![]() |
| ĐB Nguyễn Phước Lộc (TPHCM) phát biểu tại hội trường. Ảnh: SGGP |
Bộ luật lao động có 17 chương với 244 điều. Đây được xem là một trong những luật có nhiều điều nhất trong số các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 3 này. Người dân chờ đợi Bộ luật lao động sẽ khắc phục được những hạn chế hiện nay, góp phần cải thiện quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Trong bộ Luật lao động vừa được thông qua có quy định, mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Tùy theo từng thời kỳ, Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia, điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động. Điều quan trọng nữa là Bộ luật quy định mức lương tối thiểu phải đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá có 5 chương, 35 điều quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và các điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo luật này, gói thuốc lá phải dành 50% diện tích cảnh báo tác hại của thuốc lá. Ngoài ra, các vấn đề về trưng bày thuốc lá, quảng cáo thuốc lá cũng sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt hơn nhằm giảm tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng. Luật cũng quy định về việc thành lập quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá. Điểm đặc biệt là những doanh nghiệp và người hút thuốc sẽ có trách nhiệm đóng góp bắt buộc vào quỹ này.
Nhìn chung các luật được thông qua với tỷ lệ đồng tình cao. Tuy nhiên, một số đại biểu tỏ ra tiếc nuối khi những kiến nghị chưa được ban soạn thảo đáp ứng. Chẳng hạn như việc thành lập quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá thì cũng còn không ít ý kiến phản đối. Trao đổi với phóng viên Đài, ông Ngô Văn Minh - Ủy viên Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội cho rằng:
Bên cạnh đó, ông Minh cũng cho biết, luật quy định chủ tịch hội đồng trường có thể kiêm hiệu trưởng là chưa ổn vì trong trường hợp này thì cơ chế giám sát không được phát huy. Ông Ngô Văn Minh nói tiếp:
Quốc hội thảo luận về dự án Luật xuất bản (sửa đổi). Theo các đại biểu, dự án Luật cần thể hiện quyết tâm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động xuất bản. Về liên kết xuất bản, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung thêm các quy định cụ thể về điều kiện hoạt động, quyền, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức nhân sự cũng như quy trình tổ chức và biên tập bản thảo của cơ sở liên kết xuất bản. Vì hiện nay cơ sở liên kết xuất bản thực chất đã thực hiện hầu hết chức năng, nhiệm vụ của một nhà xuất bản. Vì vậy, việc xã hội hóa xuất bản là phù hợp với thực tế nhưng luật cần phải quy định cụ thể, phù hợp để điều chỉnh hoạt động này vừa hiệu quả, hạn chế tối đa tiêu cực. Đại biểu Đặng Thành Tâm, đoàn TPHCM nói:
Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận Luật hợp tác xã và Luật luật Sư (sửa đổi).

