Nút giao thông ngã 3 Cát Lái (quận 2). Ảnh: Zing
Đột phá về hạ tầng độ thị
Tuyến xa lộ Hà Nội vốn là cửa ngõ phía Đông với nhiều loại phương tiện vận tải tấp nập, nhiều năm trước, người đi xe máy đều ngán ngại mỗi khi qua nơi này. Giờ đây, không còn là tuyến đường chật chội đầy bụi bặm và tình trạng các phương tiện chạy ẩu giành đường, lấn tuyến, xa lộ Hà Nội được mở rộng với 6 làn xe, tạo nên diện mạo mới cho địa phương.
Đặc biệt là sau khi mở rộng tuyến xa lộ Hà Nội, quận 2 đã quyết định giữ lại và cải tạo cảnh quan hai bên dòng kênh Đá Đỏ chạy song song với xa lộ, khiến cho người đi đường không khỏi bất ngờ về vẻ đẹp khung cảnh nơi đây. Người dân phấn khởi trước sự phát triển nhanh chóng của khu dân cư nơi mình sinh sống. Ông Lê Văn Bảy, nhà ở phường An Phú, nói: “Bờ rạch song song với đường xa lộ Hà Nội bây giờ được lắm, hai bên trồng cỏ bông rất đẹp, phải công nhận là làm hay. Tôi thấy ở đây dọc theo sông Sài Gòn làm sao mà giải tỏa nhà làm công viên, để người dân có thể ra hưởng gió chiều hoặc trẻ con có chỗ chơi”.
Khi màn đêm buông xuống, tuyến xa lộ Hà Nội lung linh bởi những ánh đèn hai bên đường và của những tòa cao ốc hiện đại góp phần tạo nên dáng hình của một quận đang trên đà phát triển. “Quận 2 chúng tôi đã kiến nghị UBND TP.HCM cho phép quận được lập phương án thiết kế và đầu tư xây dựng công viên phía Nam xa lộ Hà Nội kết hợp cải tạo rạch Đá Đỏ. Nạo vét, xây dựng bờ kè, trồng thảm cỏ, cây xanh nhiều tầng kết hợp với đường đi bộ và trạm chờ xe buýt để hình thành công viên cảnh quan dọc xa lộ Hà Nội theo tiêu chí xanh – sạch – đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị, tạo điểm nhấn xanh cho tuyến đường cửa ngõ phía Đông thành phố”, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Chủ tịch UBND quận 2, phụ trách lĩnh vực đô thị cho biết.
Từ những tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, hạ tầng đô thị của quận 2 đã từng bước được nâng lên một tầm cao mới, với tốc độ đô thị hóa nhanh.
Chú trọng công tác chăm lo cho người dân
Không chỉ có những bước đột phá về hạ tầng đô thị, quận 2 còn chăm lo chính sách an sinh xã hội và công tác giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, nhằm giúp các hộ dân phát triển bền vững. Điển hình là ở phường Cát Lái, với đặc điểm là một phường đang trong quá trình đô thị hóa, phường vẫn còn đến 70% diện tích là đất nông nghiệp và sông rạch, phần lớn người dân sống bằng nghề đánh bắt thủy sản. Ông Hứa Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch quận 2, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm hộ nghèo tăng hộ khá của quận nhận định: Trong những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa là nhu cầu chuyển đổi ngành nghề của các hộ dân phường Cát Lái. Cái khó nhất là hiện nay, phần lớn người dân chưa qua đào tạo tay nghề, với các hộ nghèo thì người ở độ tuổi trung niên lại chiếm số đông, không phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, xí nghiệp.
Trăn trở về điều này, lãnh đạo quận đã suy nghĩ về các mô hình áp dụng phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân. Qua thực tiễn tìm hiểu ở cơ sở, cán bộ Phòng Lao động – Thương binh – xã hội quận đã hỗ trợ việc kết nối giữa các hộ nghèo với doanh nghiệp để tạo ra những mô hình sản xuất có hiệu quả. Một trong số đó là mô hình Tổ hợp gia công giỏ xách bằng hạt cườm xuất khẩu. Đây là mô hình tạo việc làm cho người lao động chưa có tay nghề cũng như không đòi hỏi trình độ học vấn. Công việc kết hạt cườm thành các sản phẩm như: giỏ xách, tranh treo tường, mô hình 12 con giáp… đòi hỏi sự tỉ mẩn và kiên trì, lại phù hợp với phụ nữ. Từ khi tham gia vào tổ hợp gia công giỏ xách bằng hạt cườm, nhiều chị em phấn khởi cho biết đã có công việc làm ổn định, thu nhập đủ để trang trải những nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Chị Mai Thị Hồng, thành viên Tổ kết hạt cườm, phường Cát Lái, kể: “Giai đoạn đầu vô học từ 3 buổi đến 5 buổi, học xong làm được khoảng 5 cái bông là thấy thoải mái rồi. Sau đó, mình tiếp tục kết thành cái giỏ, nâng tay nghề từ từ, nếu mà ai chịu khó làm từ 3 đến 5 buổi thì sẽ hoàn chỉnh cái giỏ. Sau này tay nghề nâng cao, hàng tháng thu nhập từ 1,2 triệu”.
Bên cạnh việc hỗ trợ thành lập các tổ lao động sản xuất nhỏ, phù hợp với điều kiện của các hộ nghèo, quận còn có chính sách cho vay vốn để từng cá nhân có thể kinh doanh buôn bán nhỏ. "Đối với dạng hộ nghèo có mã số nhưng không còn khả năng lao động, già yếu, thì quận tập trung áp dụng chính sách xã hội và chăm lo thường xuyên. Quận đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan, tư vấn, áp dụng mô hình đã vượt nghèo để người dân học tập, trợ vốn để họ thoát nghèo căn cơ”, ông Hứa Ngọc Thảo nói thêm.
Từ những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị các cấp ở quận 2, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi quận đang tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhằm bầu chọn những cán bộ, đảng viên ưu tú để tiếp tục đưa quận nhà phát triển xứng tầm là khu đô thị vệ tinh phía Đông của TP.HCM.

