"Phải xây dựng Quy chế dân chủ phù hợp tình hình địa phương, đơn vị, tránh hình thức"

(VOH) - Sáng 10/1, Thành ủy TP.HCM tổ chức tổng kết công tác quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2012, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, nghị quyết của Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo thành phố trực tiếp giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của một số cấp ủy, từ đó đã tác động đến các đơn vị, các cấp ủy. Đặc biệt, chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị, nhất là xã, phường, thị trấn được củng cố hơn. Đa số các địa phương thực hiện tốt việc công khai các thủ tục hành chính, công khai các công trình, dự án, các khoản thu và sử dụng các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp. Đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân tham gia các công việc của cộng đồng dân cư đạt kết quả tốt như: nâng cấp, mở rộng hẻm nội bộ.


Năm 2012, đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí, hiến đất mở hẻm, nâng cấp đường với tổng diện tích hơn 200.000 m2 với tổng giá trị hơn 300.000 tỷ đồng. Vận động hơn 63.000 người có phòng cho thuê không tăng giá thuê phòng đạt kết quả hơn 97 %. Có 99.2 % cấp ủy các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, 95 % các doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vốn nhà nước tổ chức Đại hội công nhân viên chức. Riêng công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức hội nghị người lao động đạt tỷ lệ hơn 31 %.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành y Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thành ủy luôn nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây là một trong các nguyên nhân quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Do đó, các cấp ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.


Về nhiệm vụ, giải pháp công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2013, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo:

Năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình trong đó đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, quy chế dân chủ ở cơ quan, ở doanh nghiệp nhà nước nhất là đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Đồng thời, gắn thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2013.