Quốc hội chất vấn 4 Bộ trưởng: nhiều đổi mới trong trả lời?

(VOH) – Sáng nay (15/11), Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 2 ngày rưỡi. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Bên lề kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Hà Nội, VOH ghi nhận ý kiến các đại biểu trước thềm phiên chất vấn.

Từ trái qua phải: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Lê Vĩnh Tân, Trần Hồng Hà, Phùng Xuân Nhạ (Ảnh: Vietnamnet)

Phiên chất vấn là nội dung làm việc được cử tri cả nước trông đợi nhất ở mỗi kỳ họp Quốc hội. Lần này vừa là phiên chất vấn đầu tiên của đại biểu Quốc hội khóa XIV, cũng là lần đầu tiên đăng đàn trả lời của 4 vị bộ trưởng tham gia trả lời chính cho 4 nhóm vấn đề được Quốc hội đặt ra.

Một điểm mới của kỳ chất vấn này là các đại biểu có thể tranh luận trực tiếp bằng cách giơ bảng. Nhiều đại biểu cho rằng điều này sẽ tăng tính truy vấn, phản biện, nhờ đó, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ có chiều sâu và đi đến tận cùng vấn đề.

Đại biểu Cao Đình Thưởng – Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ kỳ vọng: “Sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra ở các góc độ khác nhau, đều là những vấn đề đang hiện hữu. Các đại biểu sẽ đeo bám đến cùng để vấn đề được trả lời thỏa đáng để khi đi vào cuộc sống, các vấn đề sẽ được tháo gỡ. Cử tri sẽ là người giám sát việc thực hiện của các bộ trưởng”.

Tuy nhiên, theo các đại biểu thì câu trả lời của các tư lệnh ngành chưa phải là điều quan trọng nhất, mà chính những đổi mới, những hành động thực chất của chính phủ ở bước tiếp theo để giải quyết các vấn đề mà cử tri gửi gắm thông qua các đại biểu Quốc hội, mới là mong mỏi thật sự của cử tri.

Đại biểu Mùa A Vảng – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên bày tỏ: “Phiên chất vấn đầu tiên của QH khóa XIV, tôi kỳ vọng chính phủ khóa mới có nhiều đổi mới trong trả lời. Tôi và cử tri hy vọng không chỉ trả lời chất vấn trong hội trường mà phải làm sao biến thành hành động thực tế, hiệu quả hơn trong thời gian tới”.

Sau khi lấy ý kiến của các đại biểu, Quốc hội đã chọn ra 4 nhóm vấn đề sẽ được tập trung chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp lần này. Đó là các nội dung liên quan đến các ngành Công thương, Tài nguyên và môi trường, Giáo dục và đào tạo và ngành Nội vụ. Đây là những nhóm vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất. Tuy nhiên, mỗi đại biểu cũng đã chọn cho mình nhóm vấn đề trọng tâm, đại biểu Cao Đình Thưởng cho biết: “Nhóm vấn đề về đầu tư công, các dự án kém hiệu quả gây thất thoát, lãng phí theo tôi là nhóm được nhiều đại biểu quan tâm, nhóm thứ 2 là môi trường, liên quan đến cuộc sống người dân. Ngoài ra còn có các nhóm về giáo dục, cải cách bộ máy hành chính cũng được các đại biểu rất quan tâm".

Về phần mình, đại biểu Trần Hoàng Ngân – đoàn TPHCM, rất quan tâm đến các vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn của mình, trong đó có vấn đề nợ công: “Vấn đề trên hết hiện nay là phải cùng chung sức tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển, vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế 6,7%, nhưng quan trọng hơn là an toàn nợ công”.

Bốn bộ trưởng tham gia trả lời chính trong các phiên chất vấn kỳ này đều là những tư lệnh ngành lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của Quốc hội. Do vậy, bên cạnh quyết tâm truy vấn đến cùng các vấn đề, nhiều đại biểu cũng thể hiện sự sẵn sàng cảm thông với những bộ trưởng vừa nhận nhiệm vụ 1 thời gian chưa lâu.

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy – đoàn TPHCM chia sẻ: “Như bao đại biểu khác, tôi mong trả lời chất vấn lần này đi vào thực chất hơn, đi thẳng vào vấn đề, không thích nói chung chung, Tuy nhiên các bộ trưởng đều là người mới nhận nhiệm vụ, chúng ta cũng thông cảm và mong sự chân thành của các bộ trưởng sẽ cùng Quốc hội giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc”.

Đánh thuế nhà thứ hai trở đi để minh bạch hóa thị trường, minh bạch hóa tài sản cán bộ

Những ngày qua, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết đang giao Vụ Chính sách thuế nghiên cứu thuế tài sản. Theo đó sẽ tính toán đánh thuế với nhà, nhất là những nhà thứ 2-3 trở lên. Cơ quan này cho rằng: Chính sách nhằm bảo đảm tăng thu cho ngân sách Nhà nước, góp phần bình ổn thị trường bất động sản, hạn chế tình trạng đầu cơ lãng phí nhà ở. Thông tin này đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều chuyên gia nhận định đây là việc nên thực hiện từ lâu, nhằm quản lý tốt hơn đối với thị trường bất động sản, ngăn chặn các tiêu cực trong sở hữu tài sản của cá nhân. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng ủng hộ việc đánh thuế này, đặc biệt là trong việc minh bạch hóa tài sản cán bộ công chức, góp phần phòng chống tham nhũng. Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã trao đổi nhanh cùng phóng viên VOH về nội dung này.

Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

H. Lĩnh