Quy định mới cũng áp dụng mức phạt từ 120 đến 160 triệu đồng đối với hành vi tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp. Giới chuyên môn và các môi giới chuyên nghiệp đánh giá cao chế tài này, kỳ vọng chính sách sẽ thanh lọc các hành vi "thổi giá", đăng tin ảo của "cò đất", nâng cao đạo đức nghề nghiệp và thiết lập môi trường giao dịch minh bạch, an toàn cho khách hàng.
Tuy nhiên, số liệu từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy cả nước hiện có khoảng 300.000 người hành nghề, nhưng mới chỉ hơn 40.000 người sở hữu chứng chỉ, khiến gần 260.000 môi giới đứng trước nguy cơ vi phạm hoặc phải tạm dừng hoạt động. Để gỡ khó cho người lao động, các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng cần tăng tần suất tổ chức các kỳ thi sát hạch thường xuyên hoặc trực tuyến, cấp mã định danh điện tử, thậm chí cân nhắc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo tạm thời để nhân sự đủ điều kiện làm việc trong khi chờ thi.

