Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chung tay xây dựng thành phố

(VOH) - Hội Cựu chiến binh thành phố có gần 62.000 hội viên đang sinh họat tại hàng trăm tổ chức hội cơ sở ở 24 quận, huyện và các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Với phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, trở về với đời thường, những Cựu Chiến binh Tp đã trở thành “cựu chiến binh gương mẫu”. Những năm qua, đông đảo hội viên cựu chiến binh đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đi đầu trong các phong trào ở địa phương.

Minh chứng sinh động nhất, đó là trên 60% hội viên Cựu chiến binh đang đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ và chức vụ chủ chốt ở các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể tại cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp hội cựu chiến binh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tốt và bảo vệ những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Với số hội viên cựu Chiến binh đông nhất thành phố, hơn 5.400 hội viên, những năm qua, Hội Cựu Chiến binh quận Tân Bình đã cùng với các tổ chức chính trị và đoàn thể trên địa bàn quận tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế-xã hội, quốc phòng; tham gia sôi nổi các họat động, phong trào ở địa phương. Hội thường xuyên động viên cán bộ-hội viên tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, cùng vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đặc biệt, những năm qua, Hội Cựu Chiến binh quận còn có nhiều sáng tạo trong họat động, được chính quyền và nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Cụ thể, hiện nay Hội Cựu Chiến binh quận Tân Bình đã và đang phát động thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị qua 2 việc làm cụ thể. Một là phối hợp với lực lượng công an và nhân dân ở các phường tham gia xây dựng trên 10 tuyến đường văn minh sạch đẹp. Hai là xây dựng 15 câu lạc bộ bảo vệ môi trường ở 15 phường trên địa bàn quận. Theo đánh giá của Chính quyền quận, từ khi những câu lạc bộ này ra đời đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao ý thức cho người dân bảo vệ cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp ở từng tổ dân phố, khu phố. Đặc biệt, trong hơn 4 năm qua, tất cả hội viên cựu chiến binh trên địa bàn quận Tân Bình luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều họat động cụ thể thiết thực. Nói về phong trào này, ông Phan Như Tiếu, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quận Tân Bình cho biết:

Còn ở Hội Cựu Chiến binh quận 3, qua hơn 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Hội đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó chú trọng xây dựng về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là chống biểu hiện quan liêu, cửa quyền, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ trên địa bàn quận. Đặc biệt, các cấp hội cùng với chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ đào tạo nghề và giải quyết việc làm và cho hàng trăm người sau cai, tái hòa nhập cộng đồng. Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quận 3, Phùng Chí Hồng, cho rằng:

Không chỉ thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền mà các cấp hội ở từng quận, huyện luôn chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Những năm qua, Hội Cựu Chiến binh quận 1 thường xuyên phối hợp với các ban-ngành đoàn thể địa phương tổ chức nhiều buổi giao lưu, nói chuyện cho thế hệ trẻ và qua các buổi sinh họat đó đã giúp cho lớp trẻ hiểu hơn về giá trị của sự hy sinh cũng như những chiến công của thế hệ cha anh. Đánh giá về công tác này, ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quận 1, khẳng định:

Nhận xét về công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Hội Cựu Chiến binh thành phố trong thời qua, Trung tướng Lê Thành Tâm, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố, cho rằng:

Có thể thấy, thời gian qua, trong mọi hoạt động của mình, Hội Cựu Chiến binh thành phố đã luôn khẳng định vai trò nòng cốt và đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố. Từng hội viên cựu chiến binh luôn phát huy tinh thần xung kích và đã xứng đáng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia công tác giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết, hăng hái đi đầu trong việc xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn dân cư, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.