Trong niềm phấn khởi, ông Phạm Ngọc Hữu - Bí thư quận Ủy quận 3 cho biết: Công tác chỉnh trang, phát triển đô thị tiếp tục được quận tập trung trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, trong đó ưu tiên cho việc xây dựng mới các cơ sở trường học, hướng tới xây dựng những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Nghị quyết Đảng bộ quận khóa 10, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm, gắn với những dự án, công trình trọng điểm và các mục tiêu an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, công trình giao thông, kết cấu hạ tầng trên địa bàn.
Những mục tiêu quan trọng được xác định đã cho thấy sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền quận 3 trong việc cải tạo, nâng dần chất lượng sống của người dân. Công trình trọng điểm mà quận tập trung xây dựng trong năm 2011 là Câu lạc bộ thể dục thể thao Hồ Xuân Hương có nhà thi đấu 800 chỗ ngồi với tổng vốn đầu tư 136 tỷ đồng. Công trình này được xem là một bước đột phá của quận 3 trong việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn. Cũng từ nguồn ngân sách địa phương, quận 3 đầu tư trên 65 tỷ đồng xây dựng mới trường tiểu học Trương Quyền theo chuẩn quốc gia trên khuôn viên rộng 7.200 mét vuông ở phường 13, quận 3. Đây là ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên của quận 3, hằng năm tiếp nhận 1000 em học sinh theo học. Phần nhiều diện tích ngôi trường này trước đây là ao tù nước đọng. Nay ngôi trường mới bề thế khang trang đang tiếp nhận hồ sơ con em các phường 12,13,14 vào năm học mới đã đem lại niềm phấn khởi cho người dân địa phương.
Chị Nguyễn Thị Kim Long người dân ở sát trường tiểu học Trương Quyền cho biết: mặc dù gia đình chị bị giải tỏa 30m vuông diện tích đất để xây dựng trường học, nhưng bản thân chị cũng như gia đình cảm thấy rất vui. Chị Long cho biết: "Trước đây nơi đây rất ô nhiễm. Người dân ở đây ai cũng trông cho nó sạch sẽ làm mặt bằng thôi là đã mừng rồi mà giờ có thêm ngôi trường tốt thì tốt cả mọi người dân xung quanh đều rất là mừng, có chỗ cho con cháu mình học hành gần gũi, khu phố của mình cũng được sạch sẽ, văn minh".
Ông Nguyễn Vắn Bến - người dân Khu phố 3, có hơn 50 năm gắn bó với mảnh đất này cũng bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi phát triển ở địa phương: "Quận mình xây dựng được trường tiểu học khang trang, đổi mới, con cháu học hành vừa gần, vừa thuận lợi. Con người ta cũng như cháu mình được học hành gần gũi rất là mừng".
Cùng nằm trong danh mục các trường học được cải tạo, đầu tư xây dựng đạt chuẩn Quốc gia là trường tiểu học Lê Chính Trực, tại phường 4 quận 3. Đây vốn là ngôi trường cơ sở vật chất thiếu thốn, lạc hậu do nguồn gốc là trường tư thục trước năm 1975. Đến nay trường đã được đầu tư xây dựng mới và chuẩn bị đưa vào khai giảng năm học 2011 - 2012. Bên cạnh đó là trường Mầm non 6 đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất được quận đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu dạy và học mầm non của nhân dân phường 6 và các phường liền kề. Ông Phạm Ngọc Hữu - Bí thư Quận Ủy quận 3 cho biết: "Quận 3 luôn luôn quan tâm, coi việc nâng cao chất lượng sống của người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có tính xuyên suốt và là một công việc mà lãnh đạo quận coi đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết trong quá trình phát triển KTXH của quận nhà cũng như mục tiêu đưa nghị quyết vào cuộc sống thông qua các kế hoạch và những dự án cụ thể".
Không chỉ chú trọng đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, quận 3 còn huy động các nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu xã hội hóa giáo dục. Một điểm nổi bật ở quận 3 trong nhiều năm qua là chương trình Nghĩa tình quận 3 đã nhận được sự nhiệt tình đóng góp của các doanh nghiệp. Từ nguồn vốn huy động được từ chương trình này đã giải quyết phần nào cơ sở vật chất cho nhu cầu dạy và học của nhân dân địa phương. Kết quả bước đầu của mục tiêu xã hội hóa giáo dục là quận đã xây dựng cơ sở 2 trường tiểu học Phan Văn Hân ở phường 5, giải tỏa áp lực thiếu chỗ học bấy lâu nay của nhân dân lao động trên địa bàn. Cũng từ sự đóng góp của doanh nghiệp, quận 3 đã đầu tư xây dựng mở rộng trường trung học cơ sở Kiến Thiết với tổng vốn là 8 tỷ đồng, kế đến là xây dựng mới trường mầm non 1 với 500 chỗ học cho các cháu tuổi mầm non.
Từ những kinh nghiệm có được trong phát huy nguồn lực của nhân dân, quận 3 đã thể hiện quyết tâm trong công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất giáo dục. Mục tiêu này được nhân dân quận 3 đồng tình ủng hộ bởi không chỉ nâng cao chất lượng sống của người dân mà còn góp phần xây dựng diện mạo đô thị của khu vực trung tâm thành phố ngày một văn minh, hiện đại hơn.

