Sau 3 năm triển khai thực hiện, quận đã đạt được nhiều kết quả: Nhiều cán bộ Đảng viên đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, tận tụy với công việc và gắn bó mật thiết với nhân dân. Thái độ của cán bộ, đảng viên khi tiếp dân đã có chuyển biến rõ rệt, giảm hẳn thái độ hách dịch, quan liêu cửa quyền. Nhiều cơ quan đã phát huy phong trào “nụ cười công chức”, hướng dẫn thủ tục hồ sơ rõ ràng, đúng hẹn, giảm bớt phiền hà cho người dân.
![]() |
| Bí thư Quận ủy Nguyễn Hữu Hiệp tặng giấy khen cho các tập thể thực hiện xuất sắc Cuộc vận động. |
Với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí” và
“phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, hơn 8.700 cán bộ, công chức của quận đã
tích cực học tập. Đến nay, quận Gò Vấp đã tổ chức được 15 Hội thi kể chuyện về
tư tưởng, đạo đức Bác Hồ thu hút được hơn 1.000 thí sinh tham dự. Đặc biệt là
việc phát hiện và nhân rộng gương điển hình những gương tốt trong các lĩnh vực:
chống tham ô, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm…quận đã biểu dương
114 tập thể và 150 cá nhân. Đáng chú ý, 12 đơn vị điểm như Đảng bộ Công an Quận,
chi bộ Chi cục thuế, chi bộ Liên đoàn Lao động, chi bộ Phòng giáo dục - đào
tạo…đã có chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhiều cơ quan đơn vị được nhân dân tín
nhiệm như đảng bộ Công an quận được đánh giá là có nhiều cải tiến cách làm việc,
cảnh sát khu vực đã bám địa bàn, gần gũi nhân dân. Đánh giá một số kết quả nổi
bật sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, ông Trần Văn Khuyên, Phó Bí Thư Quận ủy
Gò Vấp nhận định:
Không chỉ có những cán bộ, đảng viên mới tham gia tích cực học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thành công của cuộc vận động ở Gò Vấp là được
đông đảo mọi tầng lớp trí thức và các chức sắc tôn giáo cùng tham gia. Là quận
có đông đồng bào theo đạo công giáo và các cơ sở của Phật Giáo, Quận Gò Vấp đã
vận động sâu rộng trong tầng lớp những người theo đạo hưởng ứng “học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đã thu được nhiều kết quả. Nhiều linh
mục, nhiều xơ cũng như những ni sư, hòa thượng đã hăng hái tham gia cuộc vận
động bằng những việc làm thiết thực như: vận động nhân dân thực hành lối sống
lành mạnh, tiết kiệm, tham gia bài trừ các tệ nạn xã hội, tiếp cận và tư vấn cho học viên ở trung tâm cai nghiện. Tại khu vực Xóm Mới nổi tiếng là nơi tụ tập những
đối tượng hút chích ma túy. Linh mục chánh xứ Giáo xứ Tử Đình Nguyễn Minh Huấn
đã cùng với nhân dân tham gia bài trừ tệ nạn này. Linh mục Huấn đã có nhiều buổi
rao giảng trong những buổi lễ về tác hại của ma túy, động viên những đối tượng
hút chích ma túy đi cai nghiện, vận động những người mua bán ma túy chuyển nghề
làm ăn lương thiện. Nhờ đó, đến nay, khu phố 6, khu phố 7 đã được chuyển hóa,
không còn là điểm nóng về mua bán, hút chích ma túy và các tệ nạn xã hội khác.
Cũng là một chức sắc tôn giáo, ni sư Thích Nữ Lệ Phát, trụ trì chùa Châu An đã
vận lời dạy “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” của Bác trong hoạt động
công tác từ thiện của mình. Ni sư Lệ Phát là người hoạt động không mệt mỏi trong
công tác từ thiện như: giúp đỡ bệnh nhân nghèo, tham gia cứu trợ đồng bào bị
thiên tai lũ lụt ở miền Trung, giúp đỡ tạo việc làm cho các đối tượng cai nghiện
hồi gia…Với tâm huyết và nhiều việc làm thiết thực nhằm giúp đỡ những thanh
thiếu niên ở trung tâm cai nghiện, ni sư Lệ Phát được mọi người gọi bằng cái tên
trìu mến là Ni sư 3 giảm. Ni sư đã có những chia sẻ với chúng tôi về công tác từ
thiện gắn với lời dạy của Bác Hồ:
Nhớ đến Bác Hồ, mỗi người đều nhớ đến lời bài hát “ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ
Chí Minh”. Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Người rất chú ý chăm lo cho thế
hệ măng non, là những người chủ tương lai của đất nước. Ngày nay, học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thượng tọa Thích Thiện Chiếu ở chùa Kỳ Quang
đã ngày ngày chăm sóc các em nhỏ bị bỏ rơi. Điều đặc biệt là những em này phần
lớn cha mẹ đã đem bỏ trước cổng chùa. Các em bị bệnh bại não, hoặc là bị mù lòa.
Cảm thương các em, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu đã nuôi dưỡng các em bằng tình
thương của người làm mẹ. Hiện nay, cơ sở của chùa đang nuôi dưỡng 110 em bị mù
lòa, 80 em bị bệnh bại não. Ở chùa Kỳ Quang, các em nhỏ luôn coi các Ni sư, các
thầy là người mẹ hiền. Thượng tọa Thích Thiện Chiếu đã chia sẻ:
Còn rất nhiều những tấm gương điển hình đã thực hiện theo lời dạy của Bác trong
việc đem sức mình cống hiến cho đất nước, cho cộng đồng. Trong đó, có một người
rất đặc biệt, đã ngày đêm miệt mài nghiên cứu những tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí
Minh, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Người và đã cho ra đời hàng chục
tác phẩm về Bác. Đó là Tiến sĩ Trần Đình Thêm, cư trú tại phường 2, Gò Vấp, là
giảng viên trường Đại học Kinh tế Thành phố. Ngoài thời gian làm công tác giảng
dạy, thầy Thêm đã miệt mài nghiên cứu và cho ra đời các tập sách: “Bác Hồ đi,
đất nước hướng theo Người”, “Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh
nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại”, “Tôi hiến cả cuộc đời tôi cho dân tộc
tôi”….Và cùng với 25 bài báo về Bác Hồ được đăng tải trên các báo. Điều đặc biệt
là tất cả số tiền có được từ việc viết sách, báo về Bác Hồ, Tiến sĩ Trần Đình
Thêm đã đóng góp vào quỹ học sinh nghèo và ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.
Dành cả cuộc đời nghiên cứu về Bác để viết sách, thầy Thêm mong muốn thế hệ mai
sau hiểu được sự nghiệp vĩ đại cũng như lối sống giản dị của Người. Tiến sĩ Trần
Đình Thêm nói:
Quận Gò Vấp còn rất nhiều tấm gương điển hình đã học tập theo gương Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Đó là ông Nguyễn Xuân Thượng, một thương bệnh binh, nhưng đã thực hiện
theo lời dạy của Bác “tàn nhưng không phế”. Là thương binh ¼, nhưng ông Thượng
đã phấn đấu ổn định cuộc sống gia đình và tạo công ăn việc làm cho hơn 15 lao
động, trực tiếp hiến máu nhân đạo 12 lần.
Học theo Bác. làm Theo Bác, với những kết quả này, Quận Gò Vấp xứng đáng được
tuyên dương là một địa bàn điểm đã thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong công cuộc hướng tới mục tiêu “dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, những phong trào thi đua
khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, nêu cao lòng tự hào dân tộc, ý thức tiết
kiệm, tinh thần đoàn kết, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh
đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Đảng bộ Quận Gò Vấp đã và đang làm theo
những lời căn dặn của Bác lúc còn sinh thời./.

