Đại biểu Bùi Đức Thụ (đoàn Lai Châu) trong phần phát biểu của mình đã đề
nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh 2 chỉ tiêu của kinh tế vĩ mô đó là: chỉ tiêu
tăng trưởng kinh tế và chỉ tiêu lạm phát.
Về chỉ tiêu lạm phát, trong 6 tháng đầu năm, chỉ số CPI đã tăng đến
13,29%. Theo đại biểu, nếu Chính phủ dự báo chỉ số CPI cả năm ở mức 15-17% thì
sẽ phải có những giải pháp hết sức quyết liệt mới đạt được mục tiêu đó. Đại biểu
Bùi Đức Thụ nói : “Nếu điều hành kinh tế xã hội chặt tay, đảm bảo mức tăng CPI
bằng tháng 6 (là tháng có mức tăng CPI thấp nhất trong 7 tháng qua) thì tốc độ
tăng CPI đã là 1,09%. Trong 5 tháng còn lại, mức tăng CPI sẽ là trên 5%, và như
vậy, tính chung cả năm, mức tăng CPI cũng ở khoảng trên dưới 20%. Như vậy so với
chỉ tiêu của Quốc hội đề ra là CPI dưới 7% là khó có thể thực hiện được”
Vấn đề đáng chú ý được các đại biểu thảo luận là việc xem xét tái cấu trúc
lại hệ thống ngân hàng: Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đề nghị Chính phủ
cần rà soát lại hệ thống ngân hàng, giải thể những ngân hàng quá yếu kém. Theo
đại biểu, đây chính là tác nhân của cuộc chạy đua lãi suất, gây bất ổn và rủi ro
cho toàn hệ thống. Hiện nay, số lượng các ngân hàng thương mại của chúng ta quá
nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới. Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị chỉ
nên để lại 1-2 ngân hàng là đủ. Những ngân hàng yếu kém nên có giải pháp giải
thể hoặc sáp nhập để lập lại sự ổn định cho hệ thống, đảm bảo kịp thời nguồn vốn
cho doanh nghiệp.
Cùng chung quan điểm này, đại biểu Đỗ Văn Đương (đoàn TP HCM) cho rằng,
cần có những biện pháp mạnh đối với các ngân hàng thương mại. Phải giảm một cách
quyết liệt chứ không phải chỉ giảm 1% từ nay đến cuối năm. Theo đại biểu, việc
các ngân hàng đua nhau huy động lãi suất, tạo ra sự khan hiếm tiền mặt, cho vay
lãi suất cao, kìm hãm phát triển sản xuất cần phải có biện pháp xử lý nghiêm.
“Trong Bộ Luật hình sự có quy định, tạo ra khan hiếm, đầu cơ tiền tệ và cho vay
lãi nặng là những dấu hiệu của hành vi nguy hiểm cần phải xử lý”, đại biểu Đỗ
Văn Đương(TPHCM) nói:
Hầu hết các ý kiến của các đại biểu quốc hội cho rằng việc lạm phát và giá
cả tăng cao trong những năm qua có nguyên nhân là chúng ta vẫn còn lúng túng,
chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành chính sách tài khoá và tìền tệ,
đại biểu Đồng Hữu Mạo (đoàn Thừa Thiên Huế) đề nghị cần có những tổng kết, đánh
giá lại công tác điều hành chính sách tài khoá, tiền tệ. Bộ trưởng Bộ Công
thương Vũ Huy Hoàng đã giải trình một số vấn đề có liên quan đến thương mại,
công nghiệp, nhất là vấn đề về xuất nhập khẩu và nhập siêu. Bộ trưởng Vũ Huy
Hoàng cho biết:
Thưa quý vị, hội trường nóng lên khi đại biểu Dương Trung Quốc ( Đồng Nai
) đề cập Quốc lộ 20 và việc khai thác bôxit. Đại biểu Dương Trung Quốc ( Đồng
Nai ) trăn trở: "Theo quan sát của người dân, chúng tôi nhận thấy cả Chính phủ
lẫn Quốc hội đã coi chuyện bôxit ở Tây nguyên như "ván đã đóng thuyền", ông nhấn
mạnh: Chính phủ và quốc hội cần làm rõ hơn về vấn đề này ”. Đại biểu Dương Trung
Quốc nói :
Kết thúc phiên họp sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
phát biểu:
Thưa quý vị! Chiều nay, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường tiến
hành biểu quyết thông qua: Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; Nghị quyết về việc
triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành
lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về việc ban hành bổ
sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
(VOH) - Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, sáng nay 6/8, đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011. Điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên thảo luận
