Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM - khóa VIII

(VOH) - Hôm nay, 6/12, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân TPHCM khóa VIII bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự điều hành của chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm. Các sở, ngành trực tiếp đăng đàn trả lời các vấn đề mà đại biểu quan tâm, đó là Sở Công Thương, Sở Nội vụ và Công an TPHCM.
Phó Giám đốc Công an TPHCM Phan Anh Minh trả lời chất vấn trong phiên họp sáng nay. Ảnh: SGGP

Chất vấn Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Lai, nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm đến vấn đề thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, giải quyết hàng tồn kho; công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; quản lý kiểm soát chất lượng hàng hóa thực phẩm…. Đại biểu Tô Thị Bích Châu và đại biểu Văn Đức Mười chất vấn về giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nằm trong nhóm được hỗ trợ. Các đại biểu đặt câu hỏi:

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lai - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết:

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu HĐND cũng đặt câu hỏi về việc xây dựng thương hiệu sản phẩm và dịch vụ đặc trưng của TPHCM; việc quản lý bán hàng qua mạng để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng; tình hình mua bán hóa chất độc hại vẫn còn diễn ra rất dễ dàng tại chợ Kim Biên; việc miễn, giảm thuế nhập khẩu những loại máy móc thiết bị phục vụ công nghệ cao và công nghệ thông tin. Đại biểu Từ Minh Thiện, sau khi đặt ra 4 vấn đề chất vấn Sở Công Thương tại hội trường cho rằngm phần trả lời chất vấn của Sở Công Thương cần chi tiết hơn, sát sườn hơn:

Sau phần trả lời chất vấn của ông Nguyễn Văn Lai - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP đăng đàn tập trung về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, việc tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ với lực lượng Công an TPHCM về những nỗ lực trong quá trình trấn áp tội phạm. Dù trong năm qua, số vụ cướp giật giảm nhưng gia tăng về tính chất, mức độ gây bất ổn xã hội, tạo tâm lý hoang mang trong người dân. Đại biểu Thanh Thúy đặt câu hỏi: Công an TPHCM có giải pháp nào đủ mạnh để trấn áp tội phạm có hiệu quả một cách nhanh nhất? Ngoài ra, vấn đề tội phạm ngày càng trẻ hóa, hành động tinh vi, có tổ chức hơn. Trong số đó, có rất nhiều tội phạm còn ở độ tuổi vị thành niên. Vậy ngành công an có chương trình hành động gì, giải pháp nào thật sự căn cơ để chấn chỉnh tình trạng này…. Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết đã có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhưng vì lý do bảo mật nên không thể công khai tai kỳ họp. Nếu các đại biểu có yêu cầu, Công an TPHCM sẽ cung cấp bằng văn bản.

Không đặt câu hỏi nào cụ thể, đại biểu Trần Việt Trung nhận định tình hình tội phạm ngày càng lộng hành, nhà nước cần có biện pháp mạnh hơn vì hình phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe.Với những vụ giết người cướp man rợ, theo đại biểu Việt Trung là tử hình luôn, không xét xử nữa. Đại biểu Trần Việt Trung nói:

Tiếp đó, các đại biểu Cao Thanh Bình và đại biểu Lê Trương Hải Hiếu cũng lần lượt đưa ra những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm:

Trước những bức xúc của đại biểu và cử tri, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết:

Trong phần trả lời chất vấn của Công an TPHCM, đại biểu Cao Thanh Bình cho rằng cả phần chất vấn và trả lời chất vấn đều rất chất lượng. Theo đại biểu Cao Thanh Bình, nội dung trả lời rõ và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Công an TP đối với việc đấu tranh phòng, chống tội phạm:

Cuối buổi chiều, ông Lê Hoài Trung - Phó giám đốc Sở Nội vụ TP bắt đầu trả lời chất vấn xoay quanh hiệu quả của ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính; Mô hình của quận 1 trong công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết hồ sơ tại UBND phường…