Quyết tâm mang Tết đến với mọi nhà

(VOH) - Thực hiện tốt chủ trương chăm lo đồng bào nghèo với mục tiêu “Không để một hộ nghèo nào không có tết”; huyện Nhà Bè đã xây dựng kế hoạch phối hợp vận động, tổ chức chăm lo cho người nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Theo chủ trương, mỗi hộ nghèo và cận nghèo sẽ được tăng 1 phần quà trị giá 300.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt. Hộ gia đình chính sách cận nghèo sẽ được nhận 1 phần quà trị giá 500.000 đồng và tiền mặt 500.000 đồng.

Tuy nhiên, kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp hoạt động thiếu hiệu quả đã làm cho việc vận động mạnh thường quân cũng trở nên khó khăn hơn. Theo thống kê, 70% nguồn thu trên địa bàn huyện Nhà Bè thuộc lĩnh vực đất đai tuy nhiên do ngành bất động sản trì trệ khiến cho huyện Nhà Bè gặp nhiều bất lợi.

Trong đó, có bất lợi về việc kêu gọi sự đóng góp của các doanh nghiệp hỗ trợ, đồng hành cùng chính quyền chăm lo tết cho người dân. Đến thời điểm này, hứa hẹn của các mạnh thường quân vẫn còn là dấu hỏi.

Trước thực tế này, ông Bùi Hòa An, Phó Chủ tịch huyện Nhà Bè cho biết, hiện nay dựa trên nguồn quỹ của huyện và những cam kết của các nhà hảo tâm thì việc chăm lo tết cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách sẽ được thực hiện tương đối, đảm bảo ai cũng có quà tết. Việc cho lo tết cho bà con trên địa bàn huyện Nhà Bè có thể yên tâm nhưng chính quyền địa phương cũng cho rằng không được chủ quan. Ông Bùi Hòa An cho biết:



Xã Phước Lộc là một xã vùng xa của huyện Nhà Bè. Do hệ thống giao thông chưa thuận tiên nên việc kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn là rất hạn chế. Thêm vào đó, tình hình kinh tế khó khăn chung đã làm cho xã Phước Lộc càng khó khăn trong việc vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho người nghèo đón tết.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã, tết năm 2014, có hơn 220 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và công nhân không về quê ăn tết cần được chăm lo. Bà Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè chia sẻ:



Trong chuyến khảo sát công tác chăm lo tết tại huyện Nhà Bè, ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban Ngân sách và Kinh tế - Hội đồng nhân dân thành phồ Hồ Chí Minh cho rằng, địa phương cần phải chủ động, tích cực hơn nữa để nhà nhà đều có tết. Việc chăm lo không nên chỉ dừng lại ở những phần quà mà cần tổ chức thêm chương trình văn nghệ vui xuân, đưa hàng Việt về nông thôn, đảm bảo bình ổn giá cả thị trường dịp Tết. Ông Phạm Văn Đông nói:



Con đường Đào Sư Tích, chạy dài như tuyến giao thông huyết mạch của Xã Phước Lộc, kết nối Phước Lộc đến gần đến trung tâm thành phố hơn. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 tháng nữa là đến tết nhưng con đường vẫn còn đang ngổn ngang, tiến độ sẽ không thể hoàn thành trước tết Giáp Ngọ. Con đường mới không hoàn thành đón tết nhưng người dân nơi đây cũng mong muốn bề mặt đường được chỉnh trang, ổn định hơn để thuận lợi, an toàn trong lưu thông.

 Quyết tâm “Không để một hộ nghèo nào không có tết” là chủ trương lớn, không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đến với từng người dân mà còn thể hiện truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết của dân tộc ta đối với người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa.