Quốc hội thảo luận về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007-2011 của ngành Tòa án và Viện Kiểm sát

(VOH) - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 25/3, Quốc hội thảo luận tại tổ về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ: 2007-2011 của Ngành Tòa án và Viện Kiểm sát.

Phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng nay về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ: 2007-2011 của Ngành Tòa án và Viện Kiểm sát, đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội đều đồng tình với những kết quả mà 2 ngành trên đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại biểu Huỳnh Thành Lập - Phó đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, nhìn nhận: So với nhiệm kỳ trước, số lượng 87% các loại vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án đã được thụ lý giải quyết là một cố gắng rất lớn, công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án; giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, thi hành án hình sự, thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp,… toàn ngành đã làm tốt. Tuy nhiên số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm không giảm và chất lượng xét xử của ngành tòa án vẫn còn nhiều việc đáng phải bàn. Về vấn đề này, đại biểu Huỳnh Thành Lập, góp ý kiến:

Cũng theo đại biểu Huỳnh Thành Lập: Điều cần nhất hiện nay để nâng cao chất lượng hoạt động của ngành Tòa án cũng như Viện kiểm sát, góp phần đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp thì Nhà nước cần có những chế độ, chính sách hỗ trợ về tiền, phương tiện và chính sách đào tạo cán bộ cho 2 ngành này. Đây cũng chính là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm góp ý.

Đại biểu Nguyễn Đăng Trừng, Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Thái Bình/TTXVN)

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Đăng Trừng - Trưởng đoàn Luật sư TPHCM: Nếu so sánh công việc và mức lương của thư ký tòa với một lái xe của công ty luật thì sẽ thấy ngay việc bất cập về chế độ. Một thư ký tòa, công việc và trách nhiệm đòi hỏi rất cao chỉ nhận mức lương hàng tháng có 3 triệu đồng, mức lương này cũng chưa bằng lương một tài xế của công ty luật. Với điều kiện như vậy ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý làm việc và có thể dẫn đến tiêu cực trong đội ngũ thư ký tòa. Về vấn đề đào tạo đổi ngũ thẩm phán và kiểm sát viên, đại biểu Nguyễn Đăng Trừng, đề nghị:

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát Nhân dân 4 năm qua, đại biểu Nguyễn Thanh Tân-Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng: Nhiệm kỳ qua, Viện kiểm sát đã nỗ lực phấn đấu và tạo được sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả trên tất các cả các mặt công tác. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Chất lượng truy tố, chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm. Số trường hợp đình chỉ do không phạm tội và tòa án tuyên bị cáo không phạm tội giảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các loại tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, do đó đòi hỏi công tác xét xử, điều tra ngày càng phải nâng cao hơn nữa, trong đó cần có sự phối hợp chặt chẽ của ngành Tòa án và Viện kiểm sát với lực lượng công an, đại biểu Nguyễn Thanh Tân, góp thêm ý kiến:

Cũng liên quan đến hoạt động của ngành Tòa án, đại biểu Trương Thị Ánh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM, đề nghị:

Thảo luận về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, trong phiên làm việc tại hội trường chiều nay, ý kiến của các đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả công tác của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ 2007-2011. Chủ tịch nước với trách nhiệm của mình đã thực hiện tốt vai trò, chức năng trong công tác đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Các hoạt động liên quan đến công tác tư pháp, đặc xá, ân giảm án được thực hiện nghiêm minh, chính xác. Công tác thi đua-khen thưởng được thực hiện tốt, nghiêm túc,…

Về Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu nhất trí cho rằng, với trách nhiệm của mình, qua các kỳ họp Quốc hội, Chính phủ đều báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KT-XH. Nêu ra những tồn tại trong điều hành và hướng khắc phục. Trong bốn năm của nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã làm được nhiều việc, tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của Quốc hội để từng bước hoàn thiện trong công tác tổ chức, hoạt động. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn nêu lên những thiếu sót trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị Chính phủ cần có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Một số đại biểu Quốc hội nhìn nhận, trong công tác điều hành KT-XH của Chính phủ ở một số thời điểm còn bộc lộ thiếu sót, thiếu nhanh nhạy. Nhiều vụ việc sai phạm khi các cơ quan khác phát hiện, Chính phủ mới tiến hành thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy được tập trung giải quyết nhưng chưa dứt điểm, còn nhiều tồn tại.

Nhiều đại biểu đề nghị, trong thời gian tới, Chính phủ cần xây dựng chiến lược phát triển dài hơi, đưa ra giải pháp cụ thể hơn để kịp thời ứng phó với những thay đổi bất lợi, nhất là tình hình kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ, ảnh hưởng xấu đến KT-XH trong nước. Cùng với đó, cần tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc cơ cấu lại nền kinh tế, tạo điều kiện phát triển trong thời gian tới./.