần nhiều khi muốn đánh gục họ.
Niềm vui từ sự kiện 4000 em bé chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, không riêng gì bậc làm cha mẹ, các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ càng vui sướng bội phần. Trải lòng với chúng tôi, BS Phạm Việt Thanh - giám đốc sở y tế TP, nguyên giám đốc bệnh viện Từ Dũ bộc bạch:
Nguyên bộ trưởng bộ y tế bà Trần Thị Trung Chiến không khỏi tự hào với thành quả nổi bật này, bà chia sẻ:
Hiếm muộn không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người phụ nữ mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của các cặp vợ chồng hiếm muộn khi không thể thực hiện được thiên chức tưởng chừng rất đơn giản là làm cha, làm mẹ. Vì thế nên, thật đáng trân trọng với những nỗ lực không ngừng của các bác sĩ chuyên ngành hiếm muộn, vô sinh của bệnh viện Từ Dũ… Họ nỗ lực, ngày đêm vất vả với động lực duy nhất là mang đến hạnh phúc cho những người đang trong cuộc hành trình rất đỗi gian nan này!

