Phát triển Đảng trong sinh viên - Những nút thắt cần tháo gỡ

(VOH) - Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh phát triển Đảng viên trong sinh viên các trường ĐH-CĐ và trung cấp chuyên nghiệp, bước đầu công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong các trường ĐH-CĐ và trung cấp chuyên nghiệp vẫn còn những khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu mà Chỉ thị 02 đã đặt ra

Lễ kết nạp đảng viên là học sinh ở Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. ảnh: SGGP

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM, nếu tính chung cả khối các trường ĐH Quốc gia, các trường ĐH-CĐ-Trung cấp chuyên nghiệp và các trường trực thuộc các Bộ chủ quản thì có gần 120 trường ĐH-CĐ-Trung cấp chuyên nghiệp với số lượng sinh viên, học sinh đang theo học rất lớn. Chỉ tính riêng khối các trường ĐH Quốc gia TP.HCM hiện nay đã có 50.000 sinh viên và khoảng 300.000 sinh viên, học sinh đang theo học tại hơn 80 trường thuộc Khối các trường ĐH-CĐ-Trung cấp chuyên nghiệp…Trong những năm gần đây, phát triển đảng viên được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ các trường ĐH-CĐ và trung cấp chuyên nghiệp.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh phát triển đảng viên trong sinh viên các trường ĐH-CĐ và trung cấp chuyên nghiệp, bước đầu công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ Đảng cơ sở đã xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu cụ thể, đề ra những giải pháp thực hiện, rà soát lại nguồn cảm tình Đảng, củng cố, kiện toàn các Chi bộ phòng, khoa, đặc biệt là các Chi bộ sinh viên...Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển đảng viên trong các trường ĐH-CĐ và trung cấp chuyên nghiệp vẫn còn những khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu mà Chỉ thị 02 đã đặt ra. Vì sao công tác phát triển Đảng trong sinh viên, học sinh ở các ĐH-CĐ và trung cấp chuyên nghiệp gặp khó khăn và đâu là những nguyên nhân?



Đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên, chúng tôi được biết: Hiện nay một số tổ chức, cơ sở Đảng ở một số trường chưa thực sự quan tâm tới công tác phát triển Đảng trong sinh viên; việc hình thành và tổ chức hoạt động của Chi bộ sinh viên có nơi chưa thực sự phát huy hiệu quả; lực lượng cán bộ chuyên trách công tác Đảng tại các trường nhiều nơi chưa đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt Chi bộ sinh viên chưa cao, việc chuyển sinh hoạt đảng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường chưa tìm được việc làm gặp nhiều vướng mắc...Ðảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ và trung cấp chuyên nghiệp hiện có 46 tổ chức cơ sở Ðảng trực thuộc với gần 4.000 đảng viên trong đó có 42 Chi bộ sinh viên. Trong năm học 2011-2012 vừa qua, Ðảng bộ Khối đã kết nạp được trên 500 đảng viên mới, trong đó, sinh viên, học sinh là 303 đảng viên. Tuy nhiên, với tổng số khoảng 300.000 sinh viên-học sinh trong toàn khối thì kết quả nêu trên vẫn còn quá thấp.


Một số cấp ủy Đảng ở các trường thừa nhận thời gian qua chưa chú trọng đến việc phát triển đảng trong lực lượng giảng viên trẻ, nhất là lực lượng sinh viên, học sinh vì lý do việc quy định đào tạo thay đổi, sinh viên chủ yếu đăng ký học theo tín chỉ, học phần dẫn đến thời gian học tập trung ngắn, không ổn định nên công tác quản lý và tạo nguồn sinh viên khó khăn. Ngoài ra, hiện nay ở một số trường vẫn chưa thành lập Chi bộ sinh viên cho nên chưa chủ động trong việc tập hợp lực lượng trẻ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng tại các trường có lúc, có nơi biến động, thay đổi, chưa ổn định,...Phân tích nguyên nhân công tác phát triển đảng trong sinh viên chưa đạt kết quả mong muốn, ông Phạm Thiên Kha- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ và trung cấp chuyên nghiệp TP.HCM, nhìn nhận: Những năm qua các trường ĐH kết nạp được nhiều hơn các trường CĐ. Bậc trung cấp chuyên nghiệp hầu như không tạo nguồn phát triển và kết nạp được đảng viên mới từ sinh viên. Sự khác biệt trên là do thời gian đào tạo ở mỗi bậc học khác nhau. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ và trung cấp chuyên nghiệp TP.HCM Phạm Thiên Kha, chỉ ra những khó khăn trong công tác này:



Một trong những nguyên nhân khác gây khó khăn trong công tác phát triển Đảng trong sinh viên được Phó Bí thư Đảng ủy Khối ĐH Quốc gia TP.HCM Nguyễn Công Mậu chỉ ra là nơi nào tổ chức đoàn-hội sinh viên hoạt động không đều tay, chưa tổ chức được nhiều phong trào thì cơ hội để sinh viên rèn luyện sẽ ít và như thế chắc chắn số sinh viên được kết nạp Đảng sẽ không nhiều. Bên cạnh đó, công tác Đảng vụ cũng còn nhiều bất cập. Do thiếu cán bộ chuyên trách, việc chuẩn bị hồ sơ ở nhiều trường bị kéo dài; công tác xác minh, thẩm tra lý lịch, nhất là của sinh viên tỉnh xa gặp nhiều trở ngại,...đã làm giảm đáng kể số sinh viên được kết nạp mỗi năm. Từ những tồn tại trên ông Nguyễn Công Mậu- Phó Bí thư Đảng ủy Khối ĐH Quốc gia TP.HCM, kiến nghị:


Con số bình quân mỗi năm kết nạp 750 đảng viên mới là sinh viên theo tinh thần Chỉ thị 02 đề ra thực hiện là không khó. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu trên, thiết nghĩ Đảng ủy và Chi ủy của các trường phải có nhiều giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài để tập trung thực hiện như: phát triển đảng viên mới bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, không chạy theo số lượng, cần xóa bỏ nhận thức khắt khe, thành kiến, hẹp hòi, khi nhận xét, đánh giá đối với sinh viên, đưa nhiệm vụ phát triển đảng viên mới thành một nội dung trong sinh hoạt Chi bộ…Tuy nhiên, giải pháp được xem là hiệu quả nhất là tập trung vào việc xây dựng, củng cố các Chi bộ sinh viên để Chi bộ sinh viên hoạt động có hiệu quả và làm tốt công tác phát triển đảng viên mới?


Thực tế cho thấy, trong các trường ĐH-CĐ, nguồn chủ yếu để phát triển đảng viên là lực lượng sinh viên. Sinh viên là đội ngũ trí thức trong tương lai. Kết nạp nhiều sinh viên vào Đảng sẽ làm tăng chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện tốt, họ sẽ là đội ngũ cán bộ kế cận có kiến thức chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước theo những mục tiêu mà Đảng vạch ra. Đây cũng chính là mục đích và yêu cầu của Chỉ thị số 02 về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh phát triển đảng viên trong sinh viên các trường ĐH-CĐ và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM đến năm 2015 mà Thành ủy đề ra. /.