Tại các tỉnh, thành khác trên cả nước đã thực hiện việc trao quyền cho quận, huyện từ lâu do ở các tỉnh có ít trung tâm và các trung tâm này đều thuộc quận, huyện quản lý. Riêng TPHCM mang đặc thù riêng, có nhiều trung tâm; các trung tâm do thành phố lập, số lượng người nghiện nhiều nhất cả nước, trong đó người lang thang từ các tỉnh tới thành phố dao động từ 40%-45%... nên lâu nay thành phố phải áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở chữa bệnh, quản lý sau cai nghiện và các vấn đề có liên quan đến đối tượng ma túy, mại dâm. Đến giai đoạn này, số lượng người nghiện ma túy đưa vào các trung tâm đã giảm nhiều, chỉ còn khoảng 3.000 người/năm, các trung tâm cũng được sắp xếp lại nên đã đến lúc chuyển giao quyền hạn đưa người vào, ra trung tâm về các quận, huyện theo đúng quy định của pháp luật. Xoay quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Thạch - Chi Cục Trưởng Chi Cục Phòng chống tệ nạn xã hội TPHCM:
(VOH) - Từ ngày 1-4 sắp tới đây, chủ tịch UBND các quận, huyện, giám đốc các trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội (gọi tắt là trung tâm) sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện các thẩm quyền theo quy định pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai nghiện ma túy.

