Quyền con người và quyền công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOH) - Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp đang tổ chức và tập hợp ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 một cách đầy đủ và chính xác. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.


Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội Luật gia TPHCM - Ảnh minh họa.
Các cá nhân, cơ quan, tổ chức, tập thể có thể đóng góp ý kiến về toàn bộ nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp hoặc về một hay một số nội dung cụ thể trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Sau đây là ý kiến của Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội Luật gia TPHCM góp ý sửa đổi Hiến pháp, nội dung tập trung vào chương 2, quy định về quyền con người và quyền cơ bản của công dân: