Nước thải chợ đầu mối Bình Điền -tiếp tục gây ô nhiễm môi trường
(VOH) - Kết quả phân tích về các chỉ tiêu COD và BOD trong nước thải của chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền thải ra sông Bến Lức đều vượt mức cho phép từ 35-37 lần. Và nếu tính theo quy định của pháp luật, với mức vượt này , trong 41 tháng hoạt động, chợ Bình Điền phải đóng khoảng tiền phạt trên 4,7 tỷ đồng . Đó là những con số được nêu ra tại buổi giám sát sáng nay ,27/10/2009 của Ban Kinh Tế và Ngân sách -HĐND TP về tình hình ô nhiễm môi trường của chợ Bình Điền-thuộc Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn.
Trên thực tế mỗi ngày lượng nước thải của cả khu chợ đầu mối này lên đến 2000 m3 nhưng trạm xử lý nước thải chỉ có công suất 400 m3 , do đó đã dẫn đến tình trạng quá tải, nước thải tràn cả ra khu vực xung quanh , gây ô nhiễm môi trường. Nghiêm trọng hơn , lượng nước thải của khu tập trung cá biển có lẫn nhiều hóa chất tẩm ướp, muối , đá , vẫn không được xử lý trước khi thải ra sông. Lý giải về nguyên nhân gây ô nhiễm, lãnh đạo Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn cho rằng do khu chợ được xây dựng thành nhiều giai đoạn nên không lường trước được lượng nước thải , khu nhà máy xử lý nước thải chính 2500 m3 phục vụ cho cả khu chợ có diện tích 65 hecta thì vẫn chưa thể xây dựng do còn vướng thủ tục hành chính.
Nhiều đại biểu trong đoàn giám sát không đồng tình với cách giải thích này và yêu cầu Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn nên đánh giá lại công tác môi trường của khu chợ Bình Điền cũng như ở các công ty thành viên thuộc Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn hiện đang có vấn đề về ô nhiễm. Mặc khác, Tổng công ty cần nhanh chóng triển khai các giải pháp khắc phục để hạn chế ô nhiễm. Theo ý kiến của ông Huỳnh Công Hùng- phó Ban Kinh Tế và Ngân Sách -HĐNDTP thì nên chăng cần thực hiện xã hội hóa công tác xử lý nước thải sẽ mang lại hiệu quả hơn , ông Hùng nói:
Mỹ Trang
