Ủy ban MTTQ - Ban vận động “Vì người nghèo” của quận, phường phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, đêm hội văn hóa, phát hành thư ngỏ, đặt thùng từ thiện và tổ chức lễ phát động, hội thu quỹ vào các đợt cao điểm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, tháng cao điểm chăm lo người nghèo… với các hình thức vận động, tuyên truyền thuyết phục, sử dụng quỹ đúng mục đích, đạt hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực nên các doanh nghiệp, tôn giáo, hội quán, nhân dân nhiệt tình ủng hộ và tham gia tích cực.
![]() |
|
Chợ An Đông (quận 5). Ảnh: vietnamnet |
Trong đó, nổi bật là một số phường, khu phố làm tốt công tác này như Phường 11, phường 14, phường 15. Phường 11 với cộng đồng dân cư đông, trong đó đa phần là người dân lao động nghèo, thu nhập thấp. Với mong muốn cải thiện phần nào đời sống của những hộ dân trong phường nên hàng năm phường luôn nổ lực vận động các cơ quan, đơn vị, các mạnh thường quân đóng góp quỹ và thực hiện việc chăm lo người nghèo bằng những hành động cụ thể thiết thực như: sữa chữa, xây dựng nhà tình thương, thực hiện cấp học bổng, bảo trợ hàng tháng cho các cụ già, chăm lo lễ tết cho các hộ nghèo, nâng cấp một số con hẻm và đặc biệt các đoàn thể trong phường có nhiều mô hình hoạt động hay. Chị Đoàn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 11 quận 5 chia sẻ:
Nếu như phường 11 làm tốt công tác vận động quỹ để chăm lo cho người nghèo thì phường 14 lại làm rất tốt công tác chăm lo người nghèo cả trong địa bàn phường và ở các địa phương bạn. Tiêu biểu là khu phố 7, bên cạnh việc sử dụng quỹ hiệu quả, chăm lo tốt cho đời sống của các hộ nghèo trong khu phố thì khu phố 7 còn tích cực vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để thực hiện các buổi phát cơm, các chuyến đi cứu trợ ở những nơi khó khăn khác. Ông Phan Thanh Đa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 14 quận 5 nói:
Cùng chung tay thực hiện chương trình “Vì người nghèo”, địa bàn phường 15 đã có nhiều đóng góp tích cực, tiêu biểu là mô hình hũ gạo tình thương của Bác Huỳnh Thanh Bình - Trưởng ban vận động khu phố 5. Những nắm gạo quyên góp được hàng tháng tuy không nhiều nhưng nó thể hiện tình làng nghĩa xóm đậm đà, sâu sắc và giúp cải thiện được phần nào bữa cơm gia đình của những hộ nghèo. Bác Huỳnh Thanh Bình cho biết:
Bên cạnh đó, phường 15 còn làm rất tốt nhiều công tác chăm lo khác từ phúng điếu, hỗ trợ đám tang hộ nghèo, trao học bổng cho HS-SV, giới thiệu việc làm cho Thanh niên, hỗ trợ kinh phí cho các hộ chuyển đổi phương tiện làm ăn đến vận động các mạnh thường quân ủng hộ gạo, thực phẩm, quần áo…để giúp đỡ cứu trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bão lũ để làm được những điều nay là nhờ công cuộc khảo sát hiệu quả. Anh Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 11 quận 5 chia sẻ:
Mỗi phường, mỗi khu phố trong quận 5 đều có đặc thù riêng của địa phương nên cách vận động quỹ, cách chăm lo cho người nghèo cũng khác nhau, nhưng chung quy lại thì mục tiêu chung mà tất cả các phường đều hướng tới là muốn chăm lo, cải thiện đời sống của những hộ nghèo trong phường , góp phần cùng quận thực hiện tốt công cuộc xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.
Xuất phát từ thực tiễn xã hội còn những người dân cần được quan tâm, giúp đỡ nên chương trình "xóa đói giảm nghèo "của thành phố từ khi ra đời đã không ngừng phát triển theo thời gian. Đến nay thành phố không còn hộ cần xóa đói, nhưng để giảm nghèo thì mỗi địa phương vẫn còn. Với cách làm hiệu quả, thiết thực và trên tinh thần lấy "sức dân chăm lo cho dân" là một chủ trương đúng đắn. Nếu như các địa phương cùng có những cách làm hay, gắn kết với đặc thù của địa phương như ở quận 5 thì chắc chắn con số hộ nghèo sẽ ngày càng giảm nhanh. Cuộc vận động “Vì người nghèo” với những thành quả mà chương trình mang lại đã có những ý nghĩa thiết thực, phát huy được truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau của người dân Việt Nam.

