Phụ nữ nông thôn- Nét đẹp bình dị giữa đời thường

(VOH) - Ở khu vực nông thôn, phụ nữ thường chịu nhiều vất vả, thiệt thòi nhưng vẫn quan tâm chu đáo gia đình. Trong đó, có không ít phụ nữ đã kiên trì, chịu khó làm việc để cho con được học hành đến nơi đến chốn. Bà Nguyễn Thị Quế ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn là một trường hợp như vậy.
Ở khu vực nông thôn, phụ nữ thường chịu nhiều vất vả, thiệt thòi nhưng vẫn quan tâm chu đáo gia đình.ảnh: TTXVN

Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, thiếu trước hụt sau, nhưng bà đã cố gắng tạo mọi điều kiện cho con đến trường. Vì vậy, vợ chồng bà không ngại cực khổ, dãi nắng dầm mưa, làm đủ thứ nghề, từ trồng rau đến chăn nuôi bò sữa, chỉ với mong ước duy nhất là thấy các con nên người. Nhiều khi không có đủ tiền đóng học phí, tiền mua sách vở cho con, vợ chồng bà phải đi vay mượn khắp nơi, chứ nhất quyết không để con bỏ học giữa chừng. Sự hy sinh cao cả của người mẹ cuối cùng cũng được đền đáp khi các con đều có công ăn việc làm ổn định. Hiện nay, người con gái lớn đang làm việc ở UBND xã Đông Thạnh, con trai tốt nghiệp thạc sĩ, làm việc ở ngân hàng. Một người là nhân viên thanh tra, một người là kỹ sư, còn người con trai khác thì làm tài xế. Riêng con gái út hiện đang theo học đại học. Nói về việc chăm lo các con, bà Quế chia sẻ:

Với bản chất cần cù, chịu thương, chịu khó, phụ nữ nông thôn không chỉ chăm lo công việc nhà, nuôi dạy con cái mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình. Trong đó, có không ít chị đã hăng hái làm việc, thi đua sản xuất giỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, để nâng cao thu nhập. Đồng thời, góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, cũng như thúc đẩy ngành nông nghiệp ngày càng phát triển bền vững. Như chị Trần Thị Thiện, nông dân ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, lúc trước hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chị phải làm ruộng vất vả nhưng vẫn không đủ sống. Sau này, nhờ phát triển thành công mô hình trồng rau an toàn, với thu nhập mỗi đợt rau cũng khoảng 12-13 triệu đồng, chị có thể cải thiện cuộc sống của gia đình, có điều kiện nuôi các con khôn lớn. Chị Thiện tâm sự:

Không chỉ sản xuất nông nghiệp, nhiều phụ nữ nông thôn còn tích cực học tập, nâng cao kiến thức, trình độ, để phát triển việc sản xuất kinh doanh. Hiện nay, các doanh nghiệp và hộ gia đình sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ trên địa bàn nông thôn đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Vượt qua giai đoạn đầu khó khăn, chị Hồ Thị Thúy Lan, chủ cơ sở sản xuất nước đá ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh đã không ngừng đổi mới kỹ thuật, trang bị các máy móc hiện đại, cũng như quản lý cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả. Từ đó, nâng cao được chất lượng cuộc sống gia đình. Nói về nguyên nhân thành công, chị Lan chia sẻ:

Ngoài quan tâm đến gia đình, tham gia sản xuất, làm kinh tế giỏi, các chị em phụ nữ còn rất năng động, nhiệt tình trong công tác xã hội, cũng như góp phần xây dựng, phát triển nông thôn. Không bị bó hẹp trong khuôn khổ gia đình, nhiều phụ nữ nông thôn đã sắp xếp công việc nhà hợp lý, cân bằng trách nhiệm gia đình với việc tham gia các hoạt động ngoài xã hội. Chị Võ Thị Ngọc Liễu, nông dân nuôi cá kiểng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, ngoài thời gian chăm sóc gia đình, đã tích cực hoạt động trong hội phụ nữ ở địa phương. Chị Liễu cho biết:

Vượt qua nhiều thách thức, trở ngại, vai trò, vị trí của phụ nữ nông thôn ngày càng được xã hội công nhận và trân trọng. Với tâm hồn cao đẹp, chân chất, nhân hậu, đảm đang, phụ nữ nông thôn như những đóa hoa bình dị, lặng lẽ góp hương cho đời. Không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình mà còn tham gia sản xuất hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.