Theo dự thảo, dự trữ quốc gia do Nhà nước hình thành và sử dụng nhằm chủ động đáp ứng những yêu cầu phòng chóng thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh phục vụ quốc phòng an ninh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác của Nhà nước. Nhiều đại biểu cho rằng, quy định như vậy là quá rộng. Ở các nước, dự trữ quốc gia mang ý nghĩa rất quan trọng và được sử dụng vào những trường hợp đặc biệt. Đại biểu Lê Trọng Sang, TPHCM cũng cho rằng: Luật cần quy định rõ mục tiêu mà dự trữ quốc gia cần hướng đến. Đại biểu Lê Trọng Sang nói:
|
|
![]() |
| Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) phát biểu ý kiến của mình. |
Về nguồn hình thành dự trữ quốc gia, nhiều ý kiến không thống nhất với quy định của dự thảo. Dự thảo quy định dự trữ quốc gia được hình thành từ ngân sách Nhà nước. Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế nước ta còn yếu thì phải làm thế nào để huy động toàn bộ xã hội tham gia vào dự trữ quốc gia. Nhiều đại biểu cũng cho rằng, dự trữ quốc gia không chỉ là tiền và các loại vật chất khác mà còn chú ý đến việc thành lập dự trữ vùng nguyên liệu. Trong thời gian qua, chúng ta khai thác tài nguyên quá mức, hiệu quả chưa cao. Do vậy dự trữ các nguồn tài nguyên ấy dành cho những trường hợp cấp bách là điều rất cần thiết. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn TPHCM kiến nghị:
|
|
Các đại biểu Quốc hội cũng lưu ý, khi đã hình thành dự trữ Quốc gia thì vấn đề bảo vệ, sử dụng như thế nào cũng mang một ý nghĩa quan trọng. Trong đó tập trung xây dựng những nguyên tắc quản lý, sử dụng nhằm đảm bảo chất lượng cho hàng hóa dự trữ quốc gia. Thực tế trong một số trận lũ lụt, chúng ta tiến hành hỗ trợ gạo cho bà con gặp khó khăn nhưng không sử dụng được vì quá kém chất lượng. Hiện tại, các kho bảo quản của chúng ta vừa thiếu vừa lạc hậu. Đại biểu Hoàng Hữu Phước, TPHCM góp ý:
|
|
Các đại biểu cũng đề nghị Luật nên quy định rõ: Quốc hội là cơ quan phê duyệt mức tổng dự dữ quốc gia thay vì giao cho Ủy Ban thường vụ Quốc hội.
Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Các đại biểu cho rằng, luật chưa quy định rõ các vấn đề về thời gian, mức phạt dành cho các tổ chức cá nhân chậm nộp thuế. Mặt khác, cùng một hành vi vi phạm nhưng tại các điều khác nhau lại quy định mức phạt khác nhau. Đại biểu Trương Thị Ánh kiến nghị:
|
|
Chiều nay Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.
Bạn đọc có thể nghe lại toàn bộ nội dung băng phản ánh dưới đây:
|
|

