(VOH) - Ngày 13/3, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức tọa đàm về Giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2012 - 2015 nhằm mục đích tăng tỷ lệ và chất lượng chuyên môn của phụ nữ vào các vị trí cao trong xã hội. Với ý kiến đóng góp của nhiều đại biểu, buổi tọa đàm đã chỉ rõ những nguyên nhân thực tế của việc thiếu vắng nữ giới trong các vị trí lãnh đạo hiện nay và đề ra nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao vai trò của họ trong xã hội.
Mở đầu buổi tọa đàm, bà Trần Thị Kim Thanh- Trưởng phòng Bình
đẳng giới đã thẳng thắn nêu ra một thực trạng đang tồn tại, đó là vai trò của
người phụ nữ trong xã hội hiện nay dù đã được nhìn nhận nhưng vẫn còn nhận được
quá ít sự quan tâm, dẫn đến việc thiệt thòi trong nhiều lĩnh vực:
Hiện nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội có hơn 4.100 cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động, trong đó, tỉ lệ cán bộ nữ chiếm trên 47%. Trong
giai đoạn 2005-2010, số nữ cán bộ viên chức được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
chiếm gần 30% trong tổng số người tham gia. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó
khăn nhất định đối với nữ giới trong công tác. Có nhiều nguyên nhân khác nhau
dẫn đến điều kiện hoạt động xã hội cũng như điều kiện thăng tiến của phụ nữ
trong công việc luôn bị giới hạn. Các đại biểu trong buổi tọa đàm đã nêu ra các
nguyên nhân thiết thực và nhận được nhiều sự đồng tình, đóng góp ý kiến. Có
những nguyên nhân do ngoại cảnh tác động như: định kiến lâu đời về vai trò của
người phụ nữ chủ yếu là trong gia đình, nam giới chưa thật sự thông cảm với phụ
nữ, xã hội chưa có cái nhìn thoáng hơn đối với họ.v.v… Nhưng bên cạnh đó, cũng
có những nguyên nhân đến từ chính bản thân người phụ nữ. Họ vẫn ưu tiên cho gia
đình nhiều hơn trong trường hợp phải lựa chọn giữa gia đình và công tác nghề
nghiệp. Nói về vấn đề này, đại biểu Phan Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Điều
dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định, quận Bình Thạnh, cho biết:
Nhìn chung, trong rất nhiều giải pháp được đề ra để tăng cường sự tham gia của
phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, như: khắc phục độ tuổi đào tạo, bổ
nhiệm nữ; nâng cao ý thức của những người đứng đầu đơn vị để phụ nữ được bình
đẳng với nam giới, tạo điều kiện giúp phụ nữ khắc phục khó khăn trong quá trình
thực hiện cùng lúc nhiều vai trò.v.v… thì công tác tuyên truyền vẫn chiếm một vị
trí quan trọng. Ông Lê Thành Tâm, phó trưởng ban thường trực Ban vì sự tiến bộ
phụ nữ, Giám đốc Sở Lao động - thương binh Xã hội, phát biểu về vấn đề này:
Mục tiêu tăng cường tỉ lệ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo cũng
như nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của phụ nữ chỉ có thể được thực hiện
thành công khi chính bản thân người phụ nữ biết cách tự cởi trói tư duy cho
mình. Nghĩa là bên cạnh sự giúp đỡ của xã hội, các Bộ, Ngành, thì hơn ai hết,
mọi phụ nữ cần phải vượt qua được rào cản tự ti, mặc cảm mới có thể tự tay thực
hiện những công việc ngoài xã hội cũng như những ước mơ thăng tiến của bản thân
mình.