Vụ án oan sai đối với ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang vừa qua gây bức xúc trong dư luận đã trở thành một vấn đề nóng và được rất nhiều đại biểu đặt câu hỏi chất vấn. Các đại biểu nhấn mạnh, đây là vụ việc được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm và cần có câu trả lời thỏa đáng từ các cơ quan có thẩm quyền nhằm lấy lại niềm tin của nhân dân vào công lý. Và từ vụ án này, các đại biểu cũng đề nghị Chánh án cho biết trách nhiệm của ngành Tòa án đến đâu và giải pháp gì để minh oan, xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho dân? Giải pháp nào để hạn chế tình trạng án oan trong thời gian tới.
Về vấn đề này, Chánh án Trương Hòa Bình giải trình:
Theo ông Trương Hòa Bình, trên bình diện chung, nền tư pháp của bất kỳ nước nào, kể cả nước phát triển cũng không tránh khỏi oan sai. Việt Nam cũng nằm trong thực tế đó, nhưng việc để xảy ra án oan với những người bị buộc tội ở mức án cao nhất như án 20 năm, chung thân, tử hình là không thể chấp nhận được. Do đó, để xác định sai phạm trong vụ án này ở giai đoạn nào, oan như thế nào thì các cơ quan có trách và trực tiếp là người đứng đầu những cơ quan này phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, pháp luật, nhân dân. Vì để xảy ra oan sai chính là nỗi thống khổ của người dân.

Nhiều đại biểu cũng nêu ra vấn đề có hay không việc ép cung và sử dụng nhục hình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình khẳng định: việc ép cung, nhục hình là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu có thì sự việc phải được chứng minh. Chánh án cho rằng rất khó để Hội đồng xét xử phát hiện ra có chuyện ép cung hay không. Việc phát hiện những dấu hiệu không bình thường trong hồ sơ truy tố đòi hòi Thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký phải có trình độ, bản lĩnh và phải có cái tâm để phát hiện ra liệu có ép cung hay không. Nếu cán bộ nào vi phạm, có hành vi ép cung hay bức cung đều bị xử lý theo quy trình, điều lệnh và theo pháp luật.
Liên quan đến việc còn nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng dẫn đến niềm tin của nhân dân vào công lý chưa cao. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền - đoàn Lâm Đồng đặt câu hỏi:
Chánh án Trương Hòa Bình trả lời vấn đề này như sau:
Nâng cao chất lượng xét xử và năng lực của đội ngũ cán bộ ngành Tòa án, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán cũng là một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đại biểu Lê Thanh Vân - đoàn Hải Phòng nêu ý kiến:
Trả lời vấn đề này, Chánh án Trương Hòa Bình cho hay:
Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng đã tham gia giải trình những vấn đề liên quan.
Kết thúc phần chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh:
Cuối giờ chiều nay, sau khi các Bộ trưởng và Trưởng ngành trả lời chất vấn trực tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

