![]() |
| Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa VIII. |
Tại buổi chất vấn sáng nay của đại biểu HĐND TP HCM với Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường Đào Anh Kiệt, nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường xung quanh các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung và các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường xen cài trong các khu dân cư. Đại biểu Phạm Văn Bá đã mở đầu phiên chất vấn một vấn đề cũ: “Tại khu vực kênh Tham Lương (quận Tân Bình) có 50 cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Vậy có bao nhiêu cơ sở có giấy phép, bao nhiêu cơ sở không có? Chủ trương của thành phố có di dời những cơ sở này hay không? ”
Trả lời câu hỏi chất vấn của Đại biểu Phạm Văn Bá, ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường cho biết: Hiện TP có 35 cơ sở gây ô nhiễm có giấy phép đã đạt yêu cầu, 2 cơ sở hiện còn chưa đạt là công ty Ba Son và công ty Xi măng Hà Tiên. Thực hiện quyết định của UBND TP về việc chuyển, di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi khu dân cư. Đến năm 2010 TP có 1261/1402 cơ sở đã di dời ra khỏi khu dân cư, đạt tỉ lệ 90%.
Tiếp đó, các đại biểu Trịnh Xuân Thiều; đại biểu Võ Văn Sen lần lượt nêu ý kiến:
|
|
Trước những chất vấn của các đại biểu, ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường TPHCM trả lời như sau:
|
|
Bên cạnh chất vấn về vấn đề ô nhiễm môi trường xung quanh các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung, nhiều đại biểu tại kỳ họp HĐND tp đã chất vấn về các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thu nêu câu hỏi: “Nhiều dự án treo không triển khai làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, gây ô nhiễm môi trường. Vậy hướng giải quyết của Sở tài nguyên môi trường là như thế nào?”
Trả lời vấn đề này, ông Đào Anh Kiệt cho biết sẽ trả lời bằng văn bản cụ thể theo yêu cầu. Tuy nhiên vấn đề chung theo quan điểm của Sở Tài nguyên - Môi trường là những dự án khi được giao đất mà không triển khai mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị thu hồi lại.
Một vấn đề nữa mà các đại biểu cũng rất quan tâm đó là tình hình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.Các đại biểu nêu ý kiến: hiện nay dự án đã triển khai được đến đâu? Bao giờ có sự tăng tốc đối với dự án ?
Để giải thích rõ hơn về kế hoạch triển khai dự án này, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết thêm:
|
|
Chiều nay, 8-12, các đại biểu HĐND TP tiếp tục phiên chất vấn giám đốc các sở, ngành tại kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa VIII. Đăng đàn trả lời đầu tiên là ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM.
Tại phiên chất vấn, đại biểu Lê Minh Đức cho biết, cử tri quận Thủ Đức rất quan tâm đến bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Bệnh viện đa khoa Thủ Đức hiện đang chăm sóc sức khỏe, y tế cho người dân các quận Thủ Đức, quận 2, quận 9 và một số khu vực lân cận. Tuy nhiên bệnh viện đang xuống cấp, đại biểu Lê Minh Đức nói:
|
|
Về vấn đề trên, ông Huỳnh Văn Biết - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết:
|
|
Về 48 dự án xây dựng trường mầm non lẽ ra phải được thực hiện năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đại biểu Huỳnh Công Hùng hỏi:
|
|
Về vấn đề này, ông Thái Văn Rê Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM cho biết
|
|
Cũng trả lời chất vấn về dự án xây dựng rạp Trần Hưng Đạo chậm triển khai của đại biểu Nguyễn Ngọc Quế Trân, ông Thái văn Rê cho biết cũng sẽ thực hiện dự án này trong năm 2012.



