Phường Tân Hưng, Quận 7 xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo

(VOH) - "Không làm, không ăn” câu nói làm tôi thật ấn tượng của ông Mai Văn Thạch khi gặp ông lần đầu ở phường Tân Hưng Quận 7. Càng ấn tượng hơn khi tôi biết ông Thạch đã hơn 80 tuổi. Ở tuổi ngoài 80 mà ông Thạch vẫn còn nói “không làm, không ăn” pha lẫn một chút dí dỏm, lạc quan với cuộc sống.

Ông không phải là người khá giả hay trung bình, thậm chí cách đây ba bốn năm về trước ông cũng chỉ có cái chòi là nhà và 4 người con thất nghiệp do thất học, nằm trong danh sách xóa đói giảm nghèo của phường. Như vậy thì lấy gì làm vốn, ấy vậy mà ông Thạch ung dung “không làm, không ăn” chứ không nói “Bó tay” như nhiều người vẫn nói.

Cuộc sống của ông Thạch đầy gian nan, lận đận khá dài, tuy vậy nó cũng phải khuất phục trước tinh thần lạc quan của ông khi được Đảng ủy chính quyền phường Tân Hưng chắp cánh. Chắp cánh như thế nào đây ?

Ông Thạch cho biết nhờ tham gia cuộc họp do phường tổ chức, ông đã mạnh dạn tự mình nói về mình và để biết vì sao mình nghèo. Trong cuộc họp đó, ông Thạch đã nói về hoàn cảnh và giải pháp của mình. Nhờ vậy Ông đã được phường giúp đỡ căn cơ, đúng nghĩa là giúp cần câu, từ chỗ cái ăn khi có khi không trong căn chòi tạm bợ, nay đã có được mái nhà, không còn lo bữa đói. Dẫu chưa khấm khá, song ông đã yên lòng với 2 người con đang làm tài xế được đầu tư từ sự học bằng tiền vay quỹ XĐGN, 2 người con khác cũng đang tiếp tục học để có cái nghề. Đối với ông Thạch đó là cả gia tài sau hàng chục năm lận đận không có lối thoát.

Từ chỗ thoát nghèo, ông Thạch chuẩn bị cho gia đình bước lên tiếp trong giai đoạn giảm hộ nghèo tăng hộ khá của phường. Ông đã tâm sự

Ở khu phố 3, phường Tân Hưng, Quận 7, ông Đặng Xuân Trường Bí thư Chi bộ khu phố rất mặn mà với chương trình xóa đói giảm nghèo theo cách làm mới mà phường đang thực hiện. 72 tuổi rồi, ông Trường lúc nào cũng hăm hở khi nói về chương trình làm việc, mục tiêu phấn đấu cúa Chi bộ y như một cấp quản lý nhà nước trong công tác xóa đói giảm nghèo. Năm 2004, trong khu phố có 94 hộ nghèo, đến năm 2009, trên phân nửa có mức thu nhập trên 8 triệu đồng/người/năm, trong đó có 7 hộ có mức thu nhập bình quân đầu người trên 12 triệu đồng/năm. Ông Trường cho biết: năm 2010 Chi bộ sẽ không còn hộ Đảng viên nghèo, mà sẽ phấn đấu thành hộ khá. Gần phân nửa hộ dân còn lại có thu nhập dưới 8 triệu sẽ phấn đấu đưa lên khoảng 20 đến 30% đạt mức 12 triệu đồng/người/năm.

Từ kết quả xóa đói giảm nghèo ở khu phố 3, Ông Đặng Xuân Trường - Bí thư Chi bộ khu phố đưa ra nhận xét về chương trình của phường:

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Chương trình mà phường thực hiện đó là phương pháp PRA viết tắt của chữ Participatory Rapid Assessment, tạm dịch là phương pháp “Đánh giá nhanh có sự tham gia”. Phương pháp này đã được thực hiện trên thế giới, là một trong các phương pháp tiếp cận để thiết kế, thực hiện theo dõi và đánh giá nhanh sự phát triển của nông thôn nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho cộng đồng ở nông thôn. Điểm mấu chốt của phương pháp “Đánh giá nhanh có sự tham gia” là sự tham gia của người dân trong suốt quá trình thực hiện đề án phát triển cộng đồng. Phường Tân Hưng, quận 7 đã mạnh dạn áp dụng phương pháp này với mong muốn đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo, tăng hộ khá.

Trong thời gian qua, phường đã tổ chức lấy ý kiến của hộ dân nghèo ở 5 khu phố. Sau đó, phường chia làm 11 nhóm nhỏ để cộng đồng hộ nghèo thảo luận về chính cuộc sống của họ. Nội dung thảo luận là tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nghèo khó và giải pháp giúp thoát nghèo.

Bởi đây là vấn đề thiết thân, nên đã có 351 lượt người đại diên cho 422 hộ nghèo trong toàn phường tham dự. Các nhóm đã có ý kiến tranh luận, phát biểu những vấn đề đưa đến cái nghèo khó của từng hoàn cảnh. Chỉ riêng việc làm ban đầu này cũng đã mang lại hiệu quả xã hội, đó là thắt chặt tính cộng đồng, tăng thêm mối đoàn kết trong nhân dân.Ý nghĩa hơn cả là dân tin Đảng, Đảng vì dân

Sau những buổi thảo luận của những hộ nghèo, phường Tân Hưng đã thu nhận trên 120 ý kiến về nguyên nhân và 213 ý kiến về giải pháp giảm nghèo của chính những hộ nghèo nêu lên. Ghi nhận từ buổi thảo luận của các hộ nghèo, ông Mai Văn Thạch nhớ lại:

Theo quan điểm của phương pháp “Đánh giá nhanh có sự tham gia” thì không ai có thể hiểu biết tốt hơn người trong cuộc, vì vậy điều quan trọng là cần có sự tham gia của những hộ nghèo, điều này bảo đảm giá trị tin cậy của thông tin thu thập được và có thể giúp diễn giải, hiểu biết và phân tích các thông tin một cách nhanh chóng. Cùng với quan điểm này, Bà Huỳnh Nguyệt Ánh - Phó chủ tịch UBND phường Tân Hưng, Quận 7 cho biết nét mới và triển vọng của phường trong công tác giảm nghèo tăng hộ khá:

Phương pháp “Đánh giá nhanh có sự tham gia”, đánh giá nhanh có sự tham gia được áp dụng vào chương trình xóa đó giảm nghèo ở phường Tân Hưng, quận 7 cho thấy cach làm mới, sát thực tiễn và có quan điểm khách quan là phải tôn trọng các thành viên cộng đồng, quan tâm đến những gì họ biết, họ nói ra, lắng nghe ý kiến và cùng nhau tìm giải pháp. Mạnh dạn áp dụng phương pháp này, với tâm huyết của mình, cán bộ nhân viên phường Tân Hưng vừa giúp dân xóa nghèo và cũng vừa rèn luyện chính mình về ý thức tôn trọng dân, phát huy dân chủ trong nhân dân, đồng thời đưa công việc của Đảng, chính quyền hòa vào đời sống dân cư trên địa bàn.