Năm 2014 có thể gọi là một năm mà ngành y tế TPHCM đã phát huy thế mạnh chủ động trong công tác phòng chống dịch. Về những dịch bệnh thường quy như tay chân miệng, sốt xuất huyết...không có sự đột biến về số ca mắc hay tử vong. Riêng với dịch bệnh phát sinh là sởi, tuy số ca mắc tăng cao nhưng TPHCM đã thành công với việc khống chế tình hình, không để xảy ra ca tử vong. Bên cạnh chủ động phòng chống các dịch bệnh thường xảy ra, điều đáng nói là trong năm 2014, ngành y tế TPHCM còn phải đối phó với các dịch bệnh phát sinh từ bên ngoài có nguy cơ xâm nhập Việt Nam rất lớn như Ebola, MERS CoV…Điểm lại một năm trong công tác phòng chống dịch, những bài học kinh nghiệm cũng như những vấn đề cần phát huy trong công tác phòng chống dịch năm 2015, phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc phỏng vấn BS Nguyễn Hữu Hưng – phó giám đốc Sở Y tế TPHCM.

*Bác sĩ có đánh giá như thế nào về công tác phòng chống dịch của TPHCM trong năm 2014?
BS Nguyễn Hữu Hưng: Nhìn lại năm 2014 có thể nói về phòng chống dịch ngành y tế TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan khá hiệu quả. Số ca mắc sốt xuất huyết giảm 7%, tay chân miệng tăng 18% so với cùng kỳ, so với giai đoạn mắc cao thì số ca mắc năm nay giảm rất nhiều. Với sởi, trong năm 2014 số ca mắc sởi tăng khá cao nhưng có thể nói chúng ta đã thành công trong phòng chống bệnh sởi ở TPHCM. Ngoài ra, ngành y tế TPHCM cũng phối hợp với các đơn vị liên quan phòng chống các dịch bệnh từ bên ngoài vào như MERS – CoV và Ebola, ngăn không để xâm nhập, còn nếu xâm nhập vào thì chúng ta chủ động phòng chống.
* Như vậy thì trong năm 2015 này, về phòng chống dịch chúng ta sẽ tập trung vào những nội dung gì thưa bác sĩ?
BS Nguyễn Hữu Hưng: Thứ nhất là việc thường xuyên tổng vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Và việc làm có hiệu quả là rửa tay sạch. Thứ hai bên cạnh y tế dự phòng từng quận, huyện thì Sở Y tế có ký kết liên tịch phối hợp với các quận, huyện có số ca mắc cao nhiều năm. TPHCM sẽ tập trung vào quận, huyện có ca mắc cao, còn quận, huyện sẽ tập trung vào phường xã. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng phối hợp với các sở ngành nhất là Sở Giáo dục để phòng chống dịch bệnh trong trường học. Thứ ba nữa, tình hình dịch bệnh trên thế giới 2013 – 2014 diễn biến khá phức tạp, chúng ta không chủ quan mà phải trong thế chủ động đối phó, chuẩn bị như cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất ...Thứ 4, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì tiêm chủng cho đạt yêu cầu, tiếp tục thực hiện thành công tiêm sởi – rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi đang triển khai trên địa bàn. Đối với các bệnh đã đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng phải duy trì tiêm chủng đạt mức đảm bảo theo yêu cầu đề ra.
* Như chúng ta biết truyền thông có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch, vậy thì truyền thông sẽ tập trung vào những nội dung gì thưa bác sĩ?
BS Nguyễn Hữu Hưng: Mục tiêu của truyền thông là chúng ta cung cấp kiến thức để cho cộng đồng thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe. Có những biện pháp phổ quát mang tính chất chung mà chúng ta thực hiện tốt thì cơ bản cũng đã phòng chống dịch hiệu quả cụ thể như nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, đủ ánh sáng, sử dụng chất khử khuẩn thông thường để vệ sinh nhà cửa. Thứ hai những hành vi có lợi cho sức khỏe là phải rửa tay sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín, uống chín. Đó là những biện pháp mang tính căn cơ, phổ quát còn với từng dịch bệnh sẽ có hướng phòng ngừa riêng.
* Xin cám ơn bác sĩ.
