Quận Thủ Đức cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

(VOH) - Trong năm 2010, quận Thủ Đức được phân bổ hơn 300 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản. Từ đầu năm đến nay, quận Thủ Đức hoàn thành được 11 công trình chuyển tiếp từ năm 2009, khởi công mới 2 công trình, chuẩn bị thực hiện 5 dự án, 18 dự án chuẩn bị đầu tư và 4 công trình khối lượng còn tồn đọng.

Theo đánh giá của ông Phạm Văn Đông - trưởng ban kinh tế và ngân sách Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh, tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn quận Thủ Đức vẫn còn chậm. Khó khăn lớn nhất trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công là thực hiện chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng thi công và xây dựng khu tái định cư cho người dân khu vực giải tỏa.

Cầu vượt Gò Dưa ở nút giao lộ Quốc lộ 1A và Tỉnh lộ 43 (phường Tam Bình, Bình Chiểu, quận Thủ Đức) hoàn thành từ năm 2005 nhưng đến nay cầu này vẫn chưa sử dụng được do không có đường dẫn lên cầu, gây lãng phí hiệu quả sử dụng. Được biết, trước đó, do tiền đền bù giải phóng mặt bằng thấp cho người dân nên vào ngày 21/1/2010, UBND TP.HCM có văn bản đồng ý nâng mức hỗ trợ đền bù lên 4,8 triệu đồng/m², nhằm góp phần giải quyết nguyện vọng của người dân về đơn giá đền bù. Tuy nhiên, đến nay Ban giai phóng mặt bằng quận Thủ Đức vẫn chưa giải quyết dứt điểm công tác đền bù. Bên cạnh đó, dự án hầm chui Linh Trung băng qua quốc lộ 1A (Q.Thủ Đức), lẽ ra cuối năm 2008 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng đến nay công trình còn rất ngổn ngang do vướn khâu giải phóng mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, ngành chức năng thành phố đã phối hợp với quận Thủ Đức thực hiện điều chỉnh, để có những giải pháp thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công đối với từng công trình như: Công trình xây dựng trường Võ Trường Toản: ban quản lý dự án đã tách gói thầu ra thành 2 phần: phần xây lắp và phần giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, phần đền bù để giải phóng mặt bằng phải tính đến thời gian công trình được triển khai; nếu không đền bù xong lại điều chỉnh dự án sẽ làm chậm tiến độ xây dựng lại gây nên tình trạng trượt giá. Ông Huỳnh Công Hùng, phó trưởng ban kinh tế và ngân sách - Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh nói:


Từ thực tế các công trình đã xây dựng, Ban quản lý dự án cần có những định hướng chiến lược, khả thi và phương án thi công nhanh chóng. Trước tiên là đối với những công trình chuẩn bị thi công như: xây dựng trường THPT Linh Trung, xây dựng trường tiểu học Hiệp Bình Phước, công trình kè chống sạt lở bờ sông Sài Gòn khu vực phường Linh Đông, công trình nạo vét rạch Vĩnh Bình…Theo ông Huỳnh Công Hùng, dự án xây dựng trường THPT Linh Trung cần phải cân nhắc kỹ và tính đến phương án đánh giá tác động môi trường. Bởi trường THPT Linh Trung được xây dựng trong khu xử lý bùn, lại là vùng trũng, nhiều nguồn nước thải tập trung về, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng môi trường. Hơn nữa, trường nằm trên những tuyến đường nhỏ mà mật độ học sinh và giáo viên tập trung dự kiến trên 1 ngàn người, thì tình trạng ách tắt giao thông tất yếu sẽ liên tục diễn ra. Ông Huỳnh Công Hùng, phó trưởng ban kinh tế và ngân sách - Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh đánh giá:


Thủ Đức là quận cửa ngỏ của thành phố Hồ Chí Minh. Việc tạo nên một diện mạo mới, khang trang không chỉ có ý nghĩa quan trọng góp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống dân sinh địa phương mà còn là nét điểm xuyết làm đẹp thêm diện mạo thành phố, thu hút đầu tư. Và để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhà thầu phải tăng cường nhân lực, vật lực. Các chủ đầu tư, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần phối hợp làm tốt hơn nữa công tác xây dựng nhà tái định cư, đền bù giải tỏa mặt bằng và xử lý nhanh những công trình ngầm gặp phải trong quá trình thi công. Đồng thời, nếu có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó, thực hiện đúng quy định thi công, đúng tiến độ; nhưng phải bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả./.

Huệ Như