Quốc hội kiên quyết phản đối hành động sai trái của Trung Quốc

(VOH) - Sau hơn 1 tháng làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp diễn ra đúng lúc tình hình Biển Đông căng thẳng. Quốc hội đã họp bàn, có những giải pháp thích hợp, trong đó có việc quyết định dành gói 16.000 tỷ cho ngư dân vay ưu đãi tín dụng để đóng tàu vỏ thép và trang thiết bị liên quan phục vụ người dân bám biển. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận và thông qua nhiều văn bản luật quan trọng, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13 (ảnh: TTXVN)

Kỳ họp diễn ra trong lúc tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường. Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; độc lập, chủ quyền quốc gia, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông bị đe dọa nghiêm trọng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nhấn mạnh:

 



Trước đó, vấn đề biển Đông với sự an nguy của đất nước đã được đề cập một cách thẳng thắn trong phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, trong báo cáo của Chính phủ và trong Bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Mặt trận tổ quốc Việt Nam, cho biết hiện nay, cử tri và nhân dân cả nước đang rất bất bình, lo lắng và cực lực phản đối trước việc Trung Quốc ngang nhiên đưa dàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của nước ta và còn huy động tàu thuyền bảo vệ cho việc làm trái pháp luật quốc tế này. Báo cáo trước Quốc hội về tình hình Biển Đông, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, cho biết: Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì biện pháp đấu tranh ngoại giao. Kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam:


Dù là kỳ họp giữa năm với trọng tâm là công tác lập pháp, những giải pháp cho phát triển kinh tế-xã hội những tháng còn lại của năm nay cũng được các đại biểu xem xét một cách kỹ lưỡng, nhất là trong bối cảnh có những yếu tố bất lợi liên quan đến tình hình biển Đông. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong những tháng còn lại của năm 2014, Chính phủ tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm trong đó sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Về nội dung tăng cường Quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quôc tế trong những tháng cuối năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho biết:


 



Quốc hội cũng dành phần lớn thời gian để thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014.

Đa số các đại biểu đồng tình với báo cáo đánh giá của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, xu hướng ổn định của nền kinh tế nước ta vẫn chưa vững chắc, sản xuất của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ còn gặp nhiều khó khăn, nguy cơ nợ công còn tiềm ẩn nhiều rủi ro... Phần lớn ý kiến phát biểu đề cập đến vấn đề biển Đông đều cho rằng tình hình hiện nay ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nước ta. Từ thực tế diễn biến căng thẳng ở Biển Ðông do Trung Quốc gây ra, các đại biểu Quốc hội đề nghị, thời gian tới, Ðảng, Nhà nước cần tiếp tục chỉ đạo các giải pháp kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, gắn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm để nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững. Nhiều đại biểu nhất trí với chủ trương của Chính phủ dành nguồn ngân sách 16.000 tỷ đồng cho lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư hoạt động và hỗ trợ ngư dân đóng mới, nâng cao công suất tàu cá... Đại biểu Đỗ Văn Đương, đoàn TPHCM, đề nghị:


 


Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Thảo luận về mức đánh giá tín nhiệm trong việc lấy phiếu tín nhiệm, có ý kiến đại biểu chỉ để ở hai mức là “Tín nhiệm” và “Không tín nhiệm”. Đại biểu Lê Đình Khanh, đoàn Hải Dương, nêu ý kiến:

 


Bên cạnh đó, cũng có ý kiến ủng hộ các mức lấy phiếu tín nhiệm như quy định của Nghị quyết 35, vì cho rằng đây là bước kiểm tra mức độ tín nhiệm của đại biểu dân cử, nhằm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm có giải pháp, phương hướng phấn đấu rèn luyện bản thân, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mình, đại biểu Phạm Bình Minh, đoàn Quảng Ninh, cho rằng:


 


Khẳng định chủ trương lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là đúng đắn, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của các cơ quan dân cử, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nêu rõ:

 


Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, thông qua 11 luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến về 16 dự án luật, 1 nghị quyết khác. Quốc hội giao Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp mới.  

Quốc hội cũng dành thời gian chất vấn 4 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành; Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo bổ sung và trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cấp cần đề cao ý thức phục vụ nhân dân, tiếp tục có giải pháp tích cực giải quyết các kiến nghị mà cử tri đặt ra để báo cáo Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước tại kỳ họp sau. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2015 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13 đã thành công tốt đẹp, được đồng bào, cử tri cả nước đón nhận, tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.