Tại một số địa phương khi dịch bệnh bùng phát phòng tuyến này còn nhiều hạn chế, không có sự hướng dẫn cụ thể cho người dân mà hậu quả rõ ràng nhất là đã có vụ việc khá nghiêm trọng là 50 trẻ mầm non ở Bình Dương bị ngộ độc do cô giáo cho uống nhầm dung dịch sát khuẩn Cloramin B.
![]() |
| Khám cho trẻ bị bệnh tay- chân- miệng. Ảnh: KS&ĐS |
Hiện nay, các quận, huyện đang vào cuộc với tốc độ khẩn trương, hầu mong dập được dịch tay chân miệng trên địa bàn. Thế nhưng, “lực bất tòng tâm”, theo như phản ánh của quận 8 với Ban Văn hóa Xã hội - Hội đồng nhân dân TP, là "dù cố hết sức nhưng vẫn chưa kiểm soát được dịch tay chân miệng, dịch vẫn tăng mà không biết tại sao"… Không riêng gì quận 8, đây cũng là thực trạng chung một số quận, huyện đang được xem là điểm nóng của dịch bệnh tay chân miệng… Trước tình hình diễn biến dịch bệnh đang một trở nên phức tạp, có chiều hướng lan nhanh và lan rộng, áp lực đang đè nặng lên các cán bộ y tế dự phòng, nhất là ở cấp cơ sở. Có một thực tế, hiện cán bộ y tế dự phòng tại các quận, huyện dù đã tăng thêm biên chế so với trước kia song vẫn chưa thấm vào đâu so với số dân cư trú trên địa bàn. Nhiều cán bộ y tế dự phòng trong mùa dịch đầu tắt mặt tối nhưng dập dịch chỗ này, bùng khác chỗ kia, hết bệnh này lại đến bệnh khác... không kham nổi nên hiệu quả mang lại chưa cao. Mặc dù có nhiều nỗ lực cấp phát cloramin B cho người dân, nhưng việc kiểm tra giám sát ở các quận/huyện còn lơi lỏng, thậm chí một số quận - huyện không đi giám sát. Lý giải vì sao ý thức của người dân trong công tác phòng bệnh chưa cao có rất nhiều nguyên nhân, nhưng then chốt vẫn là do đội ngũ tuyên truyền còn dàn trải, không đánh theo mũi nhọn dù dịch bệnh đang bùng phát, nhất là dịch bệnh tay chân miệng. Không chỉ hệ thống y tế dự phòng yếu, mà các ban, ngành đoàn thể cũng chưa vào cuộc, ngành y tế hiện khá đơn độc trong phòng chống dịch bệnh... dù UBND TP đã yêu cầu các nơi thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về công tác này.
Giải pháp thích hợp theo đề xuất của nhiều vị đại biểu HĐND TP là nên phát huy sức mạnh của các ban ngành đoàn thể, nên huy động thêm hội phụ nữ, đoàn thanh niên… là những tổ chức gần với dân nhất, phối hợp với cán bộ y tế dự phòng cùng nhau làm nên sức mạnh tổng lực, có như thế thì chống dịch mới có thể đạt hiệu quả. Kèm theo sự phối hợp liên ngành, vấn đề truyền thông cũng cần được phát huy triệt để vì theo ông Huỳnh Công Hùng - Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân TP thì:
Song song đó, một trong những nguyên nhân khác khiến hiệu quả công tác phòng chống dịch tay chân miệng chưa cao là theo phản ánh của rất nhiều người dân thì dung dịch sát khuẩn Cloramin B rất khó sử dụng, có mùi hôi và quy trình làm sạch khá phức tạp. Về điều này thì ông Nguyễn Đắc Thọ - Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP - có định hướng cho người dân như sau:
Cũng đề cập đến vấn đề này Bác sỹ Lê Trường Giang - nguyên Phó Giám đốc Sở Y Tế TPHCM cho rằng:
Với nhiều sự việc đáng tiếc trong thời gian vừa qua, rõ ràng công tác tuyên truyền phòng chống dịch của ta chỉ thực hiện trên diện rộng mà chưa đi vào chiều sâu, truyền thông chưa đúng đối tượng... Trong khi đội ngũ cán bộ y tế dự phòng đang có nhiều hạn chế thì công tác phòng chống dịch bệnh đang cần lắm sự chung tay góp sức của toàn XH nhằm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Hy vọng với những nỗ lực tuyên truyền của ngành Y tế nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh ngày người dân tại TPHCM các dịch bệnh sẽ được kiểm soát trong thời gian tới đây./.

