Phóng sự: Để kích cầu đi vào hiệu quả

Bài 1: Nhìn lại quá trình thực hiện gói kích cầu thứ nhất dành cho nông dân

Phóng sự: Để kích cầu đi vào hiệu quả

Bài 1: Nhìn lại quá trình thực hiện gói kích cầu thứ nhất dành cho nông dân

(VOH) - Tính đến nay, gói kích cầu thứ nhất theo Quyết Định 497 của Chính Phủ đã được triển khai hơn 4 tháng. Nhìn lại kết quả thực hiện của gói kích cầu này, nhiều ý kiến cho rằng: Tại khu vực nông nghiệp nông thôn, việc phổ biến không kịp thời, người nông dân các cơ sở sản xuất nông nghiệp không nhận biết đầy đủ quy trình thủ tục đã được thụ hưởng từ gói kích cầu. Bên cạnh đó, do trình độ hạn chế, thiếu thông tin, nông dân có thể gặp khó khăn, không tự hoàn thiện được hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của Ngân hàng. Điều này khiến việc tiếp cận gói kích cầu thứ nhất đến với bà con nông dân chuyển động chậm, không đúng với dự kiến ban đầu mà chương trình đã đề ra. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là thời gian thực hiện gói kích cầu thứ nhất kết thúc. Như vậy, tới thời điểm này, khu vực nông nghiệp nông thôn, cụ thể là bà con nông dân đã được phổ biến và tiếp cận như thế nào? Ông Nguyễn Duy Lượng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nói:

Hội nông dân cho rằng gói kích cầu thứ nhất chậm được đưa vào thực hiện vì cơ chế, thủ tục... Đây lại là trách nhiệm của quản lý nhà nước. Có thể nói, việc phổ biến, tiếp cận của người dân nhanh hay chậm, tùy thuộc vào sự chỉ đạo và quản lý của các sở, ban, ngành liên quan. Trao đổi về quá trình triển khai thực hiện gói kích cầu thứ nhất tại tỉnh Vĩnh Long, ông Phan Nhựt Ái – Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết:

Tại tỉnh Tiền Giang, tình hình triển khai gói kích cầu thứ nhất từ ngày đi vào thực hiện đến nay cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ông Võ Thanh Nhã – Giám đốc ngân hàng nhà nước tỉnh Tiền Giang thừa nhận:

Theo quyết định 497 thì thời gian thực hiện gói kích cầu thứ nhất chỉ còn 3 tháng nữa. Song với những vướng mắc kể trên, có thể thấy gói kích cầu thứ nhất chưa phát huy tốt hiệu quả, nông dân chưa được hưởng lợi nhiều từ chính sách của Nhà nước. Một gói kích cầu nữa với thời hạn dài hơn sẽ thật sự cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt là cần nhanh chóng đưa ra giải pháp để thực hiện hiệu quả các gói kích cầu này, đưa nguồn vốn đến tay bà con nông dân.

Vấn đề này chúng tôi sẽ đề cập đến trong phần 2 của loạt bài.

Minh Phước