Theo nghiên cứu và thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hiện số trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu trên cả nước chỉ đạt trêb 19%. Tuy nhiên, con số ít ỏi ấy lại chủ yếu tập trung ở nông thôn và khu vực vùng sâu vùng xa. Không được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ khiến phần lớn trẻ em Việt Nam đang đứng trước nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc thừa cân béo phì…Hiện Bộ LĐTB&XH đang tổ chức “Lấy ý kiến về chính sách thai sản 6 tháng trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi” để trình Chính phủ trong thời gian tới. Theo đó, Tại điều 163- chương X- Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, có 2 phương án về nghỉ thai sản với lao động nữ. Phương án 1: Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con cộng lại 6 tháng và được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày. Còn phương án 2 thì như Bộ luật Lao động hiện hành.
Cho đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều xung quanh các phương án này, phóng viên Hồng Thúy đã có cuộc trao đổi với ông Hà Đình Bốn- Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế (Bộ LĐTB và XH).
(VOH) - Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em suy dinh dưỡng, còi xương, giảm sức đề kháng, mắc các bệnh truyền nhiễm là do trẻ không được bú sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời. Trong khi đó theo quy định hiện hành, thời gian nghỉ thai sản chỉ có bốn tháng.

