Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh

(VOH) - Sáng 11/6, dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội làm việc tại hội trường với phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát

Trong buổi sáng, có 2 vấn đề tranh luận khá căng thẳng, làm nóng hội trường là việc cho doanh nghiệp nước ngoài thuê hơn 300.000 ha đất trồng rừng trong khi người dân trong nước thiếu đất canh tác, thiếu đất trồng rừng nhưng không được giao đất và làm sao giải pháp đảm bảo cho nông dân sản xuất lúa có lãi 30%, trong khi phân bón, thuốc trừ sâu liên tục tăng, hàng giả ở lĩnh vực này cũng khá nhiều. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, hiện nay UBND 10 tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho nước ngoài đầu tư trên diện tích 305.353,4 ha. Tuy nhiên, hiện các tỉnh mới ra văn bản quyết định chính thức cho 15.664,45 ha, được thuê 50 năm.

Làm sao giải pháp đảm bảo cho nông dân sản xuất lúa có lãi 30%? Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã không làm thỏa mãn đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái), đại biểu Trần Ngọc Vinh đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đại biểu Lê Như Tiến (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị).Các đại biển này, đặt lại vấn đề để bộ trưởng nói lại cho rõ nhưng phần nói lại này vẫn chưa rõ lắm, chưa nắm được vấn đề, chưa nhận trách nhiệm và hứa khá nhiều.

Riêng về nông nghiệp, thành tựu của chúng ta rất nhiều. Nhưng cử tri, đại biểu Quốc hội quan tâm không chỉ lĩnh vực rộng này mà vì bên cạnh những mặt tích cực thì cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, yếu kém. Vấn đề đại biểu tập trung nhiều vẫn là quản lý sử dụng đất nói chung, đặc biệt là đất lâm nghiệp. Cuối giờ sáng nay, nhiều đại biểu tiếp tục chất vấn 2 vấn đề nóng đã nêu ở trên. Cũng ở lĩnh vực lâm nghiệp, đại biểu Trần Việt Hưng (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình) bức xúc vì việc thuê đất rừng với giá bèo như cho không. Đại biểu Trần Việt Hưng chất vấn:

Bộ trưởng Cao Đức Phát đã xin tiếp thu và kiểm tra lại. Bộ trưởng Cao Đức Phát nói:

Trọn buổi sáng, 36 lượt đại biểu đăng ký đặt câu hỏi với Bộ trưởng Cao Đức Phát, trong đó có 25 đại biểu chất vấn. Đây là buổi chất vấn sôi động nhất so với các phiên trước đó.

Cũng trong phần giải trình liên quan đến trách nhiệm của các bô ngành có liên quan đến Bộ NN-PTNT còn có sự giải trình của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, và Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh

Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh. Tại kỳ này, Bộ Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch đã nhận được 6 ý kiến với 8 nội dung xung quanh việc Bộ trưởng giải trình trả lời các đại biểu QH để làm rõ trách nhiệm của bộ trong việc giữ gìn và phát huy các gí trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc ;việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; các biện pháp hạn chế,ngăn chặn tình trạng đạo đức xuống cấp; vấn đề bạo lực, bạo hành, mê tín dị đoan và công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử, di sản văn hóa.

Các đại biểu Nguyễn Phụ Đông (Bắc Ninh); Võ Như Thủy (Bình Định) Lê Như Tiến (Quảng Trị) chất vấn bộ trường các vấn đề về đạo đức văn hóa dân tộc ngày càng suy đồi, vấn đề làm thế nào để vực dậy và đưa ngành du lịch phát triển đúng hướng, vấn đề văn hóa lễ hội , quản lý di tích lịch sử,trách nhiệm của Bộ trưởng như thế nào đối với các vấn đề vừa nêu…Trả lời trực tiếp câu hỏi của đại biểu Nguyễn Phụ Đông (Bắc Ninh) về đạo đức lối sống của bộ phận thanh thiếu niên xuống cấp do ảnh hưởng của phim ảnh ngoại nhập, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời:

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng trả lời trực tiếp câu hỏi mà đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) nêu là vì sao bộ văn hành nhiều văn bản mà hiệu lực không thực thi và bộ đả cho thu hồi các văn bản, quyết định này, vậy trách nhiệm thuộc về ai? Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời:

Các đại biểu Hoàng Thị Bình (Cao Bằng); Trần Thị Quốc Khánh ( Hà Nội) về việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn bản ; việc tổ chức lễ hội tràn lan,lãng phí và thậm chí nhiều lễ hội không mang tính văn hóa nghiêng về mê tín dị đoan nhiều hơn. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch còn trả lời trực tiếp các đại biểu Quốc hội về quản lý kinh doanh nhà hàng, khách sạn và karaoke.

Cũng trong phần giải trình liên quan đến trách nhiệm của các bô ngành có liên quan đến Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch ,còn sự giải trình của Bộ trưởng bộ thông tin truyền thông Lê Doãn Hợp và Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về bạo lực học đường và trò chơi bạo lực từ gamonline

Quốc Minh và Thành Sang