Quận 4 – “Đơn vị xung kích” trong phòng chống AIDS của thành phố

(VOH) - Trong những năm qua mạng lưới truyền thông và phòng chống HIV/AIDS trên toàn thành phố đang ngày càng được củng cố và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Nhận thức của nhân dân về HIV/AIDS được nâng cao, tốc độ lây nhiễm HIV được kìm chế; sự kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS đã giảm; số người đến tư vấn và xét nghiệm tự nguyện ngày một nhiều, giúp cho giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, đưa công tác phòng chống AIDS ở Quận 4 ngày càng đạt kết quả tích cực.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy Ban phòng chống AIDS thành phố và quận 4, 15 phường của quận đã đồng loạt triển khai các hoạt động thiết thực để tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn hưởng ứng công tác phòng, chống HIV/AIDS. Bác sĩ Văn Thị Hồng Nam - PGĐ Trung tâm y tế dự phòng quận 4 cho biết: Một trong những hành động được đặc biệt quan tâm là tuyên truyền nhằm làm thay đổi nhận thức của người dân. Và hiện nay, quận 4 được đánh giá là một trong các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với những việc làm cụ thể như: Quản lý chặt địa bàn có đối tượng thuộc diện phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm, thường xuyên tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm và tác hại của HIV/AIDS;  kêu gọi sự tiếp sức của các đoàn thể chính trị - xã hội của quận  trong việc thành lập Ban tuyên truyền. Thành phần bao gồm các cán bộ chủ chốt trong Đảng ủy, UBND các phường, các đoàn thể, tổ chức quần chúng, trưởng khu phố, đại diện các chủ nhà trọ, chủ nhà nghỉ, khách sạn... Nội dung tuyên truyền được tuyên truyền tới từng gia đình, khu phố và cả nhà trường... Qua đó, vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin liên quan đến ma túy, mại dâm để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả. Anh Nguyễn Hùng Dũng – một trong những tuyên truyền viên tích cực trong phòng chống AIDS cho biết về việc giúp đỡ người có H:

Song song với các hoạt động trên, trung tâm phòng chống HIV/AIDS của quận 4 còn phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Phối hợp với Phòng văn hóa thể thao quận chiếu phim lưu động về chủ đề phòng chống HIV/AIDS, tiếp cận và phân phát và thu gom bơm kim tiêm. Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện lưu động cho công nhân ở các điểm nóng của quận như phường 18, phường 14,15. Phối hợp với một số ban ngành liên quan thường xuyên đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho một số gia đình có người nhiễm H... về công tác chăm sóc người có H, Bác sĩ Cao Kim Vân, phụ trách Khoa tham vấn cộng đồng, thuộc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS quận 4 cho biết:

Trung tâm quận 4 cũng làm tốt chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, trong đó đã tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV cho hơn 1.000 phụ nữ đến khám thai và sinh con tại Khoa Sản- Bệnh viện quận phát hiện, quản lý, tư vấn chăm sóc và điều trị cho 10 phụ nữ mang thai nhiễm HIV.

Nhằm giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con tiến đến loại trừ tình trạng trẻ nhiễm HIV từ mẹ, quận thường xuyên triển khai thực hiện tháng cao điểm chiến dịch phòng, lây truyền HIV từ mẹ sang con vào tháng 6 hàng năm. Mục tiêu tháng cao điểm chiến dịch là nhằm tăng cường sự tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con toàn diện. Bác sĩ Văn Thị Hồng Nam nói:

Bên cạnh các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi hành vi trong cộng đồng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đã tổ chức tư vấn xét nghiệm tự nguyện cho 2.064 trường hợp, trong đó đã phát hiện 38 người HIV dương tính. Ngoài ra, các cơ sở y tế công lập đã khám và điều trị các bệnh liên quan đến đường tình dục cho hàng trăm lượt người.

Về những hoạt động chuẩn bị cho tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2011, Bác sĩ Văn Thị Hồng Nam - PGĐ Trung tâm y tế dự phòng quận 4 cho biết: Trung tâm đã triển khai công tác truyền thông đến tất cả các phường, đội nhóm. Đặc biệt chú trọng công tác truyền thông cho các đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV cao. Có thể nói đến thời điểm này nhờ làm tốt công tác truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với căn bệnh này và giảm tỷ lệ nhiễm HIV trên địa bàn quận.

Với những nỗ lực trong công tác phòng chống HIV/AIDS, trong 3 năm qua tình hình nhiễm HIV/AIDS đã có chuyển biến tích cực, minh chứng là, số lượng người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS đều giảm rõ rệt. Điều này cho thấy, công tác truyền thông, thay đổi hành vi và công tác chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV triển khai có hiệu quả nên số người có HIV được phát hiện và điều trị sớm, số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS giảm mạnh. Bác sĩ Văn Thị Hồng Nam - PGĐ Trung tâm y tế dự phòng quận 4 nói:

Bằng nhiều hoạt động phong phú, tích cực như vậy, Trung tâm phòng chống HIV/AIIDS quận 4 là một trong những đơn vị được thành phố đánh giá làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS thời gian qua. Qua đó vận động các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ, chăm sóc người nhiễm HIV, vận động người nhiễm HIV hoạt động phòng chống lây nhiễm, nâng cao chất lượng các dịch vụ phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS trên địa bàn.