![]() |
| Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, bà Lê Thị Nga phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thái Bình/TTXVN |
Tại phiên thảo luận trực tiếp tại hội trường sáng nay, nhiều đại biểu bày tỏ niềm vui, sự tin tưởng, phấn khởi trước thành tựu kinh tế-xã hội năm 2010. Theo báo cáo của chính phủ nước ta đã đạt và vượt 16/21 chỉ tiêu do Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, trong thảo luận thì nhiều đại biểu cũng còn có ý kiến khác nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và bày tỏ sự lo lắng trước những khuyết điểm nghiêm trọng trong điều hành kinh tế-xã hội. Trong đó nổi bật là vụ Vinashin nhưng trách nhiệm trong điều hành chưa được xác định. Trân trọng ghi nhận những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, song đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, nói, ông vô cùng lo lắng vì tình trạng quản lý yếu kém đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Ông xót xa vì gần 100.000 tỷ đồng đã trôi theo cùng sự sụp đổ của Vinashin. Đại biểu Phạm Minh Thuyết, đặt vấn đề:
Đại biểu Phạm Minh Thuyết đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức để đại biểu biểu quyết thành lập ủy ban lâm thời điều tra trách nhiệm của các thành viên chính phủ trong vụ Vinashin. Quan điểm này được nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao.
Tình trạng giá cả tăng cao không kiểm soát được ở một số mặt hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm, sữa, vật tư nông nghiệp, xây dựng, tân dược. Về vấn đề tích tụ đất đai, trong thực tế đã làm khoảng cách giàu nghèo tiếp tục giãn ra. Đại biểu Nguyễn Đăng Vang, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, chứng minh:
Các đại biểu cũng quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Đại biểu Võ Minh Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng các ngành, các cấp tập trung khá nhiều công sức cho vấn đế này nhưng kết quả còn hạn chế.
Trong phiên làm việc chiều nay các đại biểu tập trung thảo luận vấn đề nợ công
cần được kiểm soát chặt chẽ và công tác xây dựng quy hoạch còn nhiều bất cập ,
ảnh huởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước
Các đại biểu Trần Hồng Việt ( Hậu Giang) và Bùi Thị Hòa ( Đắc Nông) Vũ Quang Hải
(Hưng Yên), đều cho rằng,chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao và chỉ số lạm
phát ở mức 8,64% và 2 tháng cuối năm có thể tiến tới 2 con số. Theo các đại
biểu, đây là vấn đề cần suy nghĩ và cân nhắc vì tăng trưởng kinh tế mà không gắn
với đời sống kinh tế tăng lên thì chất lượng tăng trưởng là thấp.
Về vấn đề nợ công, theo ý kiến của đại biểu Trần Hồng Việt thì báo cáo nợ Chính
phủ là 44,5%, trong đó nợ nước ngoài là 42,2%. Tuy nhiên, theo đại biểu, nếu
tính đúng, tính đủ theo Luật Đầu tư công thì chỉ số nợ đầu tư công còn cao hơn
hiện nay…. Đại biểu Trần Hồng Việt ( Hậu Giang ) nêu một số bất cập trong công
tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế xã hội:
Đồng tình với quan điểm này , nhiều đại biểu khác cho rằng, chúng ta chưa tính hết đến các khoản nợ ngân hàng, nợ doanh nghiệp của Nhà nước vay, nợ trái phiếu Chính phủ của doanh nghiệp mà Chính phủ sẽ phải bảo lãnh. Do vậy, nợ công của Việt Nam đang tiệm cận đến những vấn đề không an toàn.
…Từ những ý kiến của các đại biểu cho rằng, trong những năm qua, công tác quy hoạch của chúng ta còn nhiều bất cập về tầm nhìn và chất lượng, thiếu liên kết bền vững, không hiệu quả, gây lãng phí về cơ hội về tài nguyên, đất đai, vốn đầu tư, nguồn nhân lực đồng thời thiếu đồng bộ trong việc xây dựng cầu đuờng và kết cấu hạ tầng cơ sở. Trả lời xung quanh ý kiến này, Đại biểu Hồ Nghĩa Dũng nhìn nhận:

