Phiên họp chính thức kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào

(VOH) - Phiên họp chính thức kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào lần thứ 31 đã diễn ra vào sáng 8/1, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Lào Sổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt chủ trì buổi họp.

Phiên họp chính thức kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào

 

(VOH) - Phiên họp chính thức kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào lần thứ 31 đã diễn ra vào sáng 8/1, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Lào Sổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt chủ trì buổi họp.

 

Trên tinh thần Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giai đoạn 2006-2010 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký ngày 4/1/2006 và từng hiệp định ký kết vào mỗi năm, hai bên đã thống nhất ghi nhận về tình hình thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Riêng năm 2008, Việt Nam đã tiếp nhận mới, đào tạo trên 700 học sinh Lào. Về đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều cả năm ước đạt 450 triệu USD, tăng 44%. Đến nay, Chính phủ Lào đã cấp phép cho 157 dự án cho doanh nghiệp Việt Nam với vốn đầu tư gần 811 triệu USD. Ngoài ra, Hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương biên giới ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Tiếp theo những thành công của những hiệp định trên, năm 2009 chính phủ hai nước sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam sẽ dành cho Chính phủ nước CHDCND Lào khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 320 tỷ đồng Việt Nam.

 

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Lào Sổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt nói: “Chúng tôi rất hài lòng về tình hình đầu tư của Việt Nam trong năm 2008 có bước tiến rõ nét, có 34 dự án với tổng trị giá 209 triệu USD, tức là năm nay Việt Nam là nước đứng đầu trong các nước đầu tư vào Lào, trong đó có nhiều dự án quy mô và vốn đầu tư lớn ở các lĩnh vực thủy điện, khai khoáng, trồng cây công nghiệp. Chúng tôi cũng rất vui mừng và cảm ơn Ngân hàng Đầu tư Phát triển của Việt Nam tích cực ủng hộ chúng tôi, tài trợ cho cuộc hội thảo về đầu tư tại các tỉnh Bắc Lào cuối năm qua cũng như hội thảo về đầu tư sẽ diễn ra tại miền Nam Việt Nam sắp tới đây. Tôi thấy rằng những cuộc hội thảo như thế rất bổ ích với cả doanh nghiệp Lào và Việt Nam, tạo cơ hội gặp gỡ hiểu biết lẫn nhau để đẩy mạnh hoạt động đầu tư giữa 2 nước”.

 

Mai Thảo