![]() |
| Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khảo sát nơi làm việc của công nhân công ty
Juki Việt Nam. |
Báo cáo với Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về điều kiện làm việc, ăn ở của công nhân tại các KCX - KCN TP, ông Vương Phước Thiện, Chủ tịch công đoàn các KCX-KCN TP cho biết, sau đợt điều chỉnh lương tối thiểu, bình quân thu nhập công nhân được nâng lên từ 300.000 đồng đến 450.000 đồng/tháng. Nhờ vậy tổng thu nhập của công nhân trên 3 triệu đồng/người/tháng. Thế nhưng, đời sống của công nhân còn nhiều khó khăn; nguyên nhân chủ yếu do chi phí sinh hoạt tăng ca nhưng tiền lương tăng chậm. Để cải thiện thu nhập, đa số công nhân phải làm thêm các công việc ngoài chuyên môn, chấp nhận tăng ca.
Chia sẻ khó khăn với công nhân, Thành ủy, UBND TP và các đoàn thể đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực như: vận động chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng; hỗ trợ thủ tục đề công nhân xài điện, nước đúng giá; bán hàng bình ổn giá tại các KCX - KCN.
Về hoạt động của quỹ CEP, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, giám đốc quỹ CEP vui mừng báo cáo với phó chủ tịch nước về kết quả hoạt động quỹ CEP sau 20 năm xây dựng và phát triển. Đó là từ nguồn vốn ban đầu 460 triệu đồng đến nay quỹ đã nhân đồng vốn lên 860 tỷ đồng. Cũng trong suốt khoảng thời gian ấy đã có 1,5 triệu lượt người lao động nghèo và nghèo nhất tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp được tiếp cận đồng vốn này với hình thức vay tiết kiệm tín chấp, lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, mỗi năm có khoảng 5000 - 6000 hộ thành viên quỹ CEP thoát được nghèo và cải thiện được cuộc sống. Bên cạnh đó, quỹ CEP còn duy trì các dịch vụ phát triển cộng đồng, trao học bổng, mái nhà CEP với 50.000 hộ nghèo được thụ hưởng. Song, kết quả lớn nhất mà quỹ CEP đạt được đó chính là có một đội ngũ nhân viên có tâm, có tấm lòng với người lao động nghèo, đồng hành cùng với chương trình xóa đói giảm nghèo của TP.
Ghi nhận những kết quả chăm lo đến đời sống người lao động của tổ chức công đoàn TP và những thành quả đạt được của quỹ CEP, phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, yếu tố con người là nhân tố quyết định. Vì vậy cần quan tâm bồi dưỡng, đào tạo xây dựng đội ngũ công đoàn cơ sở thật sự vững mạnh, nhân rộng mô hình hoạt động của quỹ CEP để chăm lo tốt hơn đời sống người lao động nghèo. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói: "Tôi đều thấy rằng những cán bộ công đoàn nếu không có cái tâm đối với người lao động thì không thể nào làm được. Những để hoạt động tốt hơn nữa, tôi cũng mong LĐLĐ TP thường xuyên quan tâm đào tạo cho công chức công đoàn cơ sở, cán bộ phải cố gắng sâu sát kiểm tra, giám sát, sẵn sàng đối mặt với các chủ DN, làm thế nào kéo họ vào cuộc để cùng với chính quyền thành phố, giải quyết các vấn đề liên quan đến công nhân và người lao động, kéo giảm hộ nghèo xuống".


