![]() |
| Thuốc, dịch truyền không rõ nguồn gốc thu được tại phòng khám Đầm Sen. Ảnh: SGGP |
Chị Trần Thị Thu - cư ngụ tại Đắc Lắc tâm sự “đọc báo, xem tivi thấy phòng khám có bác sĩ Trung Quốc chữa bệnh thật kỳ diệu, hiệu quả nhanh như chớp”, nghe theo lời quảng cáo, chị khăn gói xuống Trung tâm chẩn đoán y khoa Đầm Sen để điều trị. Được chẩn đoán là viêm phụ khoa và chị bắt đầu hành trình điều trị với phác đồ “có một không hai”, chị kể:
Tới nay, số tiền ngốn vào việc điều trị bệnh viêm phụ khoa của chị đã là 46 triệu nhưng hành trình đó vẫn chua phải đã hết. Chị Thu được khuyến cáo còn phải tiếp tục đến đây chích thuốc nữa. Sự việc chỉ chấm dứt sau khi báo chí thông tin, biết được “chân tướng” của sự việc, chị vô cùng chua xót:
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy - Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, nếu được chẩn đoán viêm phụ khoa thì cần phải làm rõ để tìm căn nguyên điều trị thích hợp. Với những phương pháp chữa như truyền dịch, chích thuốc mà các cơ sở này điều trị hoàn toàn không có cơ sở y học:
Trước những hành tung bí ẩn của các phòng khám Trung Quốc, trong những ngày vừa qua, thanh tra Sở Y tế đã bắt đầu ra quân, đột kích đến các phòng khám Trung Quốc như phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc tại số 141 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận; Trung tâm chẩn đoán y khoa Đầm Sen - số 46 Hòa Bình, phường 5, quận 11; phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Đông Phương - số 762 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận Tân Bình và mới nhất vào chiều 22/6 là phòng khám đa khoa Trung Nam số 1503 - 1505 - 1507 - 1509 đường 3/2, phường 16, quận 11... nơi nào đoàn thanh tra cũng phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể như tại phòng khám đa khoa Trung Nam, dù máy móc tại đây đang chờ thẩm định từ Bộ Y tế, nhưng cơ sở vẫn tự ý lấy phẫu thuật cắt trĩ cho bệnh nhân, phòng khám lưu bệnh nhân quá 24 giờ là sai quy định, sử dụng kháng sinh và truyền dịch tự ý không có chỉ định của bác sĩ. Trong lúc đoàn thanh tra đang làm việc, chúng tôi phát hiện có 1 bệnh nhân vì tin lời “phù phép” quảng cáo của phòng khám này cũng đã tìm đến đây, anh cho biết:
Quyền Chánh thanh tra Sở Y tế TP, bác sĩ Phan Kim Bình đánh giá qua đợt thanh tra một số phòng khám:
Rõ ràng chúng ta thấy, sở dĩ bệnh nhân đến với các phòng khám Trung Quốc là do tin vào những lời quảng cáo sai sự thật, được bơm thổi lên quá mức. Với những “chiêu trò” tác động chủ yếu vào tâm lý người bệnh, nhất là với những bệnh nhân ở tỉnh, người bệnh đã bị đưa vào “vòng kim cô” chặt chém vô tội vạ, mà bệnh thì không được điều trị tới nơi. Cũng còn may là chưa có ca nào tử vong, bởi cung cách chữa trị như thế này. Sự tung hoành ngang nhiên, thách thức các cơ quan hữu trách trong 1 thời gian dài của những phòng khám Trung Quốc, kể cả có phép và những cơ sở chui như thực trạng đã thấy buộc dư luận phải đặt câu hỏi: trách nhiệm thuộc về ai? Trong câu chuyện này, chúng tôi thiết nghĩ, trách nhiệm không những đến từ phía “sân nhà” cơ quan chủ quản là Sở Y tế thành phố, mà còn cả những cơ quan truyền thông đã “vô tình” thổi phồng, đưa phòng khám Trung Quốc trở thành “thương hiệu tuyệt đỉnh” dưới mắt bệnh nhân, trong khi thực tế thì lại quá phũ phàng. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm đắt giá cho cơ quan quản lý, người bệnh và cả những đơn vị báo chí cho đăng tải các nội dung quảng cáo không đúng sự thật kéo dài suốt thời gian qua.

