Lo lắng bởi vì, năm nào cũng vậy, ngành Y tế đều có kế hoạch khẩn trương đối phó với dịch, khẩn trương phòng chống nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy, bệnh thì vẫn xuất hiện với mức độ nguy hiểm không thể lường trước được. Trong khi đó, người dân vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm của sốt xuất huyết nên vẫn còn thờ ơ trong việc giữ gìn vệ sinh nhà ở, môi trường.
| Chăm sóc bệnh nhi sốt xuất huyết ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: N.C.T- Tuổi Trẻ. |
Quận 8 là một trong những quận mà số ca mắc sốt xuất huyết
năm nào cũng ở mức cao trong số các quận, huyện của TP. Thế nhưng, tại một số khu
dân cư mà chúng tôi đến tìm hiểu, tình hình vệ sinh môi trường, nhà cửa tại đây
vẫn ở mức đáng báo động, Khi những cơn mưa đầu mùa vừa trút xuống, tại một số
con hẻm nhỏ dọc đường Phạm Thế Hiển, Bùi Minh Trực nằm trên địa bàn phường 5,
phường 6 - Quận 8, nước đọng thành từng vũng, kéo theo thì rác rưới, ẩm thấp rất
mất vệ sinh. Nước đọng lâu ngày tạo thành một môi trường vô cùng thuận lợi cho
muỗi sinh sôi. Chị Năm - người dân cư ngụ tại địa bàn này đã cho chúng tôi biết:
Tương tự như thế, tại một số xã như Phong Phú, Đa Phước, Bình Hưng - huyện Bình
Chánh - tình trạng rác bẩn, ao tù tại các khu quy hoạch chưa xây dựng vẫn còn
đầy rẫy. Và người dân sinh sống lân cận phải gánh chịu do muỗi tại những nơi này
phát sinh bay vào nhà dân. Tại khu dân cư Bình Hưng chẳng hạn, không khó để nhận
ra có những bãi rác công cộng tồn tại quanh năm này, tháng nọ, rác ở đâu cứ đem
về đổ mà không ai xử lý. Rác bẩn, môi trường nhếch nhác làm cho muỗi phát sinh
rất nhiều. Một người dân sống tại khu vực đường số 6 - nơi có một bãi rác to
tướng nằm cạnh nhà - rất bức xúc phản ánh:
Báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng TP, trong 5 tháng đầu năm, số ca bệnh sốt
xuất huyết trên địa bàn TP được phát hiện lên đến gần 2.000 ca, trong đó có 1
trường hợp tử vong tại huyện Bình Chánh. Chỉ riêng trong tháng 5, các bệnh viện
trên địa bàn TP đã tiếp nhận trên 250 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trung bình
mỗi tuần, toàn TP có khoảng 65 ca bệnh SXH, tăng 20% so với các tuần trước đây
điều đáng lo ngại là tỷ lệ người lớn mắc sốt xuất huyết ngày càng cao, qua điều
tra của sở y tế tại 6 quận , huyện kết quả cho thấy, số người trên 15 tuổi mắc
SXH chiếm 61%. Nguy cơ tiềm ẩn của sốt xuất huyết thì đầy rẫy. Bởi vì nếu tình
trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn thì muỗi rất dễ dàng phát sinh, nhất là vào mùa
mưa . Tuy nhiên, theo Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP bác sĩ Nguyễn Đắc
Thọ thì thời gian qua, người dân vẫn chưa quan tâm lắm trong việc giữ gìn vệ
sinh môi trường, nhà cửa:
Rất nhiều lần, khi tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, Phó giám đốc Sở Y tế
TP TS.BS Lê Trường Giang khẳng định, những biện pháp dập dịch của ngành Y tế chỉ
giải quyết tức thời mà thôi, căn bản vẫn là ý thức của người dân:
Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ nhấn mạnh, phòng chống sốt xuất huyết là trách nhiệm của
cộng đồng.Ý thức của cộng đồng là biện pháp hữu hiệu để phòng dịch bệnh nguy
hiểm này:
Như chúng ta biết, năm nào ngành Y tế cũng gởi thông điệp đến cộng đồng, khuyến
cáo người dân rằng muốn phòng chống sốt xuất huyết thành công phải xử lý triệt
để những ổ dịch nhỏ. Mà muốn dập dịch thì cơ bản nhất vẫn là giữ gìn vệ sinh môi
trường , nhà cửa. Tuy nhiên, tình trạng môi trường tại một đô thị như TPHCM là
một câu chuyện kéo dài lê thê, vẫn không thể nào giải quyết được trong một sớm
một chiều, nhất là tại những khu tạm cư, khu vực vùng ven. Chính vì mô hình
dịch bệnh đặc trưng của TPHCM là mô hình sốt xuất huyết đô thị, nên rất khó cho
ngành Y tế TP. Vì thế nên, gốc vấn đề là ở chỗ, chỉ khi nào người dân ý thức
được sự nguy hiểm của dịch bệnh, cùng với ngành Y tế trong việc phòng chống sốt
xuất huyết, đến lúc đó mới có thể hy vọng việc phòng chống sốt xuất huyết mới có
thể thành công ./
Nhất Hương
