Ông Trần Công Lý, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đánh giá năm 2014, tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường và phức tạp. Trên biển Đông xuất hiện 5 cơn bão, 1 cơn áp thấp nhiệt đới. Riêng trên địa bàn TP đã xảy ra 7 đợt lốc xoáy và mưa giông, có 5 đợt triều cường lớn (đỉnh triều vượt mức báo động cấp III đạt cao nhất lịch sử 1,68 mét tại trạm Phú An), 11 vụ sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Thiên tai làm 1 người chết, bị thương 7 người chủ yếu do cây xanh ngã đổ, sập đổ 4 căn nhà; hư hỏng một phần và tốc mái 96 căn nhà, ngã đổ 131 cây xanh; diện tích đất sạt lở khoảng 2.7000m2. Song song đó, bão có cường độ mạnh, siêu bão trong những năm gần đây có xu hướng xuất hiện nhiều hơn với năm 2013, bão Haiyan; năm 2014, bão Hagupit.
Do có sự chủ động, chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP, sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các đơn vị liên quan, sự chủ động theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng” của các cấp ủy và chính quyền địa phương, thiệt hại thiên tai được giảm thiểu.
Bên cạnh đó, TP vẫn còn nhiều tồn tại phải khắc phục. Ông Lý nhìn nhận: "Một số dự án thoát nước, công trình thủy lợi, phòng chống lụt bão thi công chưa đạt tiến độ đề ra do khó khăn về vốn, về bồi thường, giải tỏa mặt bằng. Quá trình đô thị hóa của thành phố diễn ra rất nhanh, tình trạng san lấp, xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn bảo vệ bờ sông, kênh, rạch, hồ chứa nước không phép, trái phép chưa được kiểm soát chặt chẽ đã làm thu hẹp dòng chảy dẫn đến gia tăng lưu tốc dòng chảy, biến đổi dòng chảy cục bộ, xuất hiện hàm ếch dẫn đến sạt lở đất. Các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chưa đủ về số lượng, công suất, công năng so với nhu cầu thực tế, đặc biệt còn thiếu các phương tiện chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn. Công tác dự báo về diễn biến triều cường, bão, áp thấp nhiệt đới đôi khi chưa sát hợp với thực tế. Chế độ thông tin, báo cáo của địa phương, đơn vị thực hiện chưa kịp thời và đầy đủ theo quy định".
![]() |
| Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện các biện pháp chống ngập hiệu quả hơn - Ảnh: VOV. |
Về bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, trong năm không xảy ra cháy rừng trên diện rộng gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng. Các hành vi xâm hại rừng được hạn chế thấp nhất, diện tích rừng trên địa bàn TP được giữ vững. Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP nhận định : "Chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và cơ quan thông tin đại chúng đã đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ - phát triển và an toàn phòng cháy chữa cháy rừng trong cộng đồng dân cư, đặc biệt, đối với các đơn vị chủ rừng, các hộ trồng rừng, người dân sống khu vực ven sông, ven rừng".
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đánh giá cao những mặt làm được trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng như bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên, ông Quân yêu cầu, trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, chúng ta phải làm hết sức mình. Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt là giao thông đường thủy, cảng biển, các địa phương dọc sông Sài Gòn, Đồng Nai... luôn luôn đề ra phương án ứng phó hàng năm. Phải lưu ý phòng chống diễn biến của thời tiết xấu, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ kênh. Tiếp tục phát huy tinh thần 4 tại chỗ - 3 phòng ngừa, nêu cao ý thức đặc biệt là của người dân tham gia phòng chống thiên tai, lũ lụt, cháy rừng.
Chuẩn bị vào mùa mưa bão 2015, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân lưu ý tất cả các cấp chính quyền và nhân dân không được chủ quan, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tập trung ưu tiên triển khai đầu tư các công trình chống ngập, chống sạt lở, công trình cừ nhựa Upvc, đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống lụt, bão, đê bao kết hợp giao thông nông thôn nhằm hạn chế ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão.


