![]() |
| Thu hoạch lúa hè thu ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Ảnh: TTO |
Đa số ý kiến đều nhất trí với mục tiêu giữ diện tích đất lúa ở mức 3,8 triệu ha vào năm 2020 như Chính phủ trình, nhưng đề nghị Chính phủ cần lưu ý một số vấn đề để đảm bảo an ninh lương thực trong dài hạn. Cụ thể, các đại biểu đề nghị do diện tích đất trồng lúa Chính phủ quy hoạch đến năm 2020 giảm 308.000 ha so với năm 2010 nên đề nghị Chính phủ lưu ý cần đẩy mạnh thâm canh, nâng hệ số sử dụng đất cao hơn, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất giống, bảo quản, chế biến.
Để đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020, quy hoạch đất trồng lúa được xác định là 3,8 triệu ha, giảm 308.000 ha so với năm 2010, trong đó đất chuyên trồng lúa nước 2 vụ trở lên là hơn 3,2 triệu ha. Góp ý về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Văn Phụng - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, kiến nghị:
Đại biểu Nguyễn Văn Phụng cũng đề nghị xem xét, tính toán lại đối với diện tích đất dành cho khu công nghiệp do tỷ lệ lấp đầy đạt rất thấp, kế hoạch sử dụng đất đến 2015 tăng từ 72.000 ha lên 150.000 ha là quá nhanh. Đồng quan điểm với đại biểu Nguyễn Văn Phụng, đại biểu Đặng Ngọc Quỳnh - ĐBQH tỉnh Hưng Yên, góp ý:
Đối với đất phi nông nghiệp, đến năm 2020, cả nước có 4,88 triệu ha, tăng gần 1,2 triệu ha so với năm 2010. Diện tích đất phi nông nghiệp còn lại gần 2,4 triệu ha sẽ được Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp xét duyệt trong quy hoạch sử dụng đất của các địa phương. Góp ý cho vấn đề này, đại biểu Lê Văn Hòa - ĐBQH TP Đà Nẵng, nêu ý kiến:
Năm 2010, cả nước còn hơn 3,1 triệu ha đất chưa đưa vào sử dụng, trong thời kỳ quy hoạch sẽ khai thác khoảng 1,7 triệu ha sử dụng vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp. Như vậy, đến năm 2020, quỹ đất chưa sử dụng của cả nước còn lại gần 1,5 triệu ha. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải - ĐBQH tỉnh Hòa Bình, cho rằng:
Góp ý cho việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1997- 2010. Nhiều đại biểu đánh giá Dự án đã góp phần phát triển KT-XH, tạo sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập và ổn định đời sống nhân dân.
Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng là công trình quan trọng quốc gia. Đây là dự án đặc biệt với địa bàn trải khắp các địa phương trên phạm vi toàn quốc với đối tượng hưởng lợi chính là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy đánh giá cao kết quả dự án nhưng một số đại biểu bày tỏ sự hoài nghi về số liệu rừng tự nhiên, đồng thời cảnh báo nếu không thay đổi cơ chế chính sách thì rừng sẽ tiếp tục bị mất. Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ Quốc hội Huỳnh Minh Thiện, nhìn nhận: Chất lượng rừng tự nhiên là đáng lo ngại vì giảm nhiều. Độ che phủ của rừng là không bền vững. Đại biểu Huỳnh Minh Thiện lo ngại nêu ý kiến:
Ý kiến của nhiều đại biểu thẳng thắn nhìn nhận: Công tác quản lý rừng vẫn còn thô sơ, công tác kiểm tra, bảo vệ rừng vẫn dựa vào địa phương, do đó công tác đánh giá chất lượng rừng sai số và chưa sát với thực tế. Công tác giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức-cá nhân với khoảng 10 triệu ha vẫn chưa được đánh giá có hiệu quả hay không? Về vấn đề này, đại biểu Đỗ Văn Đương - Đoàn TPHCM, góp ý:
Có đại biểu nêu ý kiến, hiệu quả từ dự án 5 triệu ha rừng có tác động thay đổi trong đời sống người dân nhiều nơi không được rõ nét, người dân-nhất là đồng bào dân tộc vẫn không sống được từ rừng. Bên cạnh đó, một số nơi do chỉ tập trung khoanh nuôi, bảo vệ mà ít trồng rừng nên hiệu quả kinh tế không cao.
Các đại biểu cũng tán thành việc cần tăng diện tích rừng phòng hộ vì cho rằng VN được dự báo là một trong năm nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu nên việc bảo vệ nghiêm ngặt và bổ sung đất rừng phòng hộ là cần thiết./.

