Hơn một năm qua, chương trình hành động 06 của Thành ủy đã được triển khai sâu rộng, thực hiện nghiêm túc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân. Theo báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy, trong năm 2011 thành phố có hơn 98% số người có phòng trọ cho thuê tự nguyện không tăng giá, giúp cho hơn 1,2 triệu người ở trọ ổn định chỗ ở. Năm 2012 dù trước mắt kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng tính đến tháng 4 thành phố cũng đã có gần 90% chủ nhà trọ tự nguyện không tăng giá đến cuối năm. Các quận huyện đã vận động hơn 1.600 trường và nhóm trẻ gia đình không tăng giá giữ trẻ mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ là con em của công nhân, người lao động nghèo... Ông Nguyễn Văn Rảnh-Trưởng Ban Dân vận Thành ủy khẳng định:
Để có được kết quả đó trước hết phải nói đến nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ làm công tác dân vận ở cơ sở đã kiên trì vận động, khơi dậy được sự đóng góp của các nguồn lực xã hội, chăm lo tốt hơn cho cuộc sống người dân. Điển hình như Quận Bình Tân, qua công tác vận động của Liên đoàn Lao động, đa số doanh nghiệp trên địa bàn đều thấy được sự cần thiết trong việc hỗ trợ cho công nhân trước tình hình giá cả gia tăng. Đến nay có hơn 86% doanh nghiệp có hỗ trợ tăng lương và sinh hoạt phí cho người lao động, mức hỗ trợ từ 150 ngàn đến 1 triệu đồng/1 tháng đã giúp hàng chục ngàn công nhân ổn định cuộc sống. Hay như quận Gò Vấp trong năm 2011 có 100% hộ cho thuê tự nguyện không tăng giá. Năm 2012 đến thời điểm này quận đã vận động được hơn 99% người có phòng cho thuê tiếp tục không tăng giá, giúp cho gần 120 ngàn công nhân và sinh viên yên tâm lao động và học tập. Ông Đỗ Văn Tánh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Gò Vấp cho biết: Người lao động nghèo được chia sẻ khó khăn là thành quả mà đội ngũ cán bộ của quận xem đó là động lực để tiếp tục công tác mang ý nghĩa lớn lao này. Nói về những kinh nghiệm trong công tác vận động nhường cơm sẻ áo trong nhân dân, ông Đỗ Văn Tánh cho biết:
Bên cạnh công tác của chính quyền, ở thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết 11 của Chính Phủ đã phát huy được vai trò của Mặt trận và các Đoàn thể. Điển hình như Mặt trận Tổ quốc thành phố có phong trào “3 tiết kiệm 3 tương trợ”. Thực hiện chương trình bình ổn thị trường, các cấp Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Tp đã vận động đoàn viên, hội viên có mặt bằng phối hợp với các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường, đưa hàng bình ổn đến tận người dân ở các khu phố. Với 4.500 điểm bán hàng bình ổn trong năm 2011, người dân thành phố đã giảm được một phần chi phí sinh hoạt trong tình hình giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu gia tăng. Năm 2012 tính đến nay có gần 50 doanh nghiệp tham gia bán hàng bình ổn, và các điểm bán hàng bình ổn đang được mở rộng đến tận các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, khu vực vùng ven, các ký túc xá sinh viên… Nói về sự hưởng ứng tích cực của Đoàn viên Thanh niên vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, anh Trần Ngọc Phúc - Bí thư Đoàn phường Tân Thuận Đông, quận 7 cho biết:
Trong nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn chung, ở thành phố Hồ Chí Minh người lao động nghèo được chăm lo đến từng bữa ăn, chỗ ở là nét đẹp phát huy truyền thống của một thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền - Chủ nhà trọ ở huyện Củ Chi có gần 400 công nhân sinh sống, chia sẻ:
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” - tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của các chủ nhà trọ đã làm ấm lòng biết bao người công nhân, sinh viên nghèo. Anh Diêu Thanh Nhàn-Công nhân Khu Chế xuất Tân Thuận bộc bạch:
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thấm nhuần
lời dạy đó của Bác Hồ, Thành phố Hồ Chí Minh đã vận dụng linh hoạt trong tình
hình hiện nay. Người dân nghèo được chia sẻ khó khăn, chính là trái ngọt thu
hoạch được từ sự dày công của biết bao cán bộ làm công tác dân vận. Bằng trách
nhiệm và cả tấm lòng, các cán bộ biết đặt mình vào hoàn cảnh của người dân, ngày
đêm tận tụy với công tác vận động, biết khơi sức dân để chăm lo tốt cho cuộc
sống của người dân. Đây là cách làm thiết thực, hiệu quả mà thành phố góp phần
cùng cả nước vượt khó khăn, vừa thực hiện tốt một chủ trương lớn có ý nghĩa
chính trị xã hội lớn lao, vừa nhận được sự cảm kích và đồng tình hưởng ứng mạnh
mẽ của đông đảo người dân Tp./.

