Đa số ý kiến cho rằng, mục tiêu quy định trong Dự thảo luật là quá rộng so với nguồn lực dữ trữ quốc gia và chưa phù hợp với bản chất của dữ trữ quốc gia. Đại biểu Võ Thị Dung, TPHCM nói:
Trên thực tế, ngay cả ở những nước phát triển, có tiềm lực dữ trữ quốc gia mạnh thì nguồn lực dữ trữ quốc gia cũng chỉ được sử dụng nhằm ứng phó với những vấn đề quốc phòng, an ninh, tình huống đặc biệt nghiêm trọng.
Về nguồn hình thành dữ trữ quốc gia, nhiều ý kiến không thống nhất với quy định của dự thảo. Theo dự thảo thì nguồn lực dự trữ quốc gia chủ yếu phải hình thành từ nguồn ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay khi tiềm lực dữ trữ quốc gia có hạn, để tăng cường sức mạnh dự trữ quốc gia thì cần thiết phải có quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích, động viên sự đóng góp của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động dữ trữ quốc gia. Mặt khác dự trữ quốc gia không chỉ là tiền và các sản phẩm cụ thể khác mà chú ý đến việc thành lập dự trữ vùng nguyên liệu. Trong thời gian qua, chúng ta khai thác tài nguyên ào ạt, hiệu quả chưa cao. Do vậy dự trữ các nguồn tài nguyên ấy dành cho những trường hợp cấp bách là điều rất cần thiết. Đại biểu Đinh Thị Bạch Mai, TPHCM kiến nghị:
Cũng trong hôm qua Quốc hội thảo luận về việc bổ sung một số dự án mới sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015. Theo tờ trình của Chính phủ thì có 5 dự án được bổ sung gồm: 3 dự án cầu đường ở Cà Mau, Ninh Thuận, Tuyên Quang, 1 dự án bệnh viên ở Đà Nẵng và 1 dự án ký túc xá ở Trà Vinh.
Đa số các đại biểu tán thành với tờ trình của Chính phủ vì thực chất bà con Khơ me không có điều kiện đi học do đó nên đâu tư ký túc xá ở Trà Vinh để tạo điều kiện cho bà con Khơ me đi học là chuyện cần thiết và mang tính cấp bách hơn nữa nó mang yếu tố chính trị, đoàn kết dân tộc to lớn. 4 dự án còn lại cũng thuộc diện cấp bách để đảm bảo an sinh xã hội.
Tuy nhiên, vẫn còn một số đại biểu thắc mắc với đề xuất này. Ở Việt Nam có nhiều dự án rất quan trọng cần xây dựng, đã được phê duyệt nhưng không bố trí vốn. Việc chọn bổ sung 5 dự án này căn cứ vào tiêu chí gì. Theo nghị quyết của Quốc hội, trong vòng 5 năm tới sẽ huy động bằng trái phiếu Chính phủ 225 ngàn tỷ đồng. nếu chia cho 63 tỉnh thành thì mỗi địa phương được hơn 3 ngàn tỷ nhưng thực tế có tỉnh được phân bổ rất nhiều trong khi một số tỉnh khác thì chẳng có đồng nào, vậy phải chăng có hiện tượng xin cho ở đây. Giải trình trước Quốc Hội Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định, không có chuyện xin cho ở đây. Nếu như trước đây danh mục các dự án do chủ tịch các địa phương đưa lên vì vậy đôi khi bị dàn trãi. Nhưng sau khi có chỉ thị 1792 thì Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ tài chính thẩm định. Ông Vinh cho biết:
Cũng theo bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư, nếu thực hiện đúng theo tinh thần của chỉ thị này thì đến năm 2015 sẽ cơ bản khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải. Quốc hội sẽ nghe Chính phủ trình bày dự thảo nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.
Theo thông tin từ văn phòng Quốc hội 4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Công an và Bộ Tài nguyên - Môi trường. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người cuối cùng trả lời chất vấn.
