Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng là thành viên Chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ông đã nhận nhiều chất vấn bằng văn bản nhất tại kỳ họp này trong số các thành viên Chính phủ, với tổng số 37 chất vấn bằng văn bản. Bộ trưởng trả lời chất vấn của đại biểu đã gởi câu hỏi trước và trực tiếp tại hội trường về nhập siêu; quy hoạch, kế hoạch, lộ trình tiến độ xây dựng các nhà máy nhiệt điện; đảm bảo an toàn cho các nhà máy, đập nước, các giải pháp hạn chế rủi ro từ các hồ thủy điện; tình hình thiếu điện hiện nay, biện pháp xử lý tình trạng cắt điện tùy tiện, vấn đề giá điện, quan hệ giữa sản xuất, phân phối và truyền tải điện...Trong văn bản trả lời gởi tới các đại biểu về việc xả lũ của các hồ thủy điện có phải là nguyên nhân gây lũ lụt các vùng hạ lưu hay không, Bộ trưởng vẫn chưa làm hài lòng đại biểu Quốc hội. Đại biểu Đàm Thị Mỹ Hương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đặt lại vấn đề:
Giải trình với Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định:
Trả lời các đại biểu Trần Ngọc Vinh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đại biểu Vũ Quang Hải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đại biểu Nguyễn Ngọc Nhượng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình về giải pháp giảm nhập siêu, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho rằng tình trạng nhập siêu là vấn đề đang thách thức cho nền kinh tế, doanh nghiệp nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nên phải nhập khẩu các loại máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Trong khi đó, ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, giá cả một số mặt hàng nhập khẩu tăng. Bộ trưởng cũng cho biết trong thời gian qua Bộ đã củng cố, phát triển hệ thống phân phối, trong đó đặc biệt là bán lẻ.
Về dự án bô xít Tây Nguyên, trong khi các chuyên gia kinh tế cùng nhiều nhà khoa học trong nước vẫn chưa an tâm thì Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công Thương và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam liên tục khẳng định dự án trong phạm vi an toàn. Bộ Công Thương cũng trấn an dư luận, dự án bô xít Tây Nguyên được giám sát như một siêu dự án quốc gia. Đại biểu Nguyễn Lân Dũng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đak Lak vẫn băn khoăn về tính an toàn của dự án này. Đại biểu chất vấn:
Trước ý kiến này, Bộ trưởng trả lời:
Sáng nay, trước khi bước vào hoạt động chất vấn, trưởng Ban dân nguyện Trần Thế Vượng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri cho thấy các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực; việc lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng gian lận trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu; việc thực hiện một số quy định về bảo hiểm y tế được cử tri rất quan tâm.
Đầu giờ chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về gía cả leo thang, thiếu điện, việc tác hại do xả lũ. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các vị Bộ trưởng có trách nhiệm quản lý liên quan như Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cũng tham gia làm rõ thêm các vấn đề trên. Về dự án bô xít Tây Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết:
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu đăng đàn giải trình 3 nhóm nội dung: tình trạng quá tải ở các tuyến bệnh viện trung ương và đa khoa tỉnh, giải pháp khắc phục; hiện trạng phát triển công nghiệp dược, quản lý sản xuất, chất lượng giá thuốc nói chung và việc tăng viện phí; và dịch bệnh, ô nhiễm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về phiên chất vấn thành viên Chính phủ trong các chương trình Thời sự tiếp theo.
Quốc Minh

