![]() |
| Ảnh: Reuters |
Nhiều đại biểu thẳng thắn chỉ ra rằng, dự thảo Luật lần này đã khắc phục được những điểm hạn chế của Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thể chế hóa kịp thời chủ trương của Ðảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ðồng thời, cũng xác định rõ hơn các hành vi vi phạm và các chế tài xử phạt các hành vi gây lãng phí,… Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, một số điều khoản trong dự thảo Luật còn chung chung, chồng chéo, có sự trùng lặp, khó có tính khả thi nên cần phải điều chỉnh.
ĐBQH Trần Hồng Thắm - Đoàn thành phố Cần Thơ và một số đại biểu khác đề nghị cần có cơ chế phát hiện, tố giác các hành vi lãng phí và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức trong kiểm tra, xử lý sai phạm, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý công khai kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, thời gian qua, các cơ quan báo chí đóng vai trò đắc lực trong việc phát hiện, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, vì vậy dự thảo Luật cần quy định cơ quan báo chí có quyền và trách nhiệm giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,... đại biểu Trần Hồng Thắm góp ý thêm:
Một số ý kiến cho rằng, các quy định về công khai, minh bạch, giám sát, phát hiện, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chung chung. Đề nghị quy định rõ phạm vi, nội dung, hình thức, biện pháp, thời gian công khai ở mỗi đơn vị, đối với mỗi loại công việc, đối tượng. Quy định rõ hơn cơ chế, cách thức giám sát của từng đối tượng, bảo đảm quyền giám sát của công dân, xử lý thông tin phát hiện lãng phí,... ĐBQH Trương Thái Hiền - Đoàn Kiên Giang, nêu ý kiến:
Ý kiến của đại biểu Trương Thái Hiền đã nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu vì việc quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm trong trường hợp không xử lý hành vi lãng phí sẽ làm hạn chế tình trạng lãng phí đang tràn lan hiện nay và nhất là góp phần hiệu quả cho công tác phòng, chống tham nhũng. ĐBQH Lê Đắc Lâm - Đoàn Bình Thuận, góp ý thêm về vấn đề này:
Cũng liên quan đến vấn đề trên, ĐBQH Ngô Thị Minh - Đoàn Quảng Ninh, đề nghị:
Một số ý kiến đề nghị cần quy định trách nhiệm trong ban hành chính sách không phù hợp, gây lãng phí; chậm ban hành hoặc cố tình ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ không đảm bảo tính khoa học, không phù hợp với thực tiễn hoặc bất hợp lý nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung. ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy - Đoàn thành phố Đà Nẵng, tỏ ra băn khoăn:
Có ý kiến còn băn khoăn, ngay cả các kỳ họp Quốc hội vì thời gian kéo quá dài cũng gây lãng phí. Bình quân chi phí cho mỗi ngày họp của Quốc hội cũng mất 1 tỷ đồng. Theo đại biểu Trần Quốc Tuấn - Đoàn Trà Vinh nhìn nhận: Một kỳ họp kéo dài 1 tháng, Quốc hội bàn rất nhiều việc, nhưng cũng có những việc chưa cấp thiết phải bàn và nếu tiêu phí 1 tỷ đồng/1 ngày mà nội dung họp không có hiệu quả thì Quốc hội nên xem xét cắt giảm thời gian các kỳ họp Quốc hội. Làm được việc này sẽ cắt giảm được rất nhiều các khoản chi phí không cần thiết...???
Trong phiên thảo luận tại các tổ chiều nay 4/11, các ĐBQH tiếp tục phân tích và góp ý kiến cho việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38 năm 2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và thảo luận về dự án Luật hải quan (sửa đổi).

